Linh hoạt khi tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Diendandoanhnghiep.vn Do thời gian đã lâu, việc xác minh hồ sơ gốc gặp nhiều khó khăn, do đó đề nghị Chính phủ quy định hồ sơ, thủ tục phù hợp, tạo điều kiện cho các thanh niên xung phong được nhận danh hiệu cao quý này.

>>Ủy ban Văn hoá Giáo dục của Quốc hội: Đề nghị môn Lịch sử là môn học bắt buộc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Mạnh (Vĩnh Phúc) nêu ý kiến tại phiên thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), ngày 27/5.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Mạnh (Vĩnh Phúc).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Mạnh (Vĩnh Phúc).

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cho rằng, quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu như trong dự thảo Luật đã đảm bảo phân cấp, phân quyền, phù hợp tình hình thực tiễn ở mỗi tỉnh, thành phố.

“Đề nghị xem xét bổ sung quy định giao cơ quan trung ương hướng dẫn tiêu chuẩn chung mang tính định hướng việc xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu để thống nhất thực hiện trên cả nước”, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh nói.

Về danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh nhất trí với phương án 1, danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” được xét tặng cho cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gồm diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, họa sĩ, soạn giả, nhiếp ảnh, nhà văn, kiến trúc sư, phát thanh viên.

Về danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu, Điều 29, Khoản 2 quy định giao UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn việc xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu.

Về hình thức khen thưởng huy chương thanh niên xung phong, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đồng tình cao về việc bổ sung, tặng, truy tặng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang.

Đó là sự ghi nhận, trân trọng công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, của dân tộc ta đối với lực lượng thanh xung phong đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng; thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta và có nghĩa giáo dục rất sâu sắc.

Theo đại Nguyễn Văn Mạnh, dự thảo Luật quy định tiêu chuẩn khen thưởng thanh niên xung phong vẻ vang với người có thời gian tại ngũ 2 năm trở lên là phù hợp với đề xuất của Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Nam Định).

Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Nam Định).

“Tuy nhiên, do thời gian đã lâu, việc xác minh hồ sơ gốc gặp nhiều khó khăn, đại biểu đề nghị Chính phủ quy định hồ sơ, thủ tục cho phù hợp, tạo điều kiện cho các thanh niên xung phong được nhận danh hiệu cao quý này”, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ.

Phát biểu tranh luận tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Nam Định) bày tỏ ủng hộ quy định mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” cho cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gồm diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, họa sĩ, soạn giả, nhiếp ảnh, nhà văn, kiến trúc sư, phát thanh viên tại Điều 66 của dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) như các đại biểu Quốc hội trước đã phát biểu với những lý giải hết sức thuyết phục.  

Liên quan đến quy định khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến tại Điều 96 mà một số đại còn băn khoăn, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim cho rằng, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã quy định thực hiện tặng và truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, có thời gian tại ngũ liên tục từ 2 năm trở lên, hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với cách mạng. Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã được công nhận liệt sĩ thì được truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng, quy định như vậy là phù hợp. Bởi vì đối với những đơn vị thực hiện theo nhiệm kỳ của đơn vị thanh niên xung phong tập trung ở miền Bắc thường là 3 năm, có khi 4 đến 5 năm hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ Quảng Trị trở vào Cà Mau, số thanh niên xung phong thường số thời gian ít, nên có thể sẽ bị lọt.

Đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam, quy định về thời gian 2 năm thực tế rất khó thực hiện. Cho nên việc quy định truy tặng, khen thưởng cho thanh niên xung phong đã hy sinh như dự thảo Luật là phù hợp. Ngoài ra, các trường hợp là thương binh nặng, đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng không nên quy định điều kiện về thời gian tại ngũ.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Linh hoạt khi tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713853203 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713853203 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10