Bệnh nhân thứ 34 Đ.T.L.T, Bình Thuận được xem là bệnh nhân “siêu lây nhiễm” khi chỉ trong khoảng 10 ngày qua đã có 10 ca lây nhiễm từ bệnh nhân này.

Được biết, ngày 22/2, bệnh nhân này bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar) và sáng 2/3 về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Sáng 9/3, bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19, hiện cách ly và chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bệnh nhân 34 có tiếp xúc gần với 46 người, trong đó đã có 10 được xác nhận là dương tính với COVID-19.