1. Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh của chính nghĩa và thế trận lòng dân

Cách đây 66 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, tạo ra một mốc son trong lịch sử Việt Nam.

Chiều 7/5/1954, lá cờ

Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ảnh: Tư liệu TTXVN

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

2. Thủ tướng: Phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội

Thủ tướng nhấn mạnh phải đạt được mục tiêu kép, “làm sao tăng trưởng đạt được mục tiêu cần thiết”, không thể và không được để tăng trưởng quá thấp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

3. Cho phép cơ sở kinh doanh không thiết yếu mở cửa trở lại

Cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

4. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: DNNVV cần được Chính phủ quan tâm hơn nữa

Việt Nam xác định các doanh nghiệp, nhất là DNNVV cần được quan tâm và được hưởng những cơ chế, hỗ trợ của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Nguyễn Việt

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Nguyễn Việt 

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

5. Thử nghiệm vắc xin “made in Vietnam” ngừa COVID-19: Kết quả khả quan!

Sau 11 ngày thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 do Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm y tế (VABIOTEC) sản xuất, chuột thí nghiệm vẫn khoẻ mạnh.

Một kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm số 1, Bộ Y tế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm số 1, Bộ Y tế - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi trẻ.

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

6. Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương "cấm đánh bắt cá ở Biển Đông" của Trung Quốc

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: TTXVN)

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

7. Ngâm hồ sơ doanh nghiệp: Vẫn chuyện “trên nóng dưới lạnh”!

Chính phủ đã thể hiện nhiều nỗ lực, quyết tâm cải cách hành chính, song việc hiện thực hoá bằng hành động cải cách cụ thể của các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế.

Chủ tịch Hà Nội tại hội nghị, giao ban công tác tháng 4.2020.

Chủ tịch Hà Nội tại hội nghị, giao ban công tác ngày 6/5.

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

8. Thanh Hóa “bác” đề xuất xây tượng đài 20 tỷ đồng tại huyện Yên Định

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn chỉ đạo liên quan đến đề xuất xây tượng đài 20 tỷ đồng tại huyện Yên Định.

Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chưa xem xét chủ trương xây dựng tượng đài.

Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chưa xem xét chủ trương xây dựng tượng đài.

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

9. WHO: Tái dương tính COVID-19 là một phần của quá trình hồi phục!

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định: Việc các bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 sau khi khỏi bệnh chỉ là một phần của quá trình hồi phục.

Các xét nghiệm đều cho thấy bệnh nhân

Các xét nghiệm đều cho thấy bệnh nhân "tái dương tính" với COVID-19 không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Ảnh: Internet.

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

10. Vì sao Bộ Công thương xin lùi sửa biểu giá điện sinh hoạt?

Lý do được giải thích là Bộ Công Thương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ứng phó, chống với dịch Covid-19.

Nguồn: Bộ Công thương

Nguồn: Bộ Công thương

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

11. Cao Bằng muốn xây sân bay: Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng!

Bộ GTVT ghi nhận đề xuất của UBND tỉnh Cao Bằng và trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc thành phố Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.

12. Đội mũ chống giọt bắn cho học sinh: Lợi không bằng… hại!

Đội mũ chống giọt bắn cho học sinh trong phòng học không những không có tác dụng mà còn gây ra cho học sinh cảm giác khó chịu, ngột ngạt, thậm chí là gây khó khăn về thị lực.

Các học sinh lớp 1.1, Trường Tiểu học Nhị Đồng đeo khẩu trang, đội nón ngăn giọt bắn khiến phụ huynh phát sốt vì nóng. Ảnh Báo Pháp luật Việt Nam.

Các học sinh lớp 1.1, Trường Tiểu học Nhị Đồng đeo khẩu trang, đội nón ngăn giọt bắn khiến phụ huynh phát sốt vì nóng. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam.

>>> Xem nội dung TẠI ĐÂY.