>> Startup Synaptic huy động 20 triệu USD trong vòng tài trợ Series B 

Lucid Group, công ty khởi nghiệp xe điện hạng sang mới nổi có trụ sở tại California, vào tháng 7 vừa qua startup này đã IPO với một công ty mua lại.

Giám đốc điều hành và CTO của Lucid Peter Rawlinson trước đây từng là kỹ sư phụ trách phương tiện chính của Tesla từ năm 2009 - 2012. Chiếc xe đầu tiên của hãng, Lucid Dream, có thể đi tới 520 dặm trong một lần sạc, vượt qua Model S Long Range của Tesla hơn 100 dặm.

>> Startup Edamama tại Philippines huy động thành công 20 triệu USD

>> Startup Fintech CredAble huy động thành công 9 triệu USD

Hiện Lucid mới chỉ bắt đầu xuất xưởng những chiếc xe đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái và có thể sẽ mất hơn một thập kỷ để startup non trẻ này có thể phù hợp với khả năng sản xuất hiện tại của Tesla. Vốn hóa thị trường 35 tỷ USD của Lucid cũng rất nhỏ so với mức vốn hóa thị trường 1,01 nghìn tỷ USD của Tesla. Nhưng liệu nó có thể lặp lại câu chuyện thành công của Tesla và gia nhập câu lạc bộ 12 con số không vào năm 2030?

Lucid được hỗ trợ bởi quỹ tài sản có chủ quyền của Ả Rập Xê-út, đang tìm cách nhắm mục tiêu vào thị trường cao cấp cho ôtô điện hạng sang vào thị trường ngách mà Tesla đã thống trị từ lâu với Air, một mẫu xe có giá khởi điểm 77.400 USD. Các phiên bản đầu tiên được giao vào cuối tuần có giá khoảng 169.000 USD.

Lucid đã ký một thỏa thuận với Ả Rập Xê Út, để xây dựng một nhà máy có thể sản xuất tới 155.000 xe mỗi năm và chi phí cuối cùng lên tới 3,4 tỷ USD. Startup vẫn chưa tiết lộ khi nào việc xây dựng cơ sở đó, đây cũng là nhà máy ôtô đầu tiên tại nước này.

Năm 2022 Lucid dự kiến tăng cao chi phí để thực hiện các kế hoạch phát triển hoạt động. Dựa trên mục tiêu xuất hàng giảm, các nhà phân tích kỳ vọng startup chỉ đạt doanh thu 1,3 tỷ USD trong năm nay, so với mục tiêu ban đầu là 2,2 tỷ USD, trong khi lỗ ròng 2,2 tỷ USD.

Năm 2023, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của Lucid sẽ tăng 172% lên 3,5 tỷ USD khi lỗ ròng của nó giảm xuống còn 1,6 tỷ USD. Năm 2024, startup kỳ vọng doanh thu sẽ tăng thêm 70% lên 6,0 tỷ USD khi lỗ ròng của startup giảm xuống còn 1,1 tỷ USD.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng Lucid đạt được các mục tiêu ngắn hạn cho năm 2022 và 2023 khi startup vượt qua các thách thức trong chuỗi cung ứng của mình.

Lucid dự kiến sẽ đạt doanh thu 14 tỷ USD vào năm 2025 khi xuất xưởng 135.000 xe và đạt doanh thu 22,8 tỷ USD vào năm 2026 từ 251.000 xe.

Nguồn fool.com