Ngày 21/3 - ngày đầu được gỡ bỏ lệnh cách ly sau 14 ngày, người dân khu phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã trở lại cuộc sống thường nhật, hàng quán hai bên phố đã mở bán trở lại.

Trước đó tối 6/3, Hà Nội ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là bệnh nhân thứ 17, trú tại nhà số 125 trên phố Trúc Bạch. Sau đó, quyết định phong tỏa đã được đưa ra với một số nhà trên phố này để rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân, phòng ngừa bệnh lây lan.
 

Trong thời gian cách ly 14 ngày, toàn bộ 66 hộ dân này đã được cung cấp thực phẩm, đồ dùng thiết yếu miễn phí. Ngoài ra, toàn bộ khu vực này và các nhà dân cũng được khử khuẩn theo chỉ đạo của Chủ tịch thành phố.

Đến tối qua (20/3), Hà Nội chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại khu phố Trúc Bạch sau 14 ngày bị phong toả vì dịch COVID-19.
 
Riêng nhà của bệnh nhân thứ 17 N.H.N vẫn tiếp tục được cách ly.

Riêng căn nhà của bệnh nhân thứ 17 tại số 125 Trúc Bạch vẫn được tiếp tục cách ly.

Số nhà 125 của bệnh nhân thứ 17 đang được sửa chữa để kinh doanh khách sạn.

Trước khi phát hiện bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19, ngôi nhà của bệnh nhân này đang được sửa chữa để kinh doanh khách sạn.