>>Quảng Nam: Nhiều hệ lụy từ mỏ cát được tận thu

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam xuất hiện nhiều khu vực bị sạt lở khiến giao thông "tê liệt". Trong đó, có nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn bởi lối vào duy nhất đất không còn.

Tại huyện Nam Trà My, các điểm, tuyến đường bị sạt lở trong các đợt mưa bão trước đó mặc dù đã được san gạt, thông tuyến bước 1, giao thông đi lại bình thường nhưng do ảnh hưởng của mưa lớn đợt này làm nhiều vị trí bị sạt lở khối lượng lớn. Ghi nhận tại xã Trà Linh, tuyến Tak Pong – Tak Ngo, tuyến Tak Ngo - Măng Lùng, hiện nay bị cô lập hoàn toàn. Tại xã Trà Leng khu vực cầu Sông Leng (tuyến Trà Dơn – Trà Leng) ảnh hưởng của mưa lũ đã làm xói lở tứ nón bảo vệ mố cầu, khả năng sẽ bị chia cắt.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, người dân không thể di chuyển.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, người dân không thể di chuyển.

Lượng đất, đá tràn xuống đường làm giao thông tê liệt cục bộ.

Lượng đất, đá tràn xuống đường làm giao thông tê liệt cục bộ trên tuyến Quốc lộ 40B.

Hiện tại, khả năng sạt lở tại các khu vực miền núi Quảng Nam vẫn ở mức cao.

Hiện tại, khả năng sạt lở tại các khu vực miền núi Quảng Nam vẫn ở mức cao.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã cho rào chắn, cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại. Theo thông kê ban đầu xã Trà Mai (huyện Nam Trà My) có 05 hộ bị khối đất phía sau nhà sạt tràn vào nhà. Trong đó, 04 hộ tại trung tâm huyện đã bị sạt trong các đợt mưa trước đó nay sạt thêm và 01 hộ tại thôn 1. Các hộ này đã được vận động, sơ tán về nơi an toàn.

>>Quảng Nam chốt phương án xử lý các dự án bất động sản sai phạm

Tại huyện Bắc Trà My, một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở như tuyến đường Đông Trường Sơn đoạn qua địa phận xã Trà Giác, tuyến Tổ 10 Thôn 1, Thôn 3 xã Trà Giáp,  khu vực đồi núi Chim, tổ Đàng Bộ (Đàng Nước cũ), khu vực đường tây thị trấn…. Hiện chính quyền các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My đã sơ tán 11 hộ (với 53 nhân khẩu). Trong đó, huyện Nam Trà My 5 hộ/21 khẩu, sơ tán xen ghép, huyện Bắc Trà My 6 hộ/32 khẩu, với 4 hộ/22 khẩu sơ tán xen ghép, 2 hộ/10 khẩu sơ tán tập trung.

Cầu sông Leng tại huyện Nam Trà My bị sạt lở nghiêm trọng.

Cầu sông Leng tại huyện Nam Trà My bị sạt lở nghiêm trọng.

Hàng chục hộ dân bị cố lập nếu nhưng cầu không thể sửa chữa.

Hàng chục hộ dân bị cô lập nếu nhưng cầu không thể sửa chữa.

Mực nước lũ trên sông vẫn đang lên rất nhanh.

Mực nước lũ trên sông vẫn đang lên rất nhanh.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện lâm vào tình trạng sạt lở nặng. Tuyến Quốc lộ 40B dẫn lên huyện miền núi Nam Trà My ngập ngụa bùn đất khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn.

"Khu vực thác Tắc Chua nằm giáp ranh giữa 2 xã Trà Vân và Trà Vinh đang bị ngập sâu. Dòng nước chảy xiết khiến tuyến giao thông từ xã Trà Vân vào Trà Vinh bị tê liệt. Vì vậy, hơn 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở xã Trà Vinh đang bị cô lập", ông Dũng thông tin.

Mưa lớn làm cho nước sông Leng tràn về gây sạt lở mố cầu bê tông dẫn vào làng tái định cư bằng La xã Trà Leng.

Mưa lớn làm cho nước sông Leng tràn về gây sạt lở mố cầu bê tông dẫn vào làng tái định cư bằng La xã Trà Leng.

Địa phương đã cho rào chắn, không cho người qua lại.

Địa phương đã cho rào chắn, không cho người qua lại.

Đây là khu vực từng bị sạt lở nghiêm trọng, địa phương đã sửa chữa nhưng nay lại tiếp tục sạt lở.

Đây là khu vực từng bị sạt lở nghiêm trọng, địa phương đã sửa chữa nhưng nay lại tiếp tục sạt lở.

Trong khi đó, tại xã Trà Leng là nơi từng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng khiến 22 người chết và mất tích vào cuối tháng 10/2020. Việc khu vực này tiếp tục xảy ra sat lở khiến người dân địa phương lo lắng.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết mưa lớn trút không ngớt kể từ ngày 27/11 khiến mố cầu của cây cầu dẫn vào khu dân cư Bằng La đổ sập. Theo ông Cường, việc mố cầu bị sạt lở cùng tuyến đường D1K8 cũng đang bị ngập ngụa bùn đất do mưa lớn khiến 45 hộ dân với khoảng 180 nhân khẩu ở khu dân cư Bằng La (khánh thành hồi cuối tháng 4/2021) bị cô lập.

"Nước sông Leng đục ngầu dưới chân cầu dẫn vào khu dân cư Bằng La đang chảy rất xiết. Thực ra mố cầu này đã có dấu hiệu bị sụt lún từ trận mưa hồi giữa tháng 11 vừa qua. Khi đơn vị thi công chưa kịp khắc phục triệt để thì đến hôm nay sạt lở nặng", ông Cường cho biết.