Rạng sáng ngày 26/7, chuyến tàu đặc biệt mang số hiệu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh đầu tiên sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía nam về đến ga Hương Phố (huyện Hương Khê) và ga Yên Trung (huyện Đức Thọ) của tỉnh Hà Tĩnh.

Rạng sáng ngày 26/7, chuyến tàu đặc biệt mang số hiệu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh đầu tiên sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía nam về đến ga Hương Phố (huyện Hương Khê) và ga Yên Trung (huyện Đức Thọ) của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, tàu dừng trước ga Hương Phố (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) để trả 92 hành khách. Ngay khi xuống sân ga, họ được lực lượng chức năng hướng dẫn đi theo lối riêng để ra xe đợi sẵn di chuyển về điểm cách ly tập trung.

Theo kế hoạch, tàu dừng trước ga Hương Phố (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) để trả 92 hành khách. Ngay khi xuống sân ga, họ được lực lượng chức năng hướng dẫn đi theo lối riêng để ra xe đợi sẵn di chuyển về điểm cách ly tập trung.

Trưởng ga Hương Phố (huyện Hương Khê), ông Mai Đức Chính cho hay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để đón người dân từ vùng dịch về quê an toàn, đảm bảo quy định phòng dịch bệnh. Mọi vấn đề về quy định phòng dịch đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Cán bộ ở ga thường xuyên liên lạc với trưởng tàu để nắm thời gian chính xác khi hành khách xuống sân ga.

Trưởng ga Hương Phố (huyện Hương Khê), ông Mai Đức Chính cho hay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để đón người dân từ vùng dịch về quê an toàn, đảm bảo quy định phòng dịch bệnh. Mọi vấn đề về quy định phòng dịch đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Cán bộ ở ga thường xuyên liên lạc với trưởng tàu để nắm thời gian chính xác khi hành khách xuống sân ga.

Những công dân này sẽ được hướng dẫn làm thủ tục và được các huyện di chuyển về 2 khu cách ly tập trung. Ở huyện Hương Khê sẽ được cách ly tại Trường Mầm non Hoa Mai (xã Hương Long) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp huyện (xã Hương Bình). Huyện Vũ Quang được cách ly tập trung Trường Mầm non Thọ Điền và Trạm Y tế Thọ Điền (xã Thọ Điền).

Những công dân này sẽ được hướng dẫn làm thủ tục và được các huyện di chuyển về 2 khu cách ly tập trung. Ở huyện Hương Khê sẽ được cách ly tại Trường Mầm non Hoa Mai (xã Hương Long) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp huyện (xã Hương Bình). Huyện Vũ Quang được cách ly tập trung Trường Mầm non Thọ Điền và Trạm Y tế Thọ Điền (xã Thọ Điền).

Sau đó, tàu tiếp tục rời ở Ga Hương Phố, tàu SE14 tiếp tục hành trình chở số công dân còn lại của 11 địa phương về ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ).

Sau đó, tàu tiếp tục rời ở Ga Hương Phố, tàu SE14 tiếp tục hành trình chở số công dân còn lại của 11 địa phương về ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ).

Trực tiếp chỉ đạo công tác đón đoàn tại ga Yên Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định nghiêm cấm tuyệt đối người nhà vào sân ga để đón người thân. Lực lượng phải điều hành từng toa, để người dân từng huyện xuống theo trật tự.

Trực tiếp chỉ đạo công tác đón đoàn tại ga Yên Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định nghiêm cấm tuyệt đối người nhà vào sân ga để đón người thân. Lực lượng phải điều hành từng toa, để người dân từng huyện xuống theo trật tự.

Sau khi xuống ga tàu, lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt, sát trung và làm thủ tục trước khi rời ga

Sau khi xuống ga tàu, lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt, sát trùng và làm thủ tục trước khi rời ga

Công dân của huyện, thị, thành phố nào sẽ được đưa đón về cách ly tại địa phương đó

Công dân của huyện, thị, thành phố nào sẽ được đưa đón về cách ly tại địa phương đó

Lực lượng chuyên môn tiến hành phun khử khuẩn cho các khu cách ly đảm bảo an toàn.

Lực lượng chuyên môn tiến hành phun khử khuẩn cho các khu cách ly đảm bảo an toàn.

Trong đợt 1 này có 814 công dân Hà Tĩnh trở về quê; trong đó: Cẩm Xuyên có 86 người, Thạch Hà: 101 người, Can Lộc: 91 người, Lộc Hà: 75 người, Nghi Xuân: 49 người, Đức Thọ: 103 người, Hương Sơn: 98 người, Hương Khê: 77 người, Vũ Quang: 15 người, Kỳ Anh: 18 người, thị xã Kỳ Anh: 40 người, thị xã Hồng Lĩnh: 24 người, TP Hà Tĩnh: 37 người.

Trong đợt 1 này có 814 công dân Hà Tĩnh trở về quê; trong đó: Cẩm Xuyên có 86 người, Thạch Hà: 101 người, Can Lộc: 91 người, Lộc Hà: 75 người, Nghi Xuân: 49 người, Đức Thọ: 103 người, Hương Sơn: 98 người, Hương Khê: 77 người, Vũ Quang: 15 người, Kỳ Anh: 18 người, thị xã Kỳ Anh: 40 người, thị xã Hồng Lĩnh: 24 người, TP Hà Tĩnh: 37 người.

Trong số 814 công dân hồi hương đợt này có 81 trẻ em

Trong số 814 công dân hồi hương đợt này có 81 trẻ em

Toàn bộ công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khi về quê phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Ngay sau khi công dân về địa điểm cách ly tập trung phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Công dân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Toàn bộ công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khi về quê phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Ngay sau khi công dân về địa điểm cách ly tập trung phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Công dân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Đối với trường hợp trong quá trình cách ly có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác… thì thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên. Công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 4.

Đối với trường hợp trong quá trình cách ly có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác… thì thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên. Công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 4.

Hiện Hà Tĩnh có trên 3.000 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê theo nguyện vọng.

Hiện Hà Tĩnh có trên 3.000 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê theo nguyện vọng.

Trước đó, lúc 20h45" ngày 24/7, tàu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh làm ăn, sinh sống ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam xuất bến ở Ga Sài Gòn (phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Trong hành trình chở công dân Hà Tĩnh về quê, tàu SE14 không đón, trả khách tại các ga dọc đường. Hành khách trên tàu được nhân viên phục vụ ăn uống tận nơi.