Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa các tỉnh biên giới Việt – Trung

Diendandoanhnghiep.vn Lãnh đạo cấp cao cũng như các bộ, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương biên giới Việt- Trung.

Đó là khẳng định của ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu tại Hội đàm đầu Xuân giữa Bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Ông Trung cho biết, trong thời gian vừa qua với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về mặt kinh tế, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc trên thế giới.

Ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Đoàn đại biểu của Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu phía Trung Quốc

"Việt Nam hết sức coi trọng phát huy truyền thống hữu nghị và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng. Trong các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các phiên họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các bộ, ngành chủ quản của hai nước đã tích cực trao đổi và nhất trí tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng hơn cho quan hệ hợp tác giữa các địa phương biên giới, thúc đẩy các lĩnh vưc hợp tác kinh tế, thương mại phát triển ổn định", ông Trung nhấn mạnh.

Ông Trung tin tưởng rằng, với mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước, các địa phương hai bên nghiêm túc tuân thủ nhận thức chung và các thỏa thuận của lãnh đạo hai nước về thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương biên giới, hợp tác với nhau trên tinh thần đồng chí anh em, bình đẳng, cùng có lợi thì quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và quan hệ giao lưu hợp tác giữa Quảng Tây với Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên. 

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, trong thời gian qua, hai bên đã đạt được một số kết quả nhất định, hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện và đi vào thực chất, từng bước mang lại lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hợp tác của mỗi bên. "Một số nội dung hợp tác trong thời gian qua cần được hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy trong thời gian tới như: Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình giao thông, cơ sở hạ tầng cửa khẩu; mở, nâng cấp cửa khẩu, mở mới lối mở, cặp chợ biên giới...; Ổn định, nâng cao kim ngạch xuất khẩu, đơn giản hóa thủ tục thông quan hàng hóa; nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử biên giới; Phối hợp cùng tìm giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn triệt để các hoạt động buôn lậu, tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới...", bà Thanh cho biết.

Về phía Trung Quốc, ông Lộc Tâm Xá, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) khẳng định,Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời. Trong đó, tỉnh Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới Việt Nam đã cố gắng thực hiện những nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đạt được. Theo đó, hợp tác kinh tế, thương mại đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm ngoái, mức mậu dịch biên giới giữa Quảng Tây và Việt Nam đạt tới 24,735 tỷ USD. Bên cạnh đó, hợp tác trong nhiều lĩnh vực giao thông, tài chính tiền tệ, du lịch, lao động khu vực biên giới, thuận lợi hóa thông quan… cũng phát triển nhanh chóng.

Trong thời gian tới, hai bên cần phát huy tốt thế mạnh của nhau và mở rộng hơn nữa xuất nhập khẩu sản phẩm. Phía Quảng Tây sẽ tiếp tục cùng các tỉnh biên giới Việt Nam tăng cường trao đổi, kết nối, giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và các vị Bí thư chứng kiến Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các bên

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các bên

Ngoài ra, tại buổi gặp gỡ đầu xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc), với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam cùng Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã có các thỏa thuận hợp tác ổn định biên giới, hợp tác phát triển kinh tế…

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa các tỉnh biên giới Việt – Trung tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714040457 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714040457 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10