Được biết, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có bề dày hơn 100 năm hình thành và phát triển, là đơn vị y tế lớn nhất của tỉnh với quy mô 58 khoa, phòng, trung tâm; đội ngũ nhân lực gần 1.800 người.

Tiền thân là Nhà Thương Vinh được thành lập ngày 18/9/1918. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Hồ Chí Minh... Đến năm 1997, bệnh viện đã chính thức mang tên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Năm 2009, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được công nhận đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I. Đến đầu năm 2021, bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An được giao 1.700 giường bệnh kế hoạch, thực hiện khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh, khu vực lân cận và nước bạn Lào.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định công nhận tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ cho bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định công nhận tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Việc trao Quyết định công nhận và giao nhiệm vụ tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là kết quả quan trọng của tỉnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bên cạnh đó, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của ngành Y tế Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, khắc phục tình trạng quá tải, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệp/trao tặng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 2 máy thở cao cấp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 2 máy thở cao cấp

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị đã trao tặng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 2 máy thở cao cấp; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng trao tặng 2 máy thở cao cấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trước đó, đồng chí Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của trung ương cũng đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.