Kỳ vọng gì từ Hội nghị Cấp cao ASEAN- Hoa Kỳ?

Diendandoanhnghiep.vn Hội nghị Cấp cao ASEAN- Hoa Kỳ lần này được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa Mỹ với các quốc gia ASEAN.

>> Nâng tầm quan hệ Việt- Mỹ (Kỳ I): Mở ra trang sử mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính trước khi bước vào chuyên cơ lên đường tới Mỹ dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trước khi lên đường tới Mỹ dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Washington, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Mỹ. Trong ngày làm việc đầu tiên ở Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến tiếp một số bộ trưởng, nghị sĩ Mỹ, lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức quốc tế. Sau đó, Thủ tướng có bài phát biểu quan trọng tại Viện nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ ở Washington.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm và làm việc với lãnh đạo Liên Hợp Quốc tại New York, gặp gỡ một số đối tác, nhà đầu tư Mỹ tại Việt Nam và gặp mặt, trò chuyện cùng kiều bào tại Mỹ.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự kiến dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì vào tối 12/5 tại Nhà Trắng. Ngày 13/5, Thủ tướng sẽ dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ.

Tại hội nghị này, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Biden sẽ cùng nhìn lại và đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác hai bên trong 45 năm qua, đề ra định hướng phát triển quan hệ hai bên trong thời gian tới.

ASEAN và Mỹ cũng sẽ tổ chức các phiên thảo luận riêng, chuyên sâu về những nội dung hợp tác cùng quan tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác và an ninh biển, ứng phó và phục hồi sau đại dịch, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững...

Hai bên dự kiến thông qua văn kiện Tuyên bố Tầm nhìn chung, phản ánh kết quả của hội nghị, nhấn mạnh thành quả đạt được trong 45 năm qua và định hướng thúc đẩy quan hệ hai bên trong thời gian tới.

>> Quan hệ ASEAN- Mỹ (Kỳ I): "Nhất tiễn trúng song điêu"

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đón Thủ tướng tại sân bay quân sự Andrews - Ảnh: VGP

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đón Thủ tướng tại sân bay quân sự Andrews - Ảnh: VGP

Mặt khác, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam sẽ đóng góp vào các nội dung thảo luận, trao đổi trên tinh thần chân thành, tin cậy và hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ nói chung và quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ nói riêng.

Các chuyên gia quốc tế nhận định, thông qua Hội nghị lần này, Washington đang thể hiện cam kết của mình với ASEAN, trong đó tìm cách mở rộng quan hệ kinh tế và hợp tác để cùng nhau giải quyết các thách thức xuyên quốc gia, từ ứng phó với đại dịch Covid-19 đến biến đổi khí hậu... Hội nghị cũng mang lại cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa Mỹ với các quốc gia ASEAN.

Bà Brian Harding, Chuyên gia của USIP đánh giá, trên thực tế, Hoa Kỳ rất muốn đầu tư vào mối quan hệ của mình với khu vực ASEAN và làm những gì có thể để hỗ trợ vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề của khu vực.

"Trong năm đầu nhiệm kỳ của ông Biden, việc tăng cường mối quan hệ với các nước ASEAN nói chung là khó khăn do đại dịch Covid-19 và vấn đề của Myanmar. Tuy nhiên, Hội nghị cấp cao lần này sẽ nhằm mục đích gia tăng sự kết nối, cũng như thể hiện rõ sự quan tâm và cam kết của Hoa Kỳ đối với việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ với ASEAN và các nước thành viên nói riêng", ông Harding nhận định.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Kỳ vọng gì từ Hội nghị Cấp cao ASEAN- Hoa Kỳ? tại chuyên mục Quốc tế của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713289253 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713289253 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10