Hải Phòng: Khởi công 2 tuyến đường nghìn tỷ nối với đường ven biển

Diendandoanhnghiep.vn Nhân dân thành phố Hải Phòng lại hân hoan đón chào hai công trình trọng điểm tiếp tục được khai trương tạo ra một làn gió tích cực với tất cả mọi người.

Khi lệnh giãn cách vừa chấm dứt, cả thành phố Hải Phòng như một rừng hoa bừng sáng dưới ánh mặt trời, hàng loạt các công trình trọng điểm đều đồng loạt khánh thành, khởi công tạo ra một làn gió mới khuyến khích người dân cùng hăng say lao động trở lại để phục hồi kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Cùng các sự kiện lớn nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2020) sáng nay Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển và Công ty CP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy phối hợp tổ chức Lễ động thổ công trình tòa nhà hỗn hợp 37 tầng Dự án Hoàng Huy Sở Dầu.

thành phố ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư, các sở, ban, ngành của thành phố và huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các thủ tục của dự án.

Thành phố ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư, các sở, ban, ngành của thành phố và huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các thủ tục của dự án.

Lãnh đạo thành phố ấn nút động thổ cho công trình trọng điểm của Hoàng Huy.Với mục tiêu xây dựng và phát triển khu nhà ở thương mại theo hướng đồng bộ, hiện đại, toàn bộ Dự án Hoàng Huy - Sở Dầu với thiết kế thông minh, hạ tầng công cộng và tiện ích nội khu phong phú, công trình tòa nhà 37 tầng xứng đáng là không gian quy tụ hài hòa những ưu điểm nổi bật nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của cuộc sống hiện đại, góp phần tô điểm bộ mặt của thành phố Hải Phòng.
Toàn cảnh Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển.

Toàn cảnh Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển.

Trước giờ động thổ con đường ven biển được mong chờ.

Trước giờ động thổ con đường ven biển được mong chờ.

Có quy mô gồm một tòa cao ốc hỗn hợp 37 tầng và 16 dãy căn hộ liền kề mang kiến trúc hiện đại, Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu dự kiến tích hợp đầy đủ các dịch vụ gia tăng như khu để xe, nhà trẻ, cửa hàng, bể bơi, hệ thống phòng gym, yoga sang trọng ... đem đến cho dân cư một hệ giá trị sống vượt bậc cùng chất lượng nhà ở ưu việt và dịch vụ xứng tầm.

Lãnh đạo thành phố và Chủ đầu tư cùng ấn nút khởi động cho con đường ven biển gắn kết giữa các tỉnh duyên hải.

Khánh tiết chuẩn bị cho lễ khởi công.

Khánh tiết chuẩn bị cho lễ khởi công.

Đặc biệt, trên tuyến sẽ xây dựng mới cầu vĩnh cửu vượt sông Thái Bình, cách cầu Hàn khoảng 8km về phía hạ lưu, kết nối xã Trấn Dương huyện Vĩnh Bảo với huyện Tiên Lãng, chiều dài gần 1km, bề rộng mặt cắt ngang cầu 12m. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Đặc biệt, trên tuyến sẽ xây dựng mới cầu vĩnh cửu vượt sông Thái Bình, cách cầu Hàn khoảng 8km về phía hạ lưu, kết nối xã Trấn Dương huyện Vĩnh Bảo với huyện Tiên Lãng, chiều dài gần 1km, bề rộng mặt cắt ngang cầu 12m. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Dự án có quy mô: nâng cấp, mở rộng đường hiện tại từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo và xây dựng tuyến đường mới từ xã Trấn Dương qua sông Thái Bình kết nối với đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; tổng chiều dài tuyến 9,47km. Xây dựng tuyến đường mới dọc bờ trái sông Chanh Dương từ cầu Lạng Am đến cầu Chiến Lược chiều dài 1,36km.

Dự án có quy mô: nâng cấp, mở rộng đường hiện tại từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo và xây dựng tuyến đường mới từ xã Trấn Dương qua sông Thái Bình kết nối với đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; tổng chiều dài tuyến 9,47km. Xây dựng tuyến đường mới dọc bờ trái sông Chanh Dương từ cầu Lạng Am đến cầu Chiến Lược chiều dài 1,36km.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỉ đồng, có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng, đặc biệt là các xã được kết nối giữa hai huyện. Đồng thời còn kết nối giữa các điểm di tích lịch sử nổi tiếng của Hải Phòng: tháp Tường Long (quận Đồ Sơn) - Khu tưởng niệm Vương Triều Mạc (huyện Kiến Thụy), đền Gắm, đền thờ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (huyện Tiên Lãng) và khu di tích cấp quốc gia đặc biệt - đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo)..

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỉ đồng, có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng, đặc biệt là các xã được kết nối giữa hai huyện. Đồng thời còn kết nối giữa các điểm di tích lịch sử nổi tiếng của Hải Phòng: tháp Tường Long (quận Đồ Sơn) - Khu tưởng niệm Vương Triều Mạc (huyện Kiến Thụy), đền Gắm, đền thờ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (huyện Tiên Lãng) và khu di tích cấp quốc gia đặc biệt - đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo)..

Những chiếc xe chuyên dụng chuẩn bị cho lễ khởi công.

Những chiếc xe chuyên dụng chuẩn bị cho lễ khởi công.

Nằm tại số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, bên cạnh dự án trọng điểm của thành phố nút giao thông Nam Cầu Bính, Dự án của Hoàng Huy với tổng số vốn 1.500 tỷ đồng, thiết kế chung cư kết hợp dịch vụ thương mại cao cấp tạo thành một khối điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc khu vực của cửa ngõ phía tây Hải Phòng.

Nằm tại số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, bên cạnh dự án trọng điểm của thành phố nút giao thông Nam Cầu Bính, Dự án của Hoàng Huy với tổng số vốn 1.500 tỷ đồng, thiết kế chung cư kết hợp dịch vụ thương mại cao cấp tạo thành một khối điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc khu vực của cửa ngõ phía tây Hải Phòng.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển khu nhà ở thương mại theo hướng đồng bộ, hiện đại, toàn bộ Dự án Hoàng Huy - Sở Dầu với thiết kế thông minh, hạ tầng công cộng và tiện ích nội khu phong phú, công trình tòa nhà 37 tầng xứng đáng là không gian quy tụ hài hòa những ưu điểm nổi bật nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của cuộc sống hiện đại, góp phần tô điểm bộ mặt của thành phố Hải Phòng.

Chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, Dự án có quy mô: nâng cấp, mở rộng đường hiện tại từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo và xây dựng tuyến đường mới từ xã Trấn Dương qua sông Thái Bình kết nối với đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; tổng chiều dài tuyến 9,47km. Xây dựng tuyến đường mới dọc bờ trái sông Chanh Dương từ cầu Lạng Am đến cầu Chiến Lược chiều dài 1,36km.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Khởi công 2 tuyến đường nghìn tỷ nối với đường ven biển tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713502249 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713502249 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10