Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Tổng thanh tra Chính phủ: Doanh nghiệp dùng “mánh khóe” làm thất thoát vốn nhà nước

cách đây 6 năm | Chính trị

Tổng thanh tra Chính phủ: Doanh nghiệp dùng “mánh khóe” làm thất thoát vốn nhà nước

18:08, 28/05/2018

Đại biểu tranh luận gay gắt dự án đội vốn 36 lần

Dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê (tỉnh Ninh Bình) từ 72 tỷ đồng được điều chỉnh lên gần 2.600 tỷ đồng, 36 lần so với đề xuất ban đầu.

17:22, 28/05/2018

3 nguyên nhân gây hạn chế việc quản lý, sử dụng vốn tại các DNNN

Báo cáo trước Quốc hội tại phiên thảo luận sáng 28/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã giải đáp nhiều vấn đề được các Đại biểu Quốc hội chỉ ra.

15:23, 28/05/2018

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Đang thanh tra các dự án "đất vàng"

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cho biết việc thanh tra, kiểm tra tất cả các dự án "đất vàng" đang được tiến hành nhằm phát hiện sai phạm để xử lý.

13:43, 28/05/2018

Đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội Dự Luật về Cổ phần hóa DNNN

Đó là một trong những đề xuất mà Đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) đã đưa ra tại phiên thảo luận sáng nay (28/5).

12:00, 28/05/2018

Họp báo đột xuất “tiết lộ” tư lệnh ngành trả lời chất vấn

Sáng 28/5, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tổ chức họp báo với các phóng viên để “tiết lộ” những tư lệnh ngành trả lời chất vấn.

11:59, 28/05/2018

Ba dạng làm thất thoát tài sản nhà nước

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội), đó là kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến lỗ, làm mất vốn. Mua bán tài sản làm thất thoát tài sản và tiền vốn. Định giá doanh nghiệp thấp khi cổ

10:57, 28/05/2018

Cần rà soát và xử lý dứt điểm các dự án kém hiệu quả

Phát biểu thảo luận tại phiên họp sáng nay (28/5), nhiều đại biểu đã chỉ ra những tồn tại của nhiều doanh nghiệp, đồng thời đề nghi Chính phủ rà soát và xử lý dứt điểm các dự án kém hiệu quả.

09:32, 28/05/2018

Nhiều doanh nghiệp xác định sai giá trị doanh nghiệp để chiếm dụng vốn

Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, còn có trường hợp doanh nghiệp không tính hoặc tính thiếu giá trị quyền sử dụng đất, dẫn đến giá đất xác định thấp hơn giá thị trường.

06:30, 28/05/2018

Thực hiện giám sát tối cao về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Việc cổ phần hóa đã bộc lộ nhiều điểm sáng, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập cần được giải quyết.

09:57, 16/05/2018

Tập đoàn Thụy Điển sẽ tham gia cổ phần hóa Mobifone?

Đại diện Tập đoàn Viễn thông Comvik (Thụy Điển) cho biết, sẵn sàng tham gia hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, tham gia vào quá trình cổ phần hóa của Mobifone.

09:48, 23/03/2018

Thanh tra toàn diện quá trình cổ phần hoá tại Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED); việc thoái vốn Nhà nước và việc sát nhập Công ty cổ phần Nhựa y tế vào VINAMED...

14:00, 22/02/2018

Chính phủ yêu cầu tăng giám sát quá trình thoái vốn, cổ phần hóa

Để hoàn thành và vượt kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 đề ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, quyết liệt triển khai các nghị quyết của Chính phủ, các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

06:30, 02/02/2018

Vinapharm: Ì ạch sau 1 năm cổ phần hóa

Tiềm lực tài chính được "hậu thuẫn" từ nhiều ngân hàng lớn, sở hữu nhiều khu đất vàng, tuy nhiên, "sức khỏe" của Vinapharm (DVN) vẫn chưa cho thấy nhiều cải thiện sau hơn 1 năm cổ phần hóa.

08:38, 30/01/2018

TTL lợi nhuận "kém vui" sau cổ phần hóa

Tổng công ty Thăng Long (TTL – sàn HNX) vừa báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2017 không mấy vui với doanh thu 323,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 50% và 44,93% so với cùng kỳ năm trước.

16:46, 22/01/2018

Cổ phần hóa Vinalines: Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ

Theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa được Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước sẽ nắm 65% cổ phần tại Công ty mẹ. Các nhà đầu tư bên ngoài có được mua không quá 35% vốn. Mức vốn điều lệ dự kiến của Vinalines sẽ là 13.916.000.000.000 đồng tương đương hơn 630 triệu USD.

09:20, 16/01/2018

Các chỉ số kinh doanh tăng trưởng sau cổ phần hoá nhìn từ Vietnam Airlines

Theo các chuyên gia, năm 2018,Tcty Hàng không Việt Nam (HVN) đã có sự thay đổi tích cực sau cổ phần hoá. Với 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 và chiến lược tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu nhà nước trong thời gian tới đã làm cổ phiếu của ngành này "nóng" lên từng ngày...

10:24, 08/01/2018

Nan giải cổ phần hóa Vinafood 2

Là doanh nghiệp độc quyền trong xuất khẩu gạo, được hưởng nhiều ưu đãi của Chính phủ, nhưng kết quả kinh doanh lại không mấy khả quan đã khiến việc cổ phần hóa Vinafood 2 trở thành vấn đề nan giải.

09:40, 06/01/2018

Cổ phần hóa minh bạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tại buổi thăm, làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), chiều 5/1.

17:00, 05/01/2018

Cổ phần hóa: BSR bước vào giai đoạn chiến lược kinh doanh mới

Ngày 05/01/2018, tại Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức “Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phần BSR”.

ĐIỂM BÁO NGÀY 26/4: Hành trình đến thịnh vượng

Nghị quyết số 41 đã thể hiện nhận thức đúng đắn của Đảng về vị thế, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong hành trình đưa đất nước tiến đến thịnh vượng.