Từ trưa 23/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng chức năng xuống hiện trường, tiến hành phong tỏa toàn bộ cổng ra, vào chợ đầu mối rau, củ quả lớn nhất Tp Vinh

Từ trưa 23/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng chức năng xuống hiện trường, tiến hành phong tỏa toàn bộ cổng ra, vào chợ đầu mối rau, củ quả lớn nhất Tp Vinh.

Cổng vào khu vực phía Tây chợ Vinh, tiếp giáp với khuôn viên chợ đầu mối cũng đã bị phong tỏa

Cổng vào khu vực phía Tây chợ Vinh, tiếp giáp với khuôn viên chợ đầu mối cũng đã bị phong tỏa.

Cổng vào khu vực phía Tây chợ Vinh, tiếp giáp với khuôn viên chợ đầu mối cũng đã bị phong tỏa

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập 08 chốt kiểm soát người và phương tiện xung quanh chợ đầu mối để khoanh vùng, phòng chống dịch COVID -19.

với khoảng trên 500 tiểu thương kinh doanh, buôn bán từ hàng chục năm nay.

với khoảng trên 500 tiểu thương kinh doanh, buôn bán từ hàng chục năm nay.

Song song với việc lập chốt kiểm soát dịch COVID -19, lực lượng Y tế cũng đã được huy động trực tiếp xuống khu vực chợ đầu mối để tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm ngay từ trưa 23/6

Song song với việc lập chốt kiểm soát dịch COVID -19, lực lượng Y tế cũng đã được huy động trực tiếp xuống khu vực chợ đầu mối để tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm ngay từ trưa 23/6.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” - yêu cầu bắt buộc trong quá trình tạm thời phong tỏa chợ đầu mối và khu vực liên quan sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 là tiểu thương có tiểu sử dịch tễ kinh doanh, buôn bán ở đây

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” - yêu cầu bắt buộc trong quá trình tạm thời phong tỏa chợ đầu mối và khu vực liên quan sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 là tiểu thương có tiểu sử dịch tễ kinh doanh, buôn bán ở đây.

Việc phong tỏa, tạm thời dừng hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ đầu mối lớn nhất Tp. Vinh sẽ gây thiệt hại về kinh tế không nhỏ nhưng vì mục tiêu khoanh vùng, truy vết nên bất kỳ ai cũng phải thực hiện

Việc phong tỏa, tạm thời dừng hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ đầu mối lớn nhất Tp. Vinh sẽ gây thiệt hại về kinh tế không nhỏ nhưng vì mục tiêu khoanh vùng, truy vết nên bất kỳ ai cũng phải thực hiện.