>> World Cup 2022: Đức - Nhật Bản, thể diện châu Á

Công an bắt giữ các nghi phạm có vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc.

Công an bắt giữ các nghi phạm có vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc.

World Cup 2022 đã bắt đầu, người hâm mộ bóng đá háo hức chờ đợi những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn sẽ được các ngôi sao, nghệ sĩ sân cỏ trình diễn tại Qatar. Tuy nhiên, cùng với không khí thể thao sôi động, tệ nạn cá độ bóng đã bắt đầu nhức nhối dần lên trong những ngày qua.

Theo đó, Cơ quan công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây cá độ qua mạng với số tiền đánh bạc lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đây là con số đáng báo động, để lại nhiều lo lắng, băn khoăn trong dư luận về tội phạm công nghệ cao.

Chẳng hạn, ngày 22/11, một đường dây lô đề 100 tỷ đồng ở Nghệ An vừa được triệt phá thì cũng trong ngày một đường dây đánh bạc khủng, các độ mùa World Cup liên tỉnh lên đến 30.000 tỷ đồng cũng được phanh phui tại TP.HCM.

Trước đó 10 ngày, 200 cảnh sát đã đưa ra ánh sáng đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng ở Hà Nội. Rồi cách 20 ngày trước, một đường dây đánh bạc trực tuyến  lên đến 30.000 tỷ đồng cũng được bóc trần.

Điều đáng nói, tội phạm cờ bạc công nghệ cao không còn hoạt động công khai nhưng quy mô càng lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi với nhiều hình thức.

Từ cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá đến các loại hình trò chơi điện tử lôi kéo được nhiều người, nhiều tầng lớp xã hội tham gia. Các đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ trò chuyện trực tuyến như Facebook, Zalo, Viber, Telegram… để liên lạc và sử dụng các công cụ thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ nạp viễn thông, tiền ảo, thẻ ngân hàng ảo để giao dịch.

Thực tế, quy định chế tài hành vi này hiện không thiếu cả về hành chính lẫn hình sự. Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi cá độ bóng đá tùy vào tính chất, mức độ mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một website tổ chức cá độ bóng đá với lời quảng cáo “uy tín bậc nhất”.

Một website tổ chức cá độ bóng đá. Ảnh: Zing

>> World Cup 2022: Argentina - Saudi Arabia, khó cho “chú bán dầu”

>> World Cup 2022: Anh - Iran, 3 điểm cho Tam sư

>> World Cup 2022: Qatar - Ecuador, đối thủ vừa miếng

Nếu cá độ bóng đá bằng tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng thì sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức

Nếu rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để cá độ trái phép thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm.

Hành vi cá độ bóng đá có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng đồng, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc, có thể phạt tù tới 3 năm.

Nếu tiền hoặc hiện vật dùng cá độ bóng đá trị giá 50.000.000 đồng trở lên, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 7 năm.

Tuy nhiên, câu chuyện hiện thực hóa quy định pháp luật vào đời sống xã hội vẫn còn là một khoảng cách, nhất là loại tội phạm thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Đó cũng là một phần khiến cho các đối tượng “nhờn” luật, vì lợi ích mà bất chấp  tất cả.

Theo một số chuyên gia, trong thời đại công nghệ số như thế này, các tội phạm hoạt động dựa vào công nghệ, nhất là tội phạm về tổ chức đánh bạc, càng hoạt động dễ. Việc có lộ trình hợp thức hóa nó thành một ngành kinh doanh sẽ giúp Nhà nước quản lý dễ nhất và mang lại lợi ích lớn hơn.

Tuy vậy, chúng ta cần nhìn nhận vào thực tế rằng, vòng xoáy cá độ kích hoạt tính hám lợi, lòng tham vật chất khiến người chơi không có điểm dừng, mỗi trận bóng có thể cá cược hàng chục triệu đồng. Mỗi mùa giải qua đi, nhiều người đối diện với món nợ hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Tội phạm trộm cắp, cướp của giết người, thậm chí là hành vi tự tử cũng theo đó gia tăng, trở thành nối nhức nhối sau mỗi mùa bóng lăn..v..v.

Do đó, không thể hợp thức hóa và xem đánh bạc là một ngành nghề kinh doanh hợp pháp. Bởi nó còn liên quan đến nhiều vấn đề về văn hóa, sinh hoạt của người dân trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Nếu hợp pháp hóa sẽ có một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ, sa đọa vào cuộc chơi này, không học hành, bê tha, thậm chí còn có thể trộm cướp, giết người để có tiền chơi.

Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan chức năng sẽ chủ động phát hiện và đấu tranh triệt phá các tụ điểm đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá đồng thời phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.

Có thể nói, một cuộc chiến giành giật sự sống cho người dân từ các vụ “nhảy cầu” do thua độ bóng đá chính thức bắt đầu. Dẫu vậy, việc đấu tranh chống cá độ bóng đá cần sự vào cuộc của không chỉ lực lượng công an. Trong khi chờ đợi các khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động đặt cược, thì hơn ai hết mỗi người dân cần tỉnh táo suy xét cái được mất theo trái bóng tròn.

Đừng để những trận bóng đỉnh cao trở thành những canh bạc cuộc đời!