>>>Thị trường hoa cảnh Tết tại TP.HCM: Vắng khách mua, tiểu thương lo ế hàng

15 giờ chiều 30 Tết, người dân đến mua hoa cảnh tại các chợ Hoa nhộn nhịp hơn hẳn.

15 giờ chiều 30 Tết, người dân đến mua hoa cảnh tại các chợ Hoa nhộn nhịp hơn hẳn.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 15 giờ chiều ngày 21/1 (30 tháng Chạp) tại chợ hoa Xuân trong công viên Gia Định, quận Gò Vấp, TP.HCM, lượng khách hàng đến mua hoa cảnh về trưng Tết nhộn nhịp hơn hẳn. Nhiều loại hoa cảnh được các tiểu thương bán “xổ” để mong hết sớm để về quê đón Tết cùng gia đình.

Chia sẻ với phóng viên, anh Sơn, một nhà vườn tại Khánh Hòa cho biết, năm nay anh mang lên TP.HCM hơn 2.000 chậu cúc đại đóa để bán từ ngày 16 tháng Chạp, nhưng anh không thể ngờ năm nay sức mua của người dân Thành phố lại sụt giảm quá lớn, khiến giờ này anh vẫn chưa thể bán hết hàng.

“19 năm làm nghề, chưa năm nào tôi gặp cảnh hoa ế như năm nay, sức mua sụt giảm kinh khủng, những ngày đầu, hầu như không có khách mua. Người dân có thói quen chờ đến những ngày cận Tết, hoa giảm giá mới mua, nhưng người bán thì như ngồi trên đống lửa”, anh Sơn cho biết.

Anh Sơn (cầm ô) không biết sẽ làm gì nếu không bán hết chỗ hoa này.

Anh Sơn (cầm ô) không biết sẽ làm gì nếu không bán hết chỗ hoa này.

Theo anh Sơn, để có hơn 2.000 chậu hoa mang lên Thành phố bán, anh vừa tự trồng, vừa gom hàng của bà con, anh em. Bình thường, 1 cặp cúc đại đóa có giá từ 1-1,2 triệu đồng. Mấy ngày nay anh phải giảm giá chỉ còn 500-600 nghìn/1 cặp, nhưng vẫn còn đang ế hơn 300 chậu.

Anh cho biết, mới có vị khách tới hỏi mua hết chỗ hoa của anh với giá giẻ để đi tặng, nhưng anh không đồng ý bán. Anh cho rằng, với những khách hàng ít tiền, anh sẵn sàng bán rẻ để bà con có hoa về trưng Tết, nhưng với những vị khách có tiền, nhưng lại ép giá, thì thà bỏ đi chứ nhất quyết anh không bán.

“Kinh doanh mình phải chấp nhận, tôi chưa biết sẽ làm gì nếu đến giờ trả mặt bằng mà vẫn không thể bán hết chỗ hoa này. Những năm trước, chỉ ế vài cặp, tôi thường chở vào cúng chùa, nhưng năm nay ế quá nhiều, không biết sẽ phải làm sao, chở về thì tốn tiền xe, mà cũng không thể chăm để sang năm bán tiếp như hoa Mai được”, anh Sơn ngao ngán.

Hơn 100 gốc Đào của chị Hương cũng chứ thể bán hết.

Hơn 100 gốc Đào của chị Hương cũng chứ thể bán hết.

Tương tự, chị Hương, tiểu thương tại Hải Dương mang theo 500 gốc Đào vào bán Tết từ sau Rằm tháng Chạp, nhưng đến giờ này vẫn còn hơn 100 gốc chưa thể bán được. Chị cho biết, năm ngoái mặc dù khó khăn do COVID-19, nhưng hàng vẫn còn bán được hàng. “Năm nay khách đi đây hết rồi anh ạ”, chị Hương nói. Đồng thời chị cho biết, nếu không bán hết thì cũng chấp nhận bỏ đi để về quê sớm, chứ cũng không thể chở Đào ngược ra Bắc được, vì sẽ tốn thêm tiền xe.

Hơn 16 giờ lượng hoa cảnh tại chợ hoa Xuân trong KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn còn rất nhiều.

Hơn 16 giờ chiều 30 Tết, lượng hoa cảnh tại chợ hoa Xuân trong KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn còn rất nhiều.

Tình cảnh ế ẩm cũng diễn ra tương tự tại chợ hoa Xuân trong KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nhiều loại hoa cảnh được giảm giá đến 60-70%, nhưng lượng hoa cảnh tại đây vẫn còn rất nhiều.

DĐDN xin giởi thiệu những hình ảnh về thị trường hoa cảnh chiều 30 Tết tại TP.HCM.

Chiều 30 Tết, lượng khách hàng đổ về các chợ hoa xuân tại Tp.HCM mua sắm nhộn nhịp hơn hẳn.

Chiều 30 Tết, lượng khách hàng đổ về các chợ hoa xuân tại Tp.HCM mua sắm nhộn nhịp hơn hẳn.

Lượng hoa cảnh tại chợ hoa Xuân trong công viên Gia Định vẫn còn rất nhiều.

Lượng hoa cảnh tại chợ hoa Xuân trong công viên Gia Định vẫn còn rất nhiều.

Tiểu thương chăm chút cho những chậu hoa chờ người mua.

Tiểu thương chăm chút cho những chậu hoa chờ người mua.

Dưa hấu trưng tết được khắc chữ bắt mắt, nhưng cũng vắng khách mua.

Dưa hấu trưng tết được khắc chữ bắt mắt, nhưng cũng vắng khách mua.

Người đi đường ghé lựa những chậu hoa về trưng Tết.

Người đi đường ghé lựa những chậu hoa về trưng Tết.

Những chậu cúc đại đóa như thế này chiều 30 Tết giá giảm chỉ còn chưa tới 1 nửa.

Những chậu cúc đại đóa như thế này chiều 30 Tết giá giảm chỉ còn chưa tới 1 nửa.

Mặc dù hoa còn rất nhiều, nhưng tiểu thương này vẫn xuống hàng bán.

Mặc dù hoa còn rất nhiều, nhưng tiểu thương này vẫn xuống hàng bán.

Tiểu thương để giá từng loại hoa để khách hàng tiện mua.

Tiểu thương để giá từng loại hoa để khách hàng tiện mua.

Nhiều loại hoa được giảm hơn 50%, nhưng vẫn không có khách mua.

Nhiều loại hoa được giảm hơn 50%, nhưng vẫn không có khách mua.

Tiểu thương này liên tục dao giảm giá hoa giấy còn 50 nghìn/chậu.

Tiểu thương này liên tục dao giảm giá hoa giấy còn 50 nghìn/chậu.

Nhiều tiểu thương đã đưa Mai lên xe chở về chăm để sang năm bán tiếp.

Nhiều tiểu thương đã đưa Mai lên xe chở về chăm để sang năm bán tiếp.

15 giờ 30, công nhân vệ sinh tại CV Gia Định đã dọn dẹp những chậu hoa tiểu thương bỏ lại.

15 giờ 30, công nhân vệ sinh tại CV Gia Định đã dọn dẹp những chậu hoa tiểu thương bỏ lại.