Tại thành phố Hội An, người dân đã hạn chế ra đường, không tụ tập đông người theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các hàng quán không thiết yếu đã đóng cửa theo qui định, tại các cửa hàng phục vụ nhu yếu phẩm, các chủ quán cũng thực hiện nghiêm túc chỉ bán mang về, không phục vụ ăn tại quán.

Người dân đã hạn chế ra đường theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra đường khi có nhu cầu cần thiết.

Người dân đã hạn chế ra đường theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra đường khi có nhu cầu cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ một tiệm cho biết, tiệm của bà trong các ngày nay đã ngưng việc phục vụ khách tại quán, chỉ bán cho khách mang về.

Các cửa hàng thực hiện nghiêm túc việc bán mang về, không phục vụ tại quán.

Các cửa hàng thực hiện nghiêm túc việc bán mang về, không phục vụ tại quán.

“Việc bán mang về mang có nhiều bất tiện, tuy nhiêm các hộ kinh doanh ăn uống chúng tôi luôn nghiêm túc thực hiện chỉ thị, cùng chung tay ngăn chặn COVID-19.” Bà Hoa cho biết.

Các khu chợ vẫn được hoạt động, trước các cổng chợ đều có băng rôn thực hiện việc rưa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào chợ.

Các khu chợ vẫn được hoạt động, trước các cổng chợ đều có băng rôn tuyên truyền việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào chợ.

Thành phố Hội An tiếp tục duy trì hoạt động các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại nhưng phải quản lý chặt chẽ và ưu tiên bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết.

Đối với các chợ, đề nghị cơ quan, đơn vị chủ quản nghiên cứu phương án sử dụng thêm mặt bằng tại vị trí phù hợp để làm chợ tạm, điều phối một số mặt hàng qua giao dịch tại khu vực này, giãn mật độ buôn bán tại chợ chính; đồng thời đảm bảo dung dịch sát khuẩn để mọi người đến chợ phải sát khuẩn

Người dân nghiêm túc ở nhà.

Người dân nghiêm túc ở nhà.

Bên cạnh đó yêu cầu mọi người đến chợ phải đeo khẩu trang, không đeo không cho vào, không bán hàng và giao Ban quản lý chợ phối hợp các cơ quan chức năng xử phạt theo qui định.

Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, số lượng người vào mua sắm không dưới 10m2/người tại cùng thời điểm và bắt buộc phải khử khuẩn, đeo khẩu trang.

Công An thành phố Hội An tuyên truyền, nhắc nhở 1 địa điểm tập trung đông người.

Công An thành phố Hội An tuyên truyền, nhắc nhở một địa điểm tập trung đông người.

Sáng 31/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, đặc biệt yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốc.

Các dịch vụ không thiết yếu đã tạm ngưng hoạt động.

Các dịch vụ không thiết yếu đã tạm ngưng hoạt động.

Nguyên tắc cách ly được thực hiện gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

Thành phố Hội An tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong vấn đề phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Thành phố Hội An tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong vấn đề phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng yêu cầu, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.