4 "tư lệnh" ngành trả lời chất vấn trực tiếp

Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

cách đây 6 năm | Chính trị

Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

23:15, 06/06/2018

Pháp luật Việt Nam chưa đồng ý cho lưu hành tiền ảo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định như vậy tại phiên chất vấn ngày 6/6.

22:58, 06/06/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói gì về tăng tuổi nghỉ hưu?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh như vậy tại phiên chất vấn ngày 6/6.

22:46, 06/06/2018

Không có "vùng cấm" trong xử lý sai phạm đầu tư công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã khẳng định như vậy tại phiên chất vấn ngày 6/6.

22:38, 06/06/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Lạm phát năm 2018 sẽ dưới 4%

“Chúng tôi tin có thể kiểm soát được lạm phát trong phạm vi cơ quan điều hành giá đang tính toán khoảng 3,72 đến 3,94”.

18:45, 06/06/2018

Trả lời chất vấn, các Bộ trưởng đang cụ thể hóa lời hứa của mình

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sau 3 ngày làm việc đã kết thúc. Bên hành lang Quốc hội chiều nay (6/6), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã ghi nhận ý kiến ĐBQH về hoạt động này.

16:02, 06/06/2018

Có 3 đặc khu, Hà Nội và TP.HCM vẫn là đầu tàu kinh tế

Hà Nội và TP.HCM vẫn luôn là hai đầu tàu của kinh tế cả nước, cùng với 7 vùng kinh tế động lực vẫn phải tiếp tục dành nguồn lực đầu tư để tạo sự lan toả - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

15:41, 06/06/2018

Nhiệm vụ kép của Chính phủ trong phòng chống tham nhũng

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhiệm vụ kép đó là tạo mô hình sản xuất mới để có năng suất, chất lượng hiệu quả và giải quyết nút thắt tồn tại trong nền kinh tế như đất đai, cổ phần hoá,…

15:06, 06/06/2018

Tình trạng thuốc giả của Việt Nam khá thấp

Thông tin này vừa được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tại phiên chất vấn chiều nay (6/6).

10:45, 06/06/2018

Bệnh thành tích có yếu tố từ... văn hóa, thói quen

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã thừa nhận như vậy tại phiên chất vấn trước Quốc hội sáng 6/6.

10:20, 06/06/2018

Bờ biển, bờ sông “tư túi” đến bao giờ?

Chuyện gì sẽ đến nếu một khi lối xuống biển không còn và những đoàn người chen chúc nhau lối đi chỉ bằng con hẻm?

09:30, 06/06/2018

Trường Đại học chất lượng thấp có thể phải giải thể

Thông tin này vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết tại phiên chất vấn sáng nay (6/6).

09:26, 06/06/2018

3- 4 tỷ USD dành cho giáo dục “trôi” ra nước ngoài

Thông tin này vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết tại phiên chất vấn sáng nay (6/6).

06:40, 06/06/2018

Cơ sở đào tạo tư nhân là nòng cốt của đào tạo nhân lực chất lượng

Cơ sở đào tạo tư nhân là nòng cốt, tạo đột phá trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng, đảm bảo nhu cầu của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và hội nhập.

06:18, 06/06/2018

Hôm nay Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn

Hôm nay (6/6), tại nghị trường đại biểu tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

05:40, 06/06/2018

Người Việt đứng tên thì làm gì có “người nước ngoài mua đất”

Thông tin “hiện nay chưa phát hiện người nước ngoài mua đất ở Việt Nam” mà Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà công bố ngày 5/6 đã khiến nhiều đại biểu, cử tri băn khăn.

20:30, 05/06/2018

Phát triển thị trường lao động: Mới chỉ bắt đầu!

Vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm nhất là cung cấp thông tin một cách công khai, minh bạch, thuận lợi cho mọi người đều có thể tiếp cập được.

18:33, 05/06/2018

"Tôi quan tâm tiến độ thực hiện và mô hình của cơ quan quản lý vốn tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp"

Đó là ý kiến của ĐB Vũ Tiến Lộc bên hành lang Quốc hội chiều ngày 5/6 về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vào ngày 6/6.

14:17, 05/06/2018

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải vì sao Hàn Quốc cấm lao động Việt Nam

Tại một số thị trường tiềm năng, tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn, kết thúc hợp đồng không chịu về nước lại rất cao, đặc biệt là Hàn Quốc.

10:16, 05/06/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Sẽ xử lý nghiêm sai phạm đất đai

Tại phiên chất vấn sáng 5/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết tình trạng quản lý đất đai hiện còn nhiều bất cập.

09:54, 05/06/2018

Đại biểu Quốc hội “đòi” lại bờ biển cho dân

Tại phiên chất vấn sáng 5/6, các đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ ra quy định rà soát lại bờ sông, bờ biển trả lại cho quốc gia, người dân, không để các nhà đầu tư lấn chiếm.

