Bầu cử Mỹ: Donald Trump lạnh lùng bứt phá!

Diendandoanhnghiep.vn Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đang lầm lũi tiến về phía trước ở một số chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử nước Mỹ 2020.

Hy vọng của Joe Biden về một chiến thắng sớm mang tính quyết định trước Donald Trump đã tan thành mây khói khi ngài Tổng thống đã giành được các điểm tựa vững chắc ở Florida, Georgia, Ohio và Texas. Fox News dự đoán Trump sẽ giành được Florida, một bang “phải thắng” trong nhiệm vụ tìm kiếm 270 phiếu Đại cử tri.

Cuộc cạnh tranh giữa Donald Trump và Joe Biden vẫn đang diễn ra quyết liệt trên từng bang chiến địa.

Cuộc cạnh tranh giữa Donald Trump và Joe Biden vẫn đang diễn ra quyết liệt trên từng bang chiến địa.

Biden, đã để mắt đến các bang có "màu xanh" như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, nơi đã rơi vào tay Trump năm 2016 để tìm kiếm những đột phá có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc kiểm phiếu có thể kéo dài hàng giờ hoặc nhiều ngày ở đó.

Theo Reuters, mặc dù Donald Trump đã sớm nắm giữ vị trí dẫn đầu ở ba bang đó, nhưng phần lớn trong số đó dựa trên cuộc bỏ phiếu của Ngày bầu cử. Việc kiểm đếm các lá phiếu qua thư của đảng Dân chủ ở cả ba bang dự kiến sẽ mất hàng giờ hoặc vài ngày. Ở Wisconsin, Pennsylvania và phần lớn Michigan, các lá phiếu gửi bằng thư không được xử lý cho đến Ngày Bầu cử.

Nếu Biden giành chiến thắng ở ba bang, sẽ đủ cho ông mang về một chiến thắng của Cử tri đoàn. Fox News dự đoán Biden sẽ thắng Arizona, một bang khác đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016, mang lại cho ông nhiều lựa chọn hơn để đạt được 270 phiếu bầu của Đại cử tri đoàn.

Thậm chí ngay cả khi không có Pennsylvania, nếu Biden chiến thắng ở Arizona, Michigan và Wisconsin, cũng như một một số khu vực quốc hội ở Maine hoặc Nebraska, phân bổ số phiếu đại cử tri theo quận, sẽ đưa ông vào Nhà Trắng.

Những người ủng hộ cả hai ứng cử viên gọi cuộc bầu cử này là “cuộc trưng cầu dân ý” về Donald Trump và nhiệm kỳ đầu tiên đầy biến động của ông.

Người chiến thắng sẽ lãnh đạo một quốc gia đang căng thẳng bởi một đại dịch đã giết chết hơn 231.000 người và khiến hàng triệu người mất việc làm. Cùng với đó là căng thẳng chủng tộc và phân cực chính trị đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Theo một số nguồn tin thân cận, Donald Trump đang theo dõi kết quả bầu cử cùng các thành viên gia đình ông trong phòng khách của Nhà Trắng. Ra vào phòng là đệ nhất phu nhân Melania Trump, con rể Jared Kushner và con gái Ivanka cùng những người khác với thần thái “bình tĩnh và lạnh lùng”.

Tỷ lệ cá cược đang nghiêng về phía Donald Trump

Cho đến giờ này đã không có nhiều bất ngờ khi cả hai ứng cử viên đều đạt được kết quả ban đầu như dự đoán. Trump đã chiếm được các bang "ruột" như Alabama, Indiana, Kentucky và Tennessee trong khi Connecticut, Massachusetts, New York và Vermont theo khuynh hướng Dân chủ đã thuộc về Biden.

Ứng cử viên đảng Dân chủ vẫn đang dẫn trước đương kim Tổng thống.

Ứng cử viên đảng Dân chủ vẫn đang dẫn trước đương kim Tổng thống.

Thành tích mạnh mẽ của D.Trump ở Florida đã được cải thiện bởi sự thay đổi niềm tin của ông với người Latin. Tỷ lệ phiếu bầu cho Trump ở các quận có đông người gốc Latinh đã lớn hơn so với cuộc bầu cử năm 2016.

Trong khi đó, đã có những lời phàn nàn từ các nhà hoạt động Latin rằng Biden đã phớt lờ các cử tri gốc Tây Ban Nha và thay vào đó ông tập trung sự chú ý vào các cử tri Da màu ở các thành phố lớn ở miền Trung Tây. 

Nhiều người gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi là những người ủng hộ nhiệt thành cho Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ Bernie Sanders trong chiến dịch tranh cử sơ bộ của đảng, đã tỏ ra không mấy nhiệt tình với Biden, coi ông là người quá “ôn hòa và lạc lõng”.

Trong một diễn biến khác liên quan, tỷ lệ đặt cược trên thị trường cá cược vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã bắt đầu có chiều hướng nghiêng về Donald Trump thay vì Joe Biden như trước kia.

Sàn giao dịch Smarkets có trụ sở tại Anh đang đặt tỷ lệ chiến thắng của Donald là 55%, tăng từ 39% khi các cuộc thăm dò mở ra. Thậm chí đã có thời điểm tăng lên 80%. Trong khi đó, tỷ lệ đặt cửa thắng của Biden trên Smarkets đã giảm xuống 45% từ 61% trước đó.

Patrick Flynn, nhà phân tích chính trị tại Smarkets, cho biết: “sự lật ngược thế cờ chủ yếu được thúc đẩy bởi Trump đang nắm giữ Florida”.

Bên cạnh đó, trên sàn giao dịch cá cược Betfair của Anh đang trao cho Trump 75% cơ hội giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai lúc 22:00 giờ miền Đông (03:00 GMT), tăng từ 39% khi các cuộc thăm dò mở vào sáng thứ Ba. Tỷ lệ thắng của Biden trên Betfair đã giảm xuống 25% từ 61% trước đó.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bầu cử Mỹ: Donald Trump lạnh lùng bứt phá! tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711664412 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711664412 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10