Hải Phòng tiêu hủy hàng tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
Nếu không có sự vào cuộc và tiêu hủy kịp thời của cơ quan chức năng, hàng tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc sẽ đến tay người tiêu dùng.
La liệt cơ sở mỹ phẩm “rởm”
Mới đây, Đội quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Hải Phòng) đã giám sát việc tiêu hủy số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại 37/33 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền. Số mỹ phẩm này gồm son, sữa tắm, dưỡng da, mặt nạ, sữa rửa mặt, xịt khoáng… bị tịch thu tại 2 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.
Chi cục QLTT Hải Phòng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên thị trường
Trước đó không lâu, cũng Đội Quản lý thị trường số 4 này đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khải Thành (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã có hành vi: “Kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ”. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khải Thành buộc phải tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.
Tiếp đó, ngày 2/8, Đội QLTT số 4 qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại cơ sở kinh doanh thương mại số 15 Hàng Kênh (phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng) phát hiện một lượng hàng gồm sữa tắm, kem dưỡng da, tẩy trang, mặt nạ, son, sữa rửa mặt… không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan này đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng mỹ phẩm trên theo quy định của pháp luật.
Có thể bạn quan tâm
Hàng xách tay - “mầm mống” của vấn nạn mỹ phẩm giả
22:01, 25/03/2018
Tràn lan mỹ phẩm giả: Doanh nghiệp cũng có lỗi?
18:37, 25/03/2018
Vấn nạn Mỹ phẩm giả, “lỗ hổng” từ khâu hậu kiểm
16:56, 23/03/2018
Ngày 5/1/2018, đội QLTT số 8 – Chi cục QLTT Hải Phòng đã kiểm tra và phát hiện khoảng 1 tấn mỹ phẩm của cửa hành kinh doanh mỹ phẩm Thành Ánh (số 80 Nguyễn Lương Bằng, phường Phù Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng) không có hóa đơn chứng từ. Đội QLTT số 8 đã ra quyết định xử phạt trên 20 triệu đồng và tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm trên. Đồng thời, cơ quan này áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa mỹ phẩm vi phạm, trị giá hơn 186 triệu đồng.
Treo đầu dê bán thịt chó
Được biết, thời gian qua để phục vụ nhu cầu làm đẹp, không ít chị em phụ nữ, nhân viên văn phòng, công sở… tìm đến các cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm lớn, uy tín, lâu năm của Hải Phòng như: Ngọc Trâm (Cát Dài), Hà Tâm (Tô Hiệu), Siêu mỹ phẩm (phố Trần Nguyên Hãn)… Tuy nhiên, những cửa hàng “uy tín” này cũng đang bày bán không ít những sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng mập mờ.
Là khách hàng thường xuyên và lâu năm của Mỹ phẩm Ngọc Trâm, chị Phương Linh – Một nhân viên văn phòng cho biết: “Thời gian gần đây khi sử dụng sản phẩm dầu gội đầu của cửa hàng tôi thấy tóc rụng nhiều. Đi khám bác sỹ nói bị nấm do dầu gội không phù hợp. Về để ý kỹ lại mới thấy bộ dầu gội tôi mua gần 500.000đ nhưng bao bì sản phẩm không có tem chống hàng giả hàng nhái, tên đơn vị nhập khẩu - phân phối, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ...”.
Tiêu hủy số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Cuối năm 2015, chi cục QLTT Hải Phòng phối hợp với Công an kinh tế Hải Phòng tiến hành kiểm tra và bắt giữ hơn 1.000 chai mỹ phẩm các loại (chủ yếu là dầu gội, sữa tắm) của cửa hàng mỹ phẩm Ngọc Trâm. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.
Không chỉ có mỹ phẩm Ngọc Trâm, cửa hàng mỹ phẩm Hà Tâm – một trong những điểm bán mỹ phẩm lớn nhất, nhì của Tp. Hải Phòng cũng có những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vào vai khách hàng đến mua sản phẩm, phóng viên như lạc vào "ma trận" dầu gội, sữa tắm có xuất xứ đủ các nước từ châu Âu tới châu Á. Điều đáng nói, hầu hết những sản phẩm này đều không có tem mác nhập khẩu rõ ràng. Ví dụ sản phẩm dầu gội đầu của hãng Miss CD có giá 250.000đ nhân viên cửa hàng giới thiệu là sản phẩm nhập khẩu từ Pháp. Tuy nhiên phần hộp phía trên của sản phẩm thì dán tem Trung Quốc, dán hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nhưng không hề có tên đơn vị nhập khẩu và phân phối, không có tem mã vạch...
Sản phẩm dầu gội MissCD mà khách hàng nghi ngờ là hàng kém chất lượng
Ông Đào Văn Long, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục QLTT Hải Phòng cho biết, kết quả trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã tổ chức kiểm tra xử lý 5.140 vụ, nộp ngân sách trên 152 tỷ đồng.
Hải Phòng là cửa ngõ cảng biển và cũng là địa bàn thuận lợi để hàng hóa nhập lậu, đặc biệt là hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn không thể kiểm soát hết tình trạng hàng giả, hàng lậu tràn lan trên địa bàn.
“Lực lượng chức năng mỏng, trong khi đó các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại rất tinh vi. Bởi vậy, thời gian tới các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trọng tâm là đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, tăng cường chống buôn lậu thuốc lá, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm” – ông Long cho biết.