Trong những ngày qua, dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra với diễn biến rất phức tạp, khó lường, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới, đã có nhiều ca tử vong ở người nhiễm có nhiều bệnh nền. Đặc biệt vẫn chưa xác định được nguồn lây, gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian đến, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nếu không triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ không đáp ứng được yêu cầu chặn đứng dịch bệnh và nguy cơ lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, sức khỏe, đời sống người dân và tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cung thể thao Tuyên Sơn với diện tích 94.000m2 được dùng làm bệnh viện dã chiến.

Cung thể thao Tuyên Sơn với diện tích 94.000m2 được dùng làm bệnh viện dã chiến.

Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương xây dựng, đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến, xây dựng phương án cách ly có hướng dẫn, giám sát chặt chẽ tại các gia đình có đủ điều kiện đối với các trường hợp có tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm SARS-COV-2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tải các bệnh viện, trung tâm y tế đã phong tỏa, cách ly để đảm bảo năng lực phòng, chống dịch.

Được biết, vào chiều ngày 01/8, thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu lắp đặt, cải hoán công năng của Cung Thể thao Tuyên Sơn (quận Hải Châu) thành bệnh viện dã chiến chống COVID-19 với khả năng đáp ứng từ 1.000-1.500 giường bệnh.

Theo chỉ đạo của thành phố, sau 04 ngày sẽ hoàn thành việc lắp ráp các module (phòng) và đưa các giường bệnh vào, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân để thực hiện cách ly, điều trị.

Theo chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng, bệnh viện dã chiến sẽ được hoàn thành sau 04 ngày.

Theo chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng, bệnh viện dã chiến sẽ được hoàn thành sau 04 ngày.

Theo ông Ngô Trường Thọ - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Đà Nẵng đến thời điểm hiện tại, đơn vị tài trợ về các gói xây dựng cơ sở hạ tầng đang lắp ráp các phòng, mỗi phòng gồm 2 giường bệnh và đã lắp ráp được gần một số lượng phòng tương đối. Theo Chỉ đạo của thành phố, sau 4 ngày sẽ hoàn thành việc lắp ráp các phòng và đưa các giường bệnh vào, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Ông Thọ thông tin trong giai đoạn đầu ở vị trí lòng sân thi đấu đáp ứng cho khoảng 240 giường bệnh. Khu vực hành lang tầng 2, tầng 3 sẽ đáp ứng khoảng 400 giường bệnh. Tổng thể diện tích Cung Thể thao Tiên Sơn có thể chứa 700-800 giường bệnh để phục vụ công tác cách ly, điều trị.

“Tuy nhiên, nếu như dịch bùng phát mạnh hơn thì vẫn có thể tận dụng những không gian khác, lắp đặt các phòng khác để có thể đáp ứng tối đa 1.000 - 1.500 giường bệnh.” - Ông Ngô Trường Thọ cho biết thêm.

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế, tại khu vực mặt bằng sân thi đấu sẽ có 1 phòng xét nghiệm COVID-19 với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Phần giàn sắt dùng để làm khung phòng bệnh.

Phần giàn sắt dùng để làm khung phòng bệnh.

Các công nhân đang tích cực làm việc để kịp hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Các công nhân đang tích cực làm việc để kịp hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Trải thảm lên bề mặt sân thi đấu.

Trải thảm lên bề mặt sân thi đấu.

Một số lượng phòng tương đối đã được dựng lên.

Một số lượng phòng tương đối đã được dựng lên.

Mỗi phòng sẽ có 02 giường bệnh, tại khu vực sân thi đấu sẽ có 01 trạm xét nghiệm COVID-19.

Mỗi phòng sẽ có 02 giường bệnh, tại khu vực sân thi đấu sẽ có 01 phòng xét nghiệm COVID-19.

Hoàn thành các vách ngăn giữa các phòng.

Hoàn thành các vách ngăn giữa các phòng.

Trước đó, Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón bệnh nhân mắc COVID-19. Với quy mô 200 giường, nơi dây được sử dụng làm nơi cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 để giáp áp lực đối với các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Trung tâm y tế Hòa Vang cũng được dùng làm Bệnh viện dã chiến với quy mô 200 giường.

Trung tâm y tế Hòa Vang cũng được dùng làm Bệnh viện dã chiến với quy mô 200 giường.

 Hiện tại, thành phố Đà Nẵng đang nổ lực khoanh vùng, cách ly đối với những đối tượng có tiếp xúc gần. Thực hiện nhiều phương án đồng bộ để ngăn chặn sự lây lan, mau chóng dập dịch.