Lượng khách giảm đột ngột cũng chỉ là phần nổi của những khó khăn mà các khách sạn phải đối mặt. Trăn trở lớn nhất với chúng tôi vào lúc này là câu hỏi: Thực hiện giải pháp nào để khách sạn đảm bảo được đời sống giản đơn đầy đủ cho cả hệ thống nhân viên cũng như sự an toàn cho toàn bộ khách lưu trú?

Chúng tôi kiến nghị Chính phủ, chính quyền địa phương cùng các bộ, ban ngành có liên quan cho phép Giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế GTGT và các loại thuế khác; Miễn lãi suất nộp chậm thuế; Miễn đóng BHXH trong thời gian dịch bệnh. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chi trả tiền lương cho người lao động phải nghỉ việc do bất khả kháng từ dịch bệnh...

Bên cạnh đó, dịch COVID-19 cũng chính là khi Chính phủ đẩy mạnh các chương trình quảng bá vĩ mô từ cách xử lí chuẩn mực và ứng xử thân thiện với khách du lịch để khách du lịch trong và ngoài nước thấy Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng là một điểm đến an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp.

PHƯƠNG THANH ghi