Các resort ven biển đã bít hết lối xuống biển của người dân.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 331/TB-TU ngày 31/1/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc liên quan đến nội dung lối xuống biển tại khu vực cuối đường Hồ Xuân Hương và quy hoạch một số khu vực ven biển khác, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức công bố các đồ án quy hoạch mở các lối xuống biển và công viên biển đối diện đường Huyền Trân Công Chúa cho nhân dân trên địa bàn biết.

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn thì thời gian công bố từ ngày 13/5 đến hết ngày 20/5/2019, tại Hội trường Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, số 486 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, UBND thành phố phê duyệt quyết định mở 5 lối xuống biển để phục vụ nhu cầu cho nhân dân, cụ thể: lối xuống biển giữa khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana, lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, lối xuống biển phía nam dự án Future Property Invest, lối xuống biển phía bắc thuộc dự án khu du lịch biển The Song Đà Nẵng và lối xuống biển phía Nam dự án khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt.

Sau khi phê duyệt mở lối xuống biển, UBND thành phố tiếp tục ban hành các quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các lối xuống biển khu vực giữa khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và khu vực dự án Future Property Invest (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Đặc biệt, theo quyết định điều chỉnh quy hoạch lối xuống biển khu vực dự án Future Property Invest, phường Hòa Hải, mở rộng từ 4m thành 20,5m, đồng thời có thêm các công trình tiện ích như sân tập thể dục, sân chơi trẻ em, quảng trường, khu vực nghỉ chân có ghế ngồi, giàn hoa che nắng, bãi đậu xe máy.

Liên quan đến lối xuống biển của người dân, mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Đà Nẵng đã bàn giao công trình lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương cho Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để đưa vào khai thác, sử dụng. Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương có diện tích 6.680m2 , dài 445m, rộng 15m. Lối đi bộ được lát đá cubic, trồng bổ sung cỏ Nhật, cây dừa tạo bóng mát, cắm biển chỉ dẫn lối xuống biển, bố trí bãi đậu xe, lát đá granite định vị cho người khuyết tật trên vỉa hè, trồng cây bụi trang trí giáp tường rào dự án; mở rộng khu vực bậc cấp ra biển, ram dốc, kết nối lối đi bộ xuống biển và đường đi xe đạp, đường đi bộ ven biển…

Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ các dự án, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Văn bản số 1806/UBND-QLĐTư về đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các lối xuống biển và tuyến đường phía đông các khu du lịch trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Cụ thể, đối với dự án lối xuống biển khu vực giữa dự án Khách sạn Furama và Quần thể đô thị du lịch Ariyana, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị hoàn thành thủ tục đầu tư phần điều chỉnh bổ sung để khởi công công trình trong tháng 6/2019 và hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng vào 2/9/2019.

Về lối xuống biển tại khu vực dự án Future Property Invest, các đơn vị hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công công trình vào 2/9/2019 và hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2019.

Về dự án lối xuống biển phía bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song, các đơn vị phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn, chủ đầu tư dự án khu du lịch biển The Song triển khai thi công hoàn thành công trình, sử dụng vào mục đích công cộng trước 19/5 (trong trường hợp nhà đầu tư thống nhất triển khai đầu tư dự án). Trong trường hợp nhà đầu tư không thống nhất triển khai, UBND thành phố giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai thi công hoàn thành công trình trước 2/9/2019.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt, thu hồi đất ở các dự án du lịch lớn để làm công viên biển, đường xuống biển phục vụ người dân. 

Cụ thể, địa phương này thu hồi đất thu hồi diện tích đất rộng 8ha ở dự án khu du lịch ven biển của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu để làm công viên biển và bãi tắm, thu hồi 3,1ha đất ở dự án khu du lịch ven biển của Công ty TNHH I.V.C để làm công viên biển đối diện đường Huyền Trân Công Chúa. Cùng với đó là thu hồi 4,9ha đất ở dự án khu du lịch ven biển của Công ty TNHH DAP để làm bãi tắm kết hợp công viên công cộng. 

UBND TP Đà Nẵng đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra các thủ tục pháp lý để thu hồi đất và triển khai các bước đầu tư xây dựng theo đúng quy định, hoàn thành trong năm 2019.