Bệnh viện dã chiến quy mô 500 - 700 giường nằm với diện tích 3,5 ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư, được đặt tại ngõ 587 Tam Trinh, phường Yên sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Khởi công xây dựng từ ngày 24/7 và Dự kiến hoàn thành trước 30/8/2021.

Toàn cảnh công trình xây dựng Bệnh viện dã chiến Hà Nội, với quy mô 3,5 ha sẽ dùng để điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

Toàn cảnh công trình xây dựng Bệnh viện dã chiến Hà Nội, với quy mô 3,5 ha sẽ dùng để điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

 UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá xây dựng nhà ở tại phường Yên Sở để mở đường vào bệnh viện dã chiến.

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá xây dựng nhà ở tại phường Yên Sở để mở đường vào bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, đã dựng được phần khung thép
Rất nhanh Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, đã dựng được phần khung
Rất nhanh Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, đã dựng được phần khung thép

Rất nhanh Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, đã dựng được phần khung thép

Trước tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, Bệnh viện dã chiến được đẩy mạnh tiến độ xây dựng, công nhân cũng làm việc 24/7 trong mọi thời tiết

Trước tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, Bệnh viện dã chiến được đẩy mạnh tiến độ xây dựng, công nhân cũng làm việc 24/7 trong mọi thời tiết

Toàn cảnh về đêm của bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, nhiều hạng mục chạy đua với thời gian

Toàn cảnh về đêm của bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, nhiều hạng mục chạy đua với thời gian

Trước tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, để đảm bảo tiến độ có thể đưa vào hoạt động trước ngày 30/8/2021, Nhà thầu Delta đã huy động hơn 400 công nhân đang làm việc 24/24.