Khoảng 19h30 ngày 12/9, kho giấy nằm gần cầu vượt Phí Xá, QL5 (thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, An Dương, Hải Phòng) xả ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng toàn bộ nhà xưởng rộng gần 1.000m2, cột khói đen bốc cao, bao trùm cả khu vực.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bắt lửa gây khó khăn cho lực lượng tham gia chữa cháy.

Ghi nhận của PV DĐDN tại hiện trường cho thấy có nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát PCCC đang thực hiện công tác chữa cháy. Đến 22h00 cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Lãnh đạo UBND huyện An Dương cho biết, sau khi nhận được tin cháy lãnh đạo huyện đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo dập lửa. Công an TP Hải Phòng đã huy động hàng chục xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do khu nhà xưởng nằm trong khu dân cư, nguồn nước chữa cháy hạn chế và cháy xưởng giấy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Bước đầu xác định không có thiệt hại về người. Do xưởng giấy bị cháy nằm cạnh QL5 nên lực lượng chữa cháy phải làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông qua khu vực – vị này cho biết thêm.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 19h30 tối 12.9

Đám cháy bùng phát vào khoảng 19h30 tối 12/9

Khói đen bốc cao, bao trùm cả khu vực

Khói đen bốc cao, bao trùm cả khu vực

do nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bắt lửa

Nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bắt lửa

Các cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế đám cháy

Các cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế đám cháy

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Đến 22h00 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát

Đến 22h00 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát

Theo thông tin chúng tôi có được, kho giấy này là của bà Phượng (quên Nam Định). Theo người dân phản ánh, tại kho chứa hàng này thường xuyên gây ra tình trạng tắc đường tại chân cầu vượt Phí Xá vì xe tải ra vào lấy hàng rất tấp nập.