>>>Thanh Hóa: Chính quyền vào cuộc xử lý nghiêm khai thác đất trái phép

Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có mặt tại núi Chính Mỹ (huyện Thủy Nguyên), thuộc các thôn 1, 3, 4, 12. Vòng quanh núi phải có tới gần chục điểm khai thác đất trái phép. Chính vì vậy, không khó để bắt gặp những khoảnh đồi bị cày xới nham nhở, nhiều khoảnh đồi còn bị cạo đến ngọn, đất bị cắt tầng lộ ra những điểm sạt nở cực kỳ nguy hiểm.

Anh Vũ Văn B (thôn 1, Chính Mỹ) cho biết, giá đất đồi ở đây hiện đang rất sốt, các đơn vị khai thác bán ra rất cao nhưng nhu cầu người mua vẫn tấp nập nên các doanh nghiệp đua nhau đào bới, san gạt công khai. Có những hôm họ san ủi cả đêm, gần 30 xe chạy rầm rập đến 2-3 giờ sáng nhưng tuyệt nhiên không thấy lực lượng chức năng xử lý.

Không riêng gì xã Chính Mỹ, nhiều xã khác, như: Lại Xuân, Liên Khê, Hòa Bình, Thủy Đường… có đồi núi trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đều có việc khai thác đất trái phép như trên. Nhiều đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương đã tự ý san, hạ cốt nền để vận chuyển đất đi bán. Hậu quả là nhiều nơi, những khoảnh rừng trước kia ngập màu xanh cây cối nay bị mất trắng, trở thành những hố sâu “khổng lồ”, gây ô nhiễm môi trường.

Đến khi thắc mắc tới chính quyền địa phương, ông Đỗ Văn Khoa - Chủ tịch xã Kỳ Sơn trả lời rằng, người dân có đơn xin hạ cốt nền để xây nhà vì đất có “sổ đỏ” nhưng họ lại không lý giải được, số đất đã hạ được đem đi đâu, là cho hay bán.

Ông Trần Văn Dương - Chủ tịch xã Chính Mỹ cho biết, chúng tôi đã ra sức ngăn chặn bằng việc tịch thu tang vật, xe vận chuyển, máy xúc… nhưng thực tế là những quả đồi đang dần bị mất đi và bị biến dạng ghê gớm. Để rồi, người dân phải sống trong nơm nớp lo sợ khi mùa mưa tới, đất đá sạt nở, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì sình lầy.

Sau đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Những khoảnh đồi bị đào xới nham nhở.

Những khoảnh đồi bị đào xới nham nhở.

Cạo đến ngọn

Cạo đến ngọn

Nhìn rất nguy hiểm

Trông rất nguy hiểm

Biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm khai thác chỉ được dựng lên khi quả đồi được khai thác gần như đến ngọn

Biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm khai thác chỉ được dựng lên khi quả đồi bị khai thác gần như đến ngọn

Cũng tại quả núi đó, một góc khác cũng bị đào bới nham nhở

Cũng tại quả núi đó, một góc khác cũng bị đào bới nham nhở

Đất đá đã được hạ, chờ chở đi

Đất đá đã được hạ, chờ chở đi

Cách đó không xa, cũng một vị trí nữa bị khai thác như một đại công trường

Cách đó không xa, cũng một vị trí nữa bị khai thác như một đại công trường

chính quyền địa phương đã ra sức ngăn chặn bằng việc tịch thu tang vật, xe vận chuyển, máy xúc

Chính quyền địa phương đã ra sức ngăn chặn bằng việc tịch thu tang vật, xe vận chuyển, máy xúc (tại UBND xã Chính Mỹ)

San gạt đất trồng rừng ở thôn núi 2 xã Thủy Đường để bán đất nền làm nghĩa trang

San gạt đất trồng rừng ở thôn núi 2 xã Thủy Đường để bán đất nền làm nghĩa trang

Công trường khai thác đất silic tại xã Kỳ Sơn

Công trường khai thác đất silic tại xã Kỳ Sơn

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin về việc này.