Những ngày qua, Hà Tĩnh trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 38 đến – 40 độ C. Đỉnh điểm khoảng thời gian từ 11h đến 14h, nền nhiệt ngoài trời đo được vượt ngưỡng 40 độ C. Người lao động phải tìm mọi cách chống chọi, thích nghi với nắng nóng, vất vả mưu sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, người lao động bắt đầu cảm nhận cái nóng khắc nghiệt.

Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, người lao động bắt đầu cảm nhận cái nóng khắc nghiệt.

Đây cũng là thời điểm người dân thu hoạch nông sản và gieo trồng vụ mới.

Đây cũng là thời điểm người dân thu hoạch nông sản và gieo trồng vụ mới.

Tại huyện Hương Khê, người dân bắt đầu ra đồng từ 5 giờ sáng để kịp gieo trồng vụ hè thu và tránh nóng.

Tại huyện Hương Khê, người dân bắt đầu ra đồng từ 5 giờ sáng để kịp gieo trồng vụ Hè Thu và tránh nóng.

Ngoài các dụng cụ làm đồng, người dân còn trang bị thêm nước uống và áo tơi để giảm nhiệt giữa cái nắng 40 độ C.

Ngoài các dụng cụ làm đồng, người dân còn trang bị thêm nước uống và áo tơi để giảm nhiệt giữa cái nắng 40 độ C.

Tại vựa ớt Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, áo tơi cũng là

Tại vựa ớt Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, áo tơi cũng là "bảo bối" giúp người dân chống nóng trong lúc "bán lưng cho trời".

Che bạt lấy bóng mát thu hoạch lạc

Che bạt lấy bóng mát thu hoạch lạc

Một thợ lái máy cày dùng chăn ướt phủ làm mái che.

Một thợ lái máy cày dùng chăn ướt phủ làm mái che.

Bất chấp cái nắng phả lên từ mặt đường rát bỏng, những người lao động vẫn phải ra đường để mưu sinh.

Bất chấp cái nắng phả lên từ mặt đường rát bỏng, những người lao động vẫn phải ra đường để mưu sinh.

Nắng nóng khiến nhu cầu lắp đặt, sửa chữa điều hòa xe ô tô tăng mạnh. Tại các gara ô tô luôn trong tình trạng quá tải.

Nắng nóng khiến nhu cầu lắp đặt, sửa chữa điều hòa xe ô tô tăng mạnh. Tại các gara ô tô luôn trong tình trạng quá tải.

Người bán dưa này phải giảm giá từ 10.000 đồng xuống 8.000 đồng/kg để bán hết sớm chạy nắng.

Người bán dưa này phải giảm giá từ 10.000 đồng xuống 8.000 đồng/kg để bán hết sớm chạy nắng.

Thợ xây - một trong những nghề vất vả nhất trong những ngày nắng nóng.

Thợ xây - một trong những nghề vất vả nhất trong những ngày nắng nóng, cứ khoảng 1 tiếng họ lại vào bóng râm nghỉ để tránh mất sức

Dịch bệnh Covid-19 cùng với nắng nóng khiến người dân thêm

Dịch bệnh Covid-19 cùng với nắng nóng khiến người dân thêm "khát" việc. Nhiều lao động tự do cho biết thu nhập ở thời điểm này rất bấp bênh, đội nắng cả ngày có khi chẳng có ai thuê.