>>> CẢM XÚC XUÂN: Giữ một nét gì rất Huế...

Theo ghi nhận của PV Diễn đàn Doanh nghiệp, trong 2 ngày 4 - 5/2/2022 (tức mùng 5 Tết), rất đông người dân các tỉnh phía Bắc quay trrở lại TP HCM bằng đường hàng không, và người dân các tỉnh miền Tây đi bằng đường bộ cũng tất bật, lỉnh kỉnh đồ đạc để quay trở lại TP HCM học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Nhiều người dân cho rằng, sở dĩ việc trở lại TP sớm hơn thường lệ là do năm nay mùng 7 họ bắt đầu làm việc nên tranh thủ lên sớm để tránh tình trạng kẹt xe như mọi năm.

người từ phía Bắc quay trở lại TP HCM bằng đường hàng không

Người dân từ phía Bắc quay trở lại TP HCM bằng đường hàng không

Ghi nhận của PV tại các sân bay Nội Bài (chiều đi) và sân bay Tân Sơn Nhất (chiều về), khá đông đúc, thậm chí các hãng taxi quá tải vì không thể đáp ứng do lượng khách quay trở lại TP khá đông và nằm ngoài dự kiến.

>>> CẢM XÚC XUÂN: Đâu đây như vừa mới giao thừa

Tương tự, các tuyến đường đi qua các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An… giáp với TP HCM theo dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn tại ngã ba An Thái Trung đông đúc xe máy nối đuôi nhau từ quê đi TP HCM khá đông đúc. 

Tương tự, các tuyến đường đi qua các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An… giáp với TP HCM theo dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn tại ngã ba An Thái Trung đông đúc xe máy nối đuôi nhau từ quê đi TP HCM khá đông đúc.p/

Tương tự, các tuyến đường đi qua các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An… giáp với TP HCM theo dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn tại ngã ba An Thái Trung đông đúc xe máy nối đuôi nhau từ quê đi TP HCM khá đông đúc.

Không chỉ có xe máy, mà các xe khách cũng nối đuôi nhau hàng trăm mét để đưa người dân quay trở lại TP HCM làm việc. Theo phản ánh vủa một số người dân các tỉnh miền Tây cho hay: "Nếu so với những năm trước thì tình trạng ùn ứ, kẹt xe nhiều giờ là điều dễ thấy. Tuy nhiên năm nay tại đoạn đường cầu Rạch Miễu thì tình trạng ùn ứ vẫn còn, tuy nhiên, lưu thông cũng dễ dàng hơn so với các năm trước.

Nhiều người dân từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào TP HCM, sau kỳ nghỉ Tết.

Nhiều người dân từ các tỉnh phía Bắc quay trở lại TP HCM bằng đường hàng không sau kỳ nghỉ Tết.