09:31, 05/06/2018

Đất không sử dụng có thể bị tăng thuế?

Cần xem xét một người được mua bao nhiêu đất, mua nhiều hơn thì tăng giá. Sử dụng đất 3 năm là phải có lộ trình nếu không sử dụng thì tăng thuế đất đối với những người không sử dụng.

06:20, 05/06/2018

ĐB Lưu Bình Nhưỡng: "Cho thuê 99 năm chỉ với từng dự án"

Cho thuê đất 99 năm ở đây chúng ta phải hiểu là cho từng dự án, chứ không phải 99 năm cho tất cả đặc khu.

05:37, 05/06/2018

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ô nhiễm không khí "không tới mức nghiêm trọng"

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà không đồng tình với số liệu đại biểu Nguyễn Anh Trí và đại biểu Trịnh Ngọc Phương nêu về ô nhiễm bụi tại các thành phố lớn.

05:35, 05/06/2018

Bộ trưởng Trần Hồng Hà lý giải việc “sốt đất” ở 3 đặc khu

“Thực tế vấn đề sốt đất là đương nhiên, nhưng vấn đề nghiêm trọng là chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp trái phép. Hoạt động này giao dịch ngầm và không đúng pháp luật”.

05:00, 05/06/2018

Sáng nay, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời về tình trạng ô nhiễm môi trường

Hôm nay (5/6), là ngày thứ 2 Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp tục trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội.

18:12, 04/06/2018

“Dự án luật Đặc khu: Môi trường đầu tư, cơ chế chính sách là quan trọng nhất”

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trao đổi bên hành lang Quốc hội về quy định cho thuê đất 99 năm trong dự luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

16:01, 04/06/2018

Đến 2030 phải có công nghệ phát điện từ xử lý rác

Theo tính toán của Bộ TN&MT, đến năm 2030, Việt Nam phải có các nhà máy phát điện bằng cách sử dụng các công nghệ xử lý rác.

15:50, 04/06/2018

Có hiện tượng “dàn xếp” trong chỉ định thầu BOT

Vấn đề này được đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP HCM) đặt ra tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

14:31, 04/06/2018

Bộ trưởng Bộ GTVT: Đường hỏng là do... thời tiết!

“Việc thực hiện của Bộ Giao thông vận tải thì đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật của hồ sơ ban đầu. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết và các yếu tố hiện nay tác động dẫn đến hư hỏng”.

13:35, 04/06/2018

Đường sắt đang bị “bỏ rơi"?!

Vấn đề này được đại biểu Đặng Thuần Phong (đoàn Bến Tre) và đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) đưa ra tại phiên chất vấn sáng nay (4/6).

13:00, 04/06/2018

Tại sao đường ta làm 1.000 tỷ, nước ngoài chỉ 200-300 tỷ?

Câu hỏi này được đại biểu Đặng Thuần Phong (đoàn Bến Tre) đưa ra tại phiên chất vấn sáng nay (4/6).

12:34, 04/06/2018

Đại biểu Quốc hội: Các “tư lệnh” nên thẳng thắn nhìn nhận yếu kém!

Bên lề phiên chất vấn Bộ trưởng GTVT sáng 4/6, có ĐB mong muốn Bộ trưởng nên thẳng thắn thừa nhận yếu kém; có đại biểu lại cho rằng Bộ trưởng đã bám sát vào câu hỏi của các đại biểu hỏi và tranh luận.

09:00, 04/06/2018

Quốc hội tiếp nhận 2.099 kiến nghị của cử tri

Hôm nay, 4/6/2018, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa 14 bắt đầu tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ.

08:12, 04/06/2018

Chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT: "Nóng" các vấn đề liên quan BOT

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể sẽ đăng đàn đầu tiên trong phiên chất vấn được áp dụng cách thức "hỏi nhanh, đáp gọn".

05:08, 04/06/2018

Vì sao không thể di dời 17 trạm BOT đặt sai chỗ?

Thừa nhận có 17 trạm có bất cập về vị trí nhưng Bộ GTVT vẫn kiến nghị giữ nguyên nhiều trạm thu phí như hiện nay. Vì sao?

05:00, 04/06/2018

Sáng nay, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn về BOT

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể là người đầu tiên trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 5 này. Đây là lần đầu tiên ông Thể trả lời chất vấn trước Quốc hội trong vai trò Bộ trưởng.

ĐIỂM BÁO NGÀY 29/3: Thiếu cơ chế phát triển bền vững KCN VN

"Làm thế nào để phát triển KCN bền vững" là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam, được tổ chức vào sáng 28/2/2024.