Tại các chốt kiểm soát số 1 khu vực chân cầu Đá Bạc - QL.10, huyện Thủy Nguyên và chốt kiểm soát số 7 tại ngã ba Quý Cao, thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương (tiếp giáp huyện Tiên Lãng), ông Thọ ghi nhận và đánh giá cao các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện, huy động lực lượng để triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Trước đó, sau khi phát hiện ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh. Hải Phòng đã lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh phòng chống Covid-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố. Và chỉ trong đêm 29.1, ngành y tế Hải Phòng đã khẩn trương rà soát xong 2.230 người liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở bệnh viện trẻ em Hải Phòng để lấy mẫu xét nghiệm.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch, bà Phạm Thu Xanh – Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 TP.Hải Phòng cho biết: “Hiện nay, người ở Hải Dương, Quảng Ninh và đã từng đến các điểm mà Bộ Y tế sẽ không được vào Hải Phòng. Những người đã vào trước thời điểm chúng tôi lập chốt (vào 18 giờ ngày 28.1) đã được tổ dân phố rà soát và yêu cầu cách ly tại nhà”.
Được biết, ngay sau khi phát hiện hai ổ dịch lớn tại Hải Dương và Quảng Ninh, TP Hải Phòng đã phản ứng nhanh các công tác khẩn cấp phòng chống dịch. Đến thời điểm này, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã lấy 1.320/2.134 mẫu, thực hiện xét nghiệm được 289 mẫu, trong đó tất cả các ca tiếp xúc trực tiếp (F1) đều âm tính lần 1 và những ca nằm cùng tại khoa hô hấp với bệnh nhân đều có kết quả âm tính.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 đang thực hiện cách ly cho 50 trường hợp F1 liên quan đến ca nhiễm ở 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, cùng 178 thuyền viên. Hiện Bệnh viện chuẩn bị 3 phòng áp lực âm, 5 máy thở chuyên dụng và cơ số thuốc, hóa chất, sẵn sàng đáp ứng tình huống có người nhiễm virút SASR-CoV-2…
Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.
Thông báo từ Diendandoanhnghiep.vn