>>>Nghệ An: Nhếch nhác vỉa hè đại lộ trung tâm thành phố Vinh

>>>Hải Dương: Nhếch nhác hạ tầng khu đô thị cao cấp

Công viên Sinh viên được đầu tư xây dựng năm 2011, có quy mô trên 4,5ha với tổng giá trị đầu tư 45 tỷ đồng. Hiện đang có 3 doanh nghiệp tham gia quản lý, khai thác, chủ động đầu tư hạ tầng, khu vui chơi, giải trí tại công viên là: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Uông Bí, Công ty TNHH Đức Phú, Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hiền. Tuy nhiên hiệu quả các hạng mục đầu tư của các doanh nghiệp này còn thấp, chưa tương xứng với quy mô, vị trí của công viên.

Do đó, năm 2018, TP Uông Bí đã họp bàn với các đơn vị chức năng, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp bàn về giải pháp nhằm cải tạo lại, nâng cao hiệu quả của Công viên Sinh viên.

Theo đó, việc cải tạo Công viên Sinh viên sẽ theo hướng có 5 khu liên hoàn, bao gồm: Khu dịch vụ, khu vui chơi chung cho cộng đồng, công viên hoa, khu mô phỏng các kỳ quan thế giới và khu mô hình công viên giải trí Disneyland thu nhỏ.

Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai cải tạo, Công viên Sinh viên không những không đẹp hơn mà còn trông thảm hại. Nếu như những công viên khác được coi là “lá phổi” điều tiết môi trường sinh thái, làm nơi vui chơi, giải trí của người dân thì tại Công viên Sinh viên (đối diện với trường Đại học Hạ Long) một số cổng bị đóng kín với những cánh cổng xiêu vẹo, han gỉ. Những hàng cây xanh thiếu sự chăm sóc, nhìn “ủ rũ, bơ phờ”. Lá cây rụng bừa bãi, không được thu gom, cỏ dại mọc um tùm tràn cả lối đi khiến cảnh quan không khác gì một công viên “chết”.

Được biết, để cải tạo Công viên Sinh viên giống như công viên giải trí Disneyland thu nhỏ, UBND TP Uông Bí đã chia công viên thành 5 khu (từ K1 đến K5) và ký hợp đồng cho doanh nghiệp thuê, cải tạo, kinh doanh theo thiết kế. Nhưng việc đầu tư, cải tạo của doanh nghiệp đều rơi vào bất lực vì không hiệu quả.

Đơn cử như Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Uông Bí (quản lý K1 và K5), đã phải bỏ hoang, không thu được lợi gì sau khi đã đầu tư gần chục tỷ dụng cụ thể dục, thể thao, khu vui chơi... Và nhà chòi phải sử dụng làm nơi trưng bày ô tô.

Từng được xây dựng với quy mô lớn, giờ Công viên Sinh viên bị “chia 5 xẻ 7”, mỗi doanh nghiệp được giao một khu lại làm một kiểu như của riêng. Còn công viên thì cả ngày chẳng có nổi lấy một người ra vào.

Cổng xiêu vẹo, bong tróc

Cổng xiêu vẹo, bong tróc, han gỉ

Lối đi, lá cây rụng bừa bãi, không được thu gom

Lối đi, lá cây rụng bừa bãi, không được thu gom

Cỏ dại mọc um tùm chung quanh... lâu không có người cắt dọn

Cỏ dại mọc um tùm chung quanh... lâu không có người cắt dọn

Những hàng cây xanh thiếu sự chăm sóc, nhìn “ủ rũ, bơ phờ”.

Những hàng cây xanh thiếu sự chăm sóc, nhìn “ủ rũ, bơ phờ”.

Tiểu cảnh mô phỏng kỳ quan thế giới

Tiểu cảnh mô phỏng kỳ quan thế giới bất động

Rác thải, gạch vụn không có người thu gom

Rác thải, gạch vụn không có người thu gom

Cảnh quan không khác một khu bị bỏ hoang

Cảnh quan không khác một khu bị bỏ hoang

Khu vực bể bơi không có một bóng người

Khu vực bể bơi không có một bóng người

Một doanh nghiệp chế tác đá trong công viên

Một góc công viên được giao cho doanh nghiệp quản lý

Kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp tận dụng nhà chòi làm nơi trưng bày ô tô

Kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp tận dụng nhà chòi làm nơi trưng bày ô tô

Một cánh cổng đóng kín

Một cánh cổng đóng kín