Khoảng 23 giờ hơn ngày 12/10/2021 Trung tâm thương mại Thuỷ Nguyên (hay còn gọi là chợ Núi Đèo), huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng bất ngờ cháy lớn, thiêu rụi hơn 300 gian hàng của hơn 200 tiểu thương, tài sản hàng tỷ đồng của người dân cuốn theo biển lửa.

Theo báo cáo của UBND huyện Thuỷ Nguyên, vụ cháy xảy ra vào 23h21 tại khu nhà chợ số 1- thuộc chợ Núi Đèo. Theo thống kê của chính quyền huyện Thuỷ Nguyên, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản rất lớn. Cụ thể, vụ cháy khiến toàn bộ hàng hoá trong nhà chợ số 1 rộng khoảng 1.000m2 (216 hộ kinh doanh, hàng hoá là vải, áo quần, giày dép, túi xách) bị thiêu rụi, sập phần mái tôn và một phần tường bao của nhà chợ số 1.

Vụ cháy khiến nhiều sạp hàng biến dạng, mất khả năng chịu lực mái tôn khu vực quanh nhà Chợ số 1 từ khu vực tiếp giáp với nhà Ban quản lý chợ đến khu vực quầy hàng tiếp giáp nhà để xe của chợ.

Chị Thuỷ, bán hoa quả trong chợ cho biết, khoảng 23 giờ đêm qua, lúc cả nhà đang ngủ thì nhận được điện thoại của ban quản lý chợ báo chợ bị cháy. Sau khi nhận được tin báo, gia đình chúng tôi nhanh chóng chạy lên chợ, chỉ kịp mang đồ phía trước gian hàng di chuyển ra chỗ an toàn, còn phía đằng sau gian hàng gần như bị cháy hết.

Sau khi nhận được tin báo cháy, chỉ ít thời gian sau xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy đã tới chợ. Tuy nhiên vụ cháy quá lớn, gió lại to, trong chợ lại toàn đồ bắt lửa nên lửa lan rất nhanh. Trong khi đó các họng nước trong chợ lại bị trục trặc, không có nước, lực lượng chữa cháy phải chạy ngược ra ngoài, nối rất nhiều lần ống để lấy nước từ ngoài vào nên công tác chữa cháy mất rất nhiều thời gian. Đến khoảng rạng sáng ngày 13/10, đám cháy cơ bản mới được dập tắt. Nhiều người bị thiệt hại rất lớn, có những người phải mất đến 5 – 7 tỷ, bởi họ vừa mới nhập hàng Thu Đông về, chưa kịp bán thì đã mất trắng – chị Thuỷ cho biết thêm.

Hơn 20 xe cứu hỏa chuyên dụng và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ PCCC được huy động tham gia chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ ngày 13/10, đám cháy cơ bản được khống chế. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 70 tỷ đồng.

Hơn 20 xe cứu hỏa chuyên dụng và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ PCCC được huy động tham gia chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ ngày 13/10, đám cháy cơ bản được khống chế. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 70 tỷ đồng.

Vụ cháy khiến toàn bộ hàng hoá trong nhà chợ số 1 rộng khoảng 1.000m2 bị thiêu rụi

Vụ cháy khiến toàn bộ hàng hoá trong nhà chợ số 1 rộng khoảng 1.000m2 bị thiêu rụi

Chỉ còn lại một đống tro tàn

Chỉ còn lại một đống tro tàn...

Nơi đây đã từng là gian hàng bán bát đĩa, đồ sành sứ rất lớn của chợ

Nơi đây đã từng là gian hàng bán bát đĩa, đồ sành sứ rất lớn của chợ

Cửa hàng bán đĩa CD

Cửa hàng bán đĩa CD

Gian hàng bán quần áo

Gian hàng bán quần áo... tất cả chẳng còn lại gì

Toàn bộ vật dụng, kết cấu hạ tầng của Chợ đều bị biến dạng

Toàn bộ vật dụng, kết cấu hạ tầng của Chợ đều bị biến dạng

Những gì còn sót lại sau vụ cháy cũng

Những gì còn sót lại sau vụ cháy 

Theo ghi nhận của PV chiều ngày 13/10, các quầy hàng trong khu nhà 1 chợ Núi Đèo đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, toàn bộ vật dụng, kết cấu hạ tầng của Chợ đều bị biến dạng

Theo ghi nhận của PV chiều ngày 13/10, các quầy hàng trong khu nhà 1 chợ Núi Đèo đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, toàn bộ vật dụng, kết cấu hạ tầng của Chợ đều bị biến dạng

Một tiểu thương trong chợ chia sẻ, chúng tôi nghĩ không có khả năng xảy ra chập cháy điện, bởi đến 6 giờ Ban quản lý chợ đã đi tuần và chốt điện, cắt cầu giao luôn, không hiểu đám cháy này cháy kiểu gì.

Hiện chúng tôi đã mất trắng. Chợ cháy hết, chúng tôi không vớt vát được gì. Nhiều gia đình tài sản gần như đã bỏ hết vào cửa hàng ở chợ. Tiền đó chủ yếu là chúng tôi đi vay ngân hàng. Rất mong Nhà nước xem xét hỗ trợ cho bà con cho đỡ khổ, chứ nhiều tiểu thương gia đình hoàn cảnh rất khó khăn.

Đến chiều ngày 13/10, một vài đốm lửa vẫn bùng lên

Đến chiều ngày 13/10, một vài đốm lửa vẫn bùng lên

Chợ Núi Đèo là chợ lớn nhất huyện Thuỷ Nguyên, nằm sát trục đường 359 – chợ trung tâm là nơi tập trung hầu như đầy đủ các loại hàng hóa với đa dạng chủng loại từ thông thường đến cao cấp, chủ yếu là các đồ điện tử bánh kẹo, hoa quả, vải, quần áo may sẵn , chăn màn, giầy dép,…