Theo đó, ngày 10/9/2020, trước những phản ánh của Diễn đàn doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7503/VPCP-NN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Công văn số 7503/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 7503/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung công văn nêu rõ: “Vừa qua, trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh: Hàng chục bãi than chất cao như núi khổng lồ trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) tồn tại nhiều năm bất chấp yêu cầu giải tỏa của chính quyền địa phương, ảnh hưởng đến dòng chảy, vi phạm Luật Đê điều, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kiểm tra thông tin báo nêu, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật”.

Liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 31/8/2020, Diễn đàn Doanh nghiệp đã có bài phản ánh tình trạng hàng chục núi than khổng lồ hoạt động trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương không phép vẫn ngang nhiên tồn tại bất chấp yêu cầu giải tỏa của chính quyền địa phương.

Hàng chục bãi than hoạt động không phép được chất cao như núi, nằm sát mép sông, vi phạm hành lang thoát lũ tại ngã 3 sông Kinh Môn (dưới chân cầu Mây), huyện Kim Tành, Hải Dương

Những bãi than hoạt động không phép được chất cao như núi, nằm sát mép sông, vi phạm hành lang thoát lũ tại ngã 3 sông Kinh Môn, huyện Kim Thành, Hải Dương - Ảnh: DĐDN

Cụ thể, mặc dù nằm sát mép sông, vi phạm hành lang thoát lũ giữa mùa mưa lũ tại ngã 3 sông Kinh Môn (dưới chân cầu Mây), huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tuy nhiên, hàng chục bãi than được chất cao như núi vẫn ngang nhiên hoạt động, đặc biệt, các bãi kinh doanh, chế biến than này đều chưa được cấp phép, không nằm trong quy hoạch.

Đáng nói, trước hiện trạng trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần xử phạt hành chính, yêu cầu giải tỏa, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng hiện trạng trên vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận.

Được biết, không chỉ tồn tại trái phép, bất tuân pháp luật, tại khu vực các bãi than đang hoạt động còn vi phạm nghiêm trọng về việc bảo vệ môi trường, khiến những khu vực xung quanh rôi vào hiện trạng ô nhiễm nghiêm trọng, cùng với đó là vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều, ảnh hưởng đến dòng chảy của sông và hành lang thoát lũ.

Tại thời điểm PV ghi nhận, trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có gần 20 cơ sở kinh doanh, chế biến than, hầu hết các điểm, bến bãi, cơ sở kinh doanh than này đều chưa đáp ứng đủ điều kiện hoạt động.