[Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ] "Siêu thị 0 đồng" mang hạnh phúc đến với người nghèo TPHCM

Diendandoanhnghiep.vn Mặc dù phải đến 8 giờ sáng, siêu thị Hạnh phúc 0 đồng mới mở cửa đón khách nhưng ngay từ sáng sớm, người dân đã đến xếp hàng rất đông chờ để được vào mua hàng.

Siêu thị hạnh phúc 0 đồng đầu tiên tại TP. HCM chính thức hoạt động từ ngày 21/3 để phục vụ người dân nghèo, khó khăn trong dịch COVID-19. Siêu thị được đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP. HCM) nơi có không gian rộng, thoáng mát phù hợp cho việc giãn cách để phòng dịch COVID-19.
 
Mặc dù 8 giờ siêu thị mới mở cửa, nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân tới chờ.

Mặc dù 8 giờ siêu thị mới mở cửa, nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân tới chờ.

và xếp hàng chờ siêu thị mở cửa

và xếp hàng chờ siêu thị mở cửa

Siêu thị được bố trí thành 3 gian hàng chính: gian hàng lương thực, thực phẩm; gian hàng quần áo và gian hàng sách truyện. Mỗi khách hàng sẽ được chọn 5 sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần là 100 ngàn đồng và 2 lần cho một tháng. Người dân đến mua hàng phải mang theo CMND để hệ thống lưu lại thông tin.

Siêu thị mở của từ 8 giờ - 17 giờ các ngày trong tuần với câu khẩu hiệu quen thuộc: "Nếu bạn khó khăn hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đủ đầy, xin nhường người khó khăn hơn".

Thượng tọa Thích Thanh Phong - Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết: "Trước mắt chúng tôi và các nhà tài trợ sẽ duy trì siêu thị này trong vòng 1 tháng. Nếu như hết dịch, đời sống bà con ổn định thì siêu thị dừng hoạt động, còn nếu tình hình xấu đi mà huy động được nguồn tài trợ thì chúng tôi có thể duy trì mô hình này từ 3-6 tháng nữa để giúp mọi người giảm đi phần nào khó khăn trong giai đoạn này".

Người dân đến mua hàng đều được các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình, được đo thân nhiệt và rửa tay bằng cồn sát khuẩn để phòng dịch COVID-19.

Có mặt tại chùa từ rất sớm, cô Nguyễn Thị Liên nhà ở quận Bình Thạnh, làm nghề bán vé số dạo cho biết, từ khi Nhà nước không phát hành vé số nữa, cô không có việc làm, thu nhập bị mất, cuộc sống của cô rất khó khăn. Nghe mọi người nói ở Chùa Vĩnh Nghiêm có mở siêu thị 0 đồng cho người nghèo nên hôm nay cô nhờ đứa cháu chở sang đây từ sớm để xếp hàng chờ vào mua.

"Cô rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã mở ra siêu thị này để giúp đỡ những người nghèo khó như cô có được cái ăn qua ngày". Cô Liên nói.

Còn chú Phạm Văn Chín, quận Phú Nhuận làm nghề chạy xe ôm thì tâm sự, trước đây khi chưa có dịch một ngày chú cũng kiếm được 100-200 nghìn đồng. Nhưng từ khi có dịch đến nay, khách ít đi nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Chú Chín cho hay, có ngày chú đậu xe cả ngày cũng không được cuốc xe nào, những ngày như vậy, chú nhịn đói cả ngày, không thì tìm đến những chỗ phát cơm từ thiện để xin cơm ăn.

“Đỡ lắm con ạ, mua được 3kg gạo với giá 0 đồng, lại thêm vỉ trứng với một chai dầu ăn nữa, thế là chú được mấy ngày no bụng rồi. Cho chú gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, cảm ơn các sư thầy đã giúp đỡ bà con nghèo vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh này”. Chú Chín chia sẻ.

Phóng viên báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã ghi lại những hình ảnh ấm áp tại siêu thị hạnh phúc 0 đồng đầu tiên tại TP. HCM:

Mỗi người dân được phát một phiếu mua hàng bao gồm các sản phẩm được bán tại siêu thị.

Mỗi người dân được phát một phiếu mua hàng bao gồm các sản phẩm được bán tại siêu thị.

Đội ngũ tình nguyện viên tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân chọn sản phẩm cần mua.

Đội ngũ tình nguyện viên tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân chọn sản phẩm cần mua.

Trước khi vào mua hàng, người dân được đo thân nhiệt...

Trước khi vào mua hàng, người dân được đo thân nhiệt...

...và rửa tay với cồn sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19.

...và rửa tay với cồn sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19.

Siêu thị hạnh phúc 0 đồng được bố trí trong một không gian rộng, thoáng đãng.

Siêu thị hạnh phúc 0 đồng được bố trí trong một không gian rộng, thoáng đãng.

Người dân lựa chọn sản phẩm được bày bán trong siêu thị

Người dân lựa chọn sản phẩm được bày bán trong siêu thị

Đội ngũ tình nguyện viên luôn túc trực để hỗ trợ người dân chọn những sản phẩm đã đăng ký.

Đội ngũ tình nguyện viên luôn túc trực để hỗ trợ người dân chọn những sản phẩm đã đăng ký.

Các tình nguyện viên vận chuyển hàng và châm lên kệ

Các tình nguyện viên vận chuyển hàng và châm lên kệ

Niềm vui của người dân sau khi mua được hàng với giá 0 đồng.

Niềm vui của người dân sau khi mua được hàng với giá 0 đồng.

 

Để góp phần chung tay xây dựng xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp, Ban biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp mở diễn đàn “NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ” mong nhận được những ý kiến, bài viết của quý độc giả, học giả, chuyên gia về vấn đề trên.

Bài vở xin gửi về hòm thư nguoiviettute@dddn.com.vn

Tác giả để lại địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ.

Trân trọng cảm ơn.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết [Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ] "Siêu thị 0 đồng" mang hạnh phúc đến với người nghèo TPHCM tại chuyên mục Người tốt - việc tốt của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711672980 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711672980 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10