Những vấn đề "nóng" tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Sửa đổi Nghị định 167 để tránh thất thoát tài sản công

cách đây 5 năm | Cải cách hành chính

Sửa đổi Nghị định 167 để tránh thất thoát tài sản công

11:04, 02/06/2019

Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: Đại lý thuế sẽ được làm dịch vụ kế toán

Một trong những quy định mới rất quan trọng trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần này, là quy định đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

15:56, 31/05/2019

“Bệnh nan y” thủ tục hành chính "trói chân" doanh nghiệp

Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng thủ tục hành chính còn “bó tay, bó chân” các địa phương và doanh nghiệp.

14:20, 31/05/2019

Bộ trưởng Tài chính lý giải nguyên tắc thanh toán hợp đồng BT

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, diện tích đất chấp thuận thanh toán cho nhà đầu tư BT có giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị dự án BT.

13:30, 31/05/2019

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn

Theo chương trình phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV, sáng 6/6 Phó thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ là thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội.

11:35, 31/05/2019

Luật Quy hoạch: Đại biểu Quốc hội “vênh” quan điểm

“Nếu nói những hạn chế, yếu kém của Luật Quy hoạch, có nguy cơ làm đình trệ tất cả các dự án và đe doạ nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước là sự phóng đại quá mức”.

11:28, 31/05/2019

Tốc độ cải cách thể chế chưa đạt như kỳ vọng

Tốc độ cải cách thể chế vẫn còn chậm và chưa đạt được như kỳ vọng sẽ ảnh hưởng lớn đến triển vọng phát triển dài hạn của nền kinh tế.

07:05, 31/05/2019

Ông Nguyễn Chí Dũng: Cần rà soát lại chính sách về môi trường đầu tư

Tôi chưa tìm hiểu nguyên nhân chính, nhưng theo tôi được biết thì Indonesia là nước cạnh tranh với Việt Nam về môi trường đầu tư.

06:16, 31/05/2019

Luật sư nói gì về Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho rằng việc ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng là cần thiết để quản lý thuế, tránh trường hợp trốn thuế hiện nay.

19:00, 30/05/2019

Phó Thủ tướng: Lựa chọn kịch bản tăng giá điện bán lẻ 8,36% là đúng lộ trình

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng là do thời tiết nắng nóng, kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng 4 là 31 ngày, dài hơn 3 ngày so với tháng liền kề.

15:40, 30/05/2019

Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp và “bước cản” thủ tục phức tạp

Số doanh nghiệp phá sản tăng, hộ kinh doanh không thiết tha chuyển đổi thành doanh nghiệp, một phần do thủ tục phức tạp, chính sách thuế chưa thực sự thuyết phục.

06:34, 30/05/2019

Công ước số 98: Thúc đẩy hệ sinh thái cho quan hệ lao động hài hòa

Việc thông qua Công ước số 98 là một mũi tên trúng rất nhiều đích, phục vụ cho chính sự phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta và đó cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất.

21:31, 29/05/2019

Công ước số 98: Có thực sự phát huy tác dụng với doanh nghiệp?

Theo ĐBQH Bùi Xuân Thông, cần đánh giá thêm Công ước này vì có nhiều điều mới, liệu đưa vào có phát huy tác dụng tại doanh nghiệp hay không?

16:18, 29/05/2019

Tham gia Công ước 98, người lao động được thương lượng tiền lương, thời gian làm việc

Nếu Việt Nam gia nhập Công ước số 98 thì người lao động được tự thương lượng tập thể về tiền lương, thời gian làm thêm.

14:30, 29/05/2019

Không phải doanh nghiệp nào cũng tăng tuổi nghỉ hưu

Người lao động có quyền được lựa chọn nghỉ hưu trước tuổi trong 3 trường hợp: suy giảm sức khỏe, lao động nặng nhọc, độc hại sớm hơn 5 tuổi.

06:11, 28/05/2019

“Giằng xé” lợi ích trong quản lý đất đai

Sự “giằng xé” về lợi ích của các chủ thể được giao quản lý sử dụng đất, trong đó không loại trừ phát sinh lợi ích nhóm trong quản lý giao, thu hồi và sử dụng đất.

06:06, 28/05/2019

Giải ngân vốn đầu tư công năm nào cũng chậm, vì sao?

Trao đổi bên hành lang Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, nhiều Đại biểu đặt vấn đề: sửa luật có giải quyết được tình trạng giải ngân chậm vốn đầu tư công?

16:30, 27/05/2019

Quốc hội chọn 4 tư lệnh ngành chuẩn bị ngồi "ghế nóng"

Từ 4-6 tới, Quốc hội sẽ dành hai ngày rưỡi để chất vấn 4 thành viên Chính phủ về những vấn đề nóng.

