CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TUẦN TỪ 25-30/1: Đã có “thuốc” trị “bệnh” sợ sai của cán bộ!

Diendandoanhnghiep.vn “Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII lần này đặt ra “6 dám”. Đây là “liều thuốc” rất kịp thời giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc"!

Trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc", kiên trì phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra", nhân dân là chủ thể là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội XIII

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

3. Đại hội XIII: Kỳ vọng đột phá trong công tác cán bộ

Nếu chọn được người giỏi thì đất nước và nhân dân được nhờ. Cán bộ nếu có thực tài, phẩm chất và năng lực sẽ thúc đẩy địa phương phát triển.

Đại hội XIII đang tiến hành công tác nhân sự.

Đại hội XIII đang tiến hành công tác nhân sự.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

4. Đại hội thông qua số lượng 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

5. Đại hội XIII: Ngoại lực là quan trọng, nhưng nội lực đóng vai trò quyết định

Để Việt Nam nâng cao vị thế trong sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu cần bám sát quan điểm xuyên suốt mà Đảng ta đã xác định, đó là: "Ngoại lực là quan trọng, nhưng nội lực đóng vai trò quyết định". - Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh trong phiên thảo luận ngày 28/1 tại Đại hội XIII của Đảng.

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Công Thương

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Công Thương

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

6. Đại hội XIII: Đã có “thuốc” trị “bệnh” sợ sai của cán bộ!

“Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII lần này đặt ra “6 dám”. Đây là “liều thuốc” rất kịp thời giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao”. - Đại biểu Trần Trung Nhân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh khi trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII.

Đại biểu Trần Trung Nhân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đại biểu Trần Trung Nhân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

7. Đại hội XIII: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung cách nào?

"Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian tới, vẫn cần có cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung". - Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết khi trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII.

Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

8. Đại hội XIII: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỳ luật Đảng nhìn từ Đà Nẵng

"Một số bài học kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát, thi hành kỳ luật trong Đảng của Đà Nẵng lớn đã được rút ra, từ đó xác định và tập trung vào nội dung công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025" - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh trong phiên thảo luận tại Đại hội XIII.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

9. Đại hội XIII: Hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ra toàn cầu

"Làm chủ công nghệ sản xuất “Make in Viet Nam”, hướng tới mục tiêu hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành TT&TT". - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

10. TS Nguyễn Văn Đáng: “Nền kinh tế số không thể thiếu những nhà lãnh đạo và quản lý kỹ trị”

Phát triển kinh tế số được xem là chuyển đổi mang tính chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Ông Đáng cho biết, tại các văn kiện Đại hội XI, XII, khái niệm kinh tế số chưa được nhắc đến, thay vào đó là khái niệm kinh tế tri thức. Thế nhưng ở các Văn kiện trình Đại hội XIII, kinh tế số đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cả mục tiêu lẫn chiến lược. Từ kinh tế tri trức tới kinh tế số là một bước chuyển đổi mang tính rõ ràng, cụ thể hơn, dễ định lượng và dễ thực hiện, phù hợp với xu thế hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nơi trưng bày sản phẩm 5G của Viettel đầu năm 2000. Ảnh VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nơi trưng bày sản phẩm 5G của Viettel đầu năm 2000. Ảnh VGP

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

11. Đại hội XIII: Xác định 3 khâu đột phá chiến lược

"Báo cáo chính trị Đại hội XIII xác định giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến 2045 đã chỉ ra điều kiện mới, thời cơ mới, vận hội mới, mở ra nhiều hướng đi tươi sáng cho đất nước". Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chia sẻ với báo chí tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

12. Thủ tướng: Khẩn trương dập dịch COVID-19, đảm bảo thành công Đại hội XIII của Đảng

Sáng 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp khẩn ngay tại nơi đang diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn về COVID-19 ngay tại nơi diễn ra Đại hội XIII

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn về COVID-19 ngay tại nơi diễn ra Đại hội XIII

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

13. Đại hội XIII: Hình thành đội ngũ quản lý DNNN chuyên nghiệp, trình độ cao

"Cần nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá. Hình thành đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước chuyên nghiệp, có trình độ cao". - Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW bày tỏ nhất trí cao với nội dung trên trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

14. Đại hội XIII: Đa dạng hoá các hình thức đối ngoại trong bối cảnh mới

Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng giới thiệu những nội dung chính trong bài phát biểu của ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tại Đại hội XIII.

Ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

15. Đại hội XIII: Không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn!

"Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, song, cần phải trên tinh thần nhân văn, “trị bệnh cứu người”. Đặc biệt, tránh không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn". Ồng Mai Trực - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng.

Ồng Mai Trực - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ồng Mai Trực - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

16. Đại hội XIII: Phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế

"Giai đoạn 5 năm tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững". - Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn nhấn mạnh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27/1. 

Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

17. Đại hội XIII: Việt Nam không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông

"Quân đội đã kiên quyết, kiên trì, xử lý kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông". Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tại Đại hội XIII, phiên làm việc ngày 27/1. 

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

18. Đại hội XIII: Hà Nội xác định 5 định hướng lớn và 3 khâu đột phá

"Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là điều kiện quan trọng để phát triển nhanh và bền vững Thủ đô. Thành phố xác định thời gian tới sẽ tập trung thực hiện tốt 5 định hướng lớn và 3 khâu đột phá". Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết tại Đại hội XIII phiên làm việc ngày 27/1.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày tham luận Đại hội XIII

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày tham luận Đại hội XIII.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

19. Đại hội XIII: TP.HCM đề xuất 7 giải pháp phát triển kinh tế tri thức

"Kinh tế tri thức đã và đang trở thành xu hướng phát triển chung của kinh tế thế giới, được nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam lựa chọn làm chiến lược phát triển". Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết tại Đại hội XIII. 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: MINH LINH

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: MINH LINH

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

20. Đại hội XIII: Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có những quyết sách, cơ chế mở và thông thoáng về thể chế

"Đại hội XIII của Đảng thành công sẽ tạo ra cơ chế mở, thông thoáng về thể chế và có những quyết sách đúng đắn để doanh nghiệp góp phần vào phát triển kinh tế đất nước" - Đó là chia sẻ và sự kỳ vọng của đại diện một số doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

21. Bộ Y tế: Các ca COVID-19 ở Hải Dương liên quan chủng virus biến thể "siêu lây nhiễm

Bộ Y tế vừa có công điện 97/CĐ-BYT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cận cảnh Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, Hải Dương thời điểm hiện tại.

Cận cảnh Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, Hải Dương thời điểm hiện tại.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

22. Đà Nẵng sẵn sàng chi viện Hải Dương chống COVID-19

Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngành y tế thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực để hỗ trợ tình Hải Dương trong tình hình cấp thiết chống COVID-19. Ngoài việc hỗ trợ nguồn nhân lực để giúp Hải Dương chống dịch COVID-19, mọi trang thiết bị tại bệnh viện dã chiến Tiên Sơn cũng sẽ được chuyển ra Hải Dương để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong điều kiện cần thiết, ngành y tế Đà Nẵng sẽ hỗ trợ Hải Dương chống dịch COVID-19.

Trong điều kiện cần thiết, ngành y tế Đà Nẵng sẽ hỗ trợ Hải Dương chống dịch COVID-19.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

23. Quảng Ninh quyết định phong toả xã Bình Dương

Bắt đầu từ 12 trưa 29/1, Quảng Ninh sẽ tiến hành phong toả xã Bình Dương, thuộc Thị xã Đông Triều.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại chốt kiểm soát cầu Vàng Chua (xã Bình Dương).

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại chốt kiểm soát cầu Vàng Chua (xã Bình Dương).

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

24. Đến lượt tỉnh Bắc Ninh giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao

UBND tỉnh Bắc Ninh tối 28/1 có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định cho toàn bộ học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trong toàn tỉnh tạm thời nghỉ học trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 29/1 để thực hiện rà soát các đối tượng liên quan đến các ca bệnh.

Chiều 28/1/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh họp bàn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 28/1/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh họp bàn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

25. Hải Phòng: Các trường hợp F1 liên quan tới ca -19 tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đều âm tính lần 1

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, tất cả các ca tiếp xúc trực tiếp (F1) đều có kết quả âm tính lần 1.

ngành y tế Hải Phòng đã thực hiện phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Ngành y tế Hải Phòng thực hiện phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TUẦN TỪ 25-30/1: Đã có “thuốc” trị “bệnh” sợ sai của cán bộ! tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714072013 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714072013 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10