15:20, 27/05/2019

ĐBQH Mai Sỹ Diến: Có những quy hoạch điều chỉnh vì nhóm lợi ích

Việc định giá đất trong quá trình chuyển nhượng mua bán đất đai không rõ ràng, thiếu minh bạch trong quá trình thực hiện là kẽ hở gây thất thoát ngân sách nhà nước.

11:30, 27/05/2019

Làm sao để các dự án ODA không còn “đắt đỏ”?

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, khả năng thỏa thuận hợp tác và đương nhiên không thể thiếu vắng yếu tố lợi ích khiến nhiều dự án sử dụng vốn vay ODA của Việt Nam rơi vào thế lệ thuộc và chịu thiệt.

11:30, 27/05/2019

ĐBQH Trần Văn Lâm: Tư nhân “không kém” FDI hay DNNN nếu được trao cơ hội

Ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội chia sẻ với báo Diễn đàn Doanh nghiệp về cơ hội của doanh nghiệp tư nhân trong dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

11:00, 26/05/2019

Quy định pháp luật về đất đai vẫn "đá nhau"

Quy định pháp luật về đất đai hiện còn thiếu nhất quán đang khiến nhà đầu tư gặp khó khăn khi triển khai các dự án bất động sản (BĐS), đồng thời kìm hãm nhiều ngành kinh tế liên quan.

04:16, 26/05/2019

Phân bổ 10% kinh phí dự phòng: Không đi vay khi có tiền “cất trong tủ”

“Việc phân bổ 10% kinh phí dự phòng để sử dụng là cần thiết và phải làm để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, không thể “cất trong tủ” số tiền này.

01:00, 26/05/2019

Sử dụng nhân tài hiệu quả: Bài toán khó!

Đó là nhận định của Đại biểu Trương Minh Hoàng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khi nói về giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, lao động chất lượng cao.

22:05, 24/05/2019

Đại biểu Nguyễn Hồng Diên: Giữ nguyên chuyên trách, không tăng lãnh đạo

Tôi đồng tình giữ nguyên hoặc tăng đại biểu chuyên trách, nhưng không đánh đồng tăng đại biểu chuyên trách với số lượng lãnh đạo của các cơ quan HĐND.

21:15, 24/05/2019

Thanh tra Chính phủ bắt đầu kiểm tra việc tăng giá điện

Đoàn thanh tra sẽ làm việc trong 35 ngày để kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện và thu tiền điện.

15:52, 24/05/2019

Đại biểu Quốc hội bàn giải pháp xử lý nợ BHXH

Bên lề kỳ họp Quốc hội, vấn đề doanh nghiệp nợ, trốn đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) được nhiều đại biểu quan tâm và đề nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

13:30, 24/05/2019

Phát sinh tiêu cực nếu Tổng Cục trưởng Thuế và Hải quan được quyền xóa nợ

Nhiều đại biểu Quốc hội lo lắng nếu trao quyền xoá nợ thuế cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, vì rất dễ phát sinh tiêu cực.

13:20, 24/05/2019

“Lỗ hổng” quản lý thuế từ thương mại điện tử?

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) cần hướng vào việc làm thế nào để quản lý các giao dịch kinh doanh trên mạng theo một nền kinh tế số.

12:32, 24/05/2019

“Sức khỏe” nguồn thu còn thiếu bền vững

Nếu nhìn vào con số báo cáo thì thấy, việc thu - chi ngân sách năm 2018 có dấu hiệu tốt hơn, số thu vượt 8% so với kế hoach, thu ngân sách trung ương cũng vượt kế hoạch.

12:29, 24/05/2019

Xử phạt 20% trên số tiền thuế khai thiếu?

Hôm nay (24/5), Uỷ ban tài chính ngân sách Quốc hội có báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

06:16, 24/05/2019

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư: Giữ hay bỏ hình thức hợp đồng BT?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nhưng đối với hình thức BT, câu trả lời cho câu hỏi giữ hay bỏ các dự án BT vẫn chưa có lời giải đáp.

06:06, 24/05/2019

Luật Giáo dục (sửa đổi): Chưa tách bạch quản trị hoạt động đầu tư và đào tạo

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) chưa có quy định tách bạch quản trị hoạt động đầu tư và quản trị hoạt động đào tạo. Đây là góp ý của ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

05:30, 24/05/2019

Cần 50% chuyên gia kiểm toán độc lập tham gia giải quyết khiếu nại

Nếu để Kiểm toán Nhà nước tự xem xét giải quyết khiếu nại, không có đơn vị kiểm toán độc lập thì khó bảo đảm yếu tố khách quan.

15:58, 23/05/2019

Vì sao nhiều dự án ODA đội vốn nghìn tỷ?

Đội vốn hàng ngàn tỉ, đàm phán với nhiều quy định bất lợi trong khi đơn giá vật tư đặc thù cao... đã biến nhiều dự án vay vốn ưu đãi ODA trở nên đắt đỏ.

13:36, 23/05/2019

Tăng trưởng kinh tế: Tốc độ hay quy mô?

Mặc dù, tăng trưởng trong năm qua của chúng ta trên dưới 7% GDP, thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới, nhưng với quy mô nền kinh tế 250 tỷ USD thì bao giờ mới đuổi kịp “thiên hạ”?

13:00, 23/05/2019

Mục tiêu cuối cùng của dự án luật phải là "phòng chống tác hại của rượu, bia"

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã gần như mất đi sự "tỉnh táo" so với dự thảo cũ, dường như không phục vụ cho mục tiêu phòng chống tác hại của rượu, bia

09:06, 23/05/2019

Kiểm toán Nhà nước cần khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán

Để hoạt động kiểm toán mang lại hiệu quả tốt hơn chúng ta phải rà soát bổ sung vào luật, nâng cao vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của kiểm toán để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Quốc hội giao.

17:20, 22/05/2019

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nợ công giảm nhưng áp lực trả nợ còn rất lớn

Nợ công vào cuối năm 2018 là 58,4%, rời xa mức trần 65% so với cuối năm 2015, nhưng Chính phủ chưa vay nợ thêm để đầu tư phát triển vì áp lực trả nợ vẫn còn rất lớn.

15:22, 22/05/2019

ĐBQH Nguyễn Hồng Diên: Chính sách còn “nhiêu khê” kéo lùi tốc độ phát triển

Những bất cập từ cơ chế chính sách, sự thiếu kịp thời, không đồng bộ, thậm chí “trói buộc” đã kìm hãm sự phát triển đất nước.

11:00, 22/05/2019

Đại biểu Hồ Sỹ Lợi: Tăng tuổi nghỉ hưu, tăng tích lũy hưu trí

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu không chỉ tăng nguồn lực cho tương lai mà điều quan trọng để kéo dài thời gian làm việc cho người lao động, tăng tích lũy hưu trí, chất lượng cuộc sống cũng cao hơn.

19:00, 21/05/2019

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc

Để tránh tình trạng “trăm hoa đua nở” nên bỏ cụm từ “thuần phong mỹ tục của các dân tộc của địa phương” và thay bằng cụm từ “thuần phong mỹ tục của địa phương”.

19:00, 21/05/2019

Bất cập quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

“Dù lãi suất của vốn ODA rất thấp nhưng có nhiều khoản vay đi kèm theo những điều khoản ràng buộc mang lại bất lợi cho người sử dụng vốn”.

18:06, 21/05/2019

ĐBQH Bùi Văn Phương: Ngành giáo dục cần xóa tư duy cái gì cũng sợ!

Nếu chúng ta cứ theo cách học thế nào cũng được lên lớp, rèn luyện thế nào cũng được tốt nghiệp thì con em chúng ta sẽ ảo tưởng về năng lực của mình và rồi tương lai xã hội sẽ ra sao?

17:07, 21/05/2019

Triết lý thêm lần lỡ hẹn trong “dòng chảy” giáo dục

Qua gần một năm rưỡi lấy ý kiến, Luật Giáo dục (sửa đổi) đang trên đường về đích, mặc dù vẫn còn một số ý kiến cần tiếp tục được thảo luận.

14:30, 21/05/2019

Xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao có sai phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

11:22, 21/05/2019

Đại biểu quốc hội đề xuất có thể bỏ thi Trung học phổ thông

Một số Đại biểu Quốc hội đề xuất Chính phủ nghiên cứu để sau này có thể bỏ thi tốt nghiệp phổ thông trung học (THPT).

09:47, 21/05/2019

ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Cần kiểm soát linh hoạt tỷ giá và xăng dầu

Thách thức lớn nhất hiện nay là kết cấu hạ tầng giao thông cũng như triển khai các dự án còn chậm so với kế hoạch. Nợ xấu ngân hàng có xu hướng giảm nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao.

19:13, 20/05/2019

Không để tình trạng mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chỉ để đối phó

“Việc tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thể lợi dụng quy định dự thảo luật để đối phó, khi rủi ro xảy ra”.

17:42, 20/05/2019

Chính phủ thúc đẩy hình thành những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình khẳng định Chính phủ luôn "kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng".

09:55, 20/05/2019

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nói: "Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020".

09:00, 20/05/2019

Kỳ họp Quốc hội thứ 7, khóa XIV: Lần đầu tiên áp dụng Quốc hội điện tử

Tại kỳ họp lần này, Văn phòng Quốc hội lần đầu tiên triển khai việc sử dụng phần mềm ứng dụng dành cho đại biểu Quốc hội.

ĐIỂM BÁO NGÀY 29/3: Thiếu cơ chế phát triển bền vững KCN VN

"Làm thế nào để phát triển KCN bền vững" là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam, được tổ chức vào sáng 28/2/2024.