1. Chiến lược “trẻ hóa” sản phẩm

Cửa hàng đầu tiên của STYLE by PNJ tại TP HCM. Ảnh: PNJ

Cửa hàng đầu tiên của STYLE by PNJ tại TP HCM. Ảnh: PNJ

Thế hệ Z (từ 15-20 tuổi) và thế hệ Y (từ 21-34 tuổi) đang tạo sức ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và thị trường. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã đón đầu cơ hội này bằng cách “trẻ hóa” sản phẩm.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

2. Chuyện tái định vị thương hiệu

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố tái định vị thương hiệu Viettel, với bộ nhận diện gồm logo và slogan mới.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

3. HAGL còn lại gì ở HAGL Agrico?

Dù mạnh tay bán các mảng kinh doanh không hiệu quả nhưng tương lai của Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa sáng sủa.

Dù mạnh tay bán các mảng kinh doanh không hiệu quả nhưng tương lai của Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa sáng sủa.

Việc tỷ lệ sở hữu giảm xuống mức thấp, kết hợp với biến động về cơ cấu thành viên HĐQT, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiếc ghế của chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tại HAGL Agrico thời gian tới...

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

4. Tỷ phú Trần Bá Dương sẽ thay “bầu” Đức làm Chủ tịch HNG?

Sự hợp tác tỷ USD là một

Sự hợp tác tỷ USD là một "ván bài lớn" của ông Trần Bá Dương khi đặt niềm tin vào bầu Đức.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) và Phó Tổng Giám đốc Trần Bảo Sơn đã nộp đơn ứng cử vào HĐQT HNG nhiệm kỳ 2020-2025.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

5. Thaigroup kinh doanh ra sao trước khi "đảo vai" với Thaiholdings?

Các dữ liệu trên về “cuộc đảo vai” mẹ - con giữa Thaiholdings và Thaigroup khiến giới đầu tư đồn đoán việc “niêm yết cửa sau”.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

6. T&T Group “giải nén” lò xo điện gió!

Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh có công suất 45MW với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 75 triệu kWh/năm.

Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh có công suất 45MW với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 75 triệu kWh/năm.

Tập đoàn T&T Group chính thức vận hành 4 nhà máy điện mặt trời, tương đương tổng công suất 245 MWp để trở thành “ông lớn” số 1 về đầu tư điện gió trong tương lai.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

7. Doanh nghiệp “lao đao” vì thiếu container rỗng

Năm 2020, Minh Phú có thể xuất khẩu được nhiều hơn, nhưng do không có tàu và container nên hàng phải nằm trong kho.

Năm 2020, Minh Phú có thể xuất khẩu được nhiều hơn, nhưng do không có tàu và container nên hàng phải nằm trong kho.

Do thiếu container rỗng, giá cước vận chuyển hàng hóa đã nhảy vọt từ 1.500 USD lên mức 10.000 USD mỗi container loại 40 feet.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

8. Khi marketing Việt “Rap Việt hóa”

MV ca nhạc của ứng dụng gọi đồ ăn BAEMIN hợp tác với Karik thu hút 32 triệu lượt xem.

MV ca nhạc của ứng dụng gọi đồ ăn BAEMIN hợp tác với Karik thu hút 32 triệu lượt xem.

Với hơn 1 triệu lượt xem trực tiếp tập chung kết, Rap Việt là chương trình thành công nhất trong năm 2020.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

9. Thủy sản Vĩnh Hoàn “bất ngờ” với POR16

Thủy sản Vĩnh Hoàn bị áp mức thuế 0.09 USD/kg từ POR16.

Thủy sản Vĩnh Hoàn bị áp mức thuế 0.09 USD/kg từ POR16.

Theo đánh giá của Khối Phân tích CTCK KB Việt Nam (KBSV Research), nếu chỉ bị áp mức thuế 0.09 USD/kg, VHC phải chịu rủi ro tăng thêm nhưng vẫn có lợi thế so với các doanh nghiệp cùng ngành.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

10. Doanh nghiệp FDI tiếp tục báo lỗ!

Doanh thu của 55% doanh nghiệp FDI báo lỗ trong năm 2019 được ghi nhận khoảng 846,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của 55% doanh nghiệp FDI báo lỗ trong năm 2019 được ghi nhận khoảng 846,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối năm 2019 có 25.054 doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam nhưng chỉ có 22.603 doanh nghiệp có dữ liệu BCTC đầy đủ để phân tích.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

11. “Ẩn họa” từ tư bản dữ liệu

Mỹ cũng đang lo ngại trước quyền lực ngày càng lớn của Facebook, Google, Amazon... Ceo Facebook điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP

Mỹ cũng đang lo ngại trước quyền lực ngày càng lớn của Facebook, Google, Amazon... Ceo Facebook điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP

Những đế chế công nghệ lớn nhất hiện nay như Facebook, Alibaba, Google… đã và đang gây ra những mối lo phi truyền thống ở phạm vi toàn cầu.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

12. Năm 2021: Apple “thời đến không cản nổi”!

Bất kể đại dịch COVID-19, người đến các cửa hàng của Apple vẫn cực kỳ đông đúc.

Bất kể đại dịch COVID-19, người đến các cửa hàng của Apple vẫn cực kỳ đông đúc.

Đơn đặt hàng cùng doanh số tăng vọt trong quý báo cáo cuối cùng năm 2020 đã làm tăng sự lạc quan của các nhà đầu tư về tương lai của Apple.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

13. Năm 2021: Huawei đi về đâu?

Thị trường điện thoại thông minh thế giới có thể sẽ khởi sắc vào năm 2021.

Thị trường điện thoại thông minh thế giới có thể sẽ khởi sắc vào năm 2021.

Mới đây, công ty nghiên cứu thị trường TrendForce đã đưa ra những dự báo cho triển vọng thị trường điện thoại thông minh trong năm 2021.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

14. Sáp nhập Peugeot và Fiat, phía trước có là bầu trời?

Lãnh đạo FCA và PSA tại lễ ký thỏa thuận sáp nhập hồi cuối năm 2020.

Lãnh đạo FCA và PSA tại lễ ký thỏa thuận sáp nhập hồi cuối năm 2020.

Ngay đầu năm mới 2021, cuộc hợp nhất giữa Peugeot và Fiat Chrysler sẽ được tiến hành nhưng có vẻ mọi thứ vẫn còn bộn bề khó khăn trước mắt với CEO Carlos Tavares.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

15. “Cuộc chia ly lặng lẽ” của Ford và Mahindra

Ford và Mahindra sẽ chia tay nhau trong lặng lẽ.

Ford và Mahindra sẽ chia tay nhau trong lặng lẽ.

Nhà sản xuất ô tô đa quốc gia có trụ sở chính tại Michigan, Detroit, Mỹ cho biết họ đã ngừng liên doanh ô tô với Mahindra của Ấn Độ do những thách thức từ đại dịch COVID-19 gây ra.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

16. Bentley và năm 2020 đáng nhớ!

Bentley Continental Flying Spur 2020, một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Bentley.

Bentley Continental Flying Spur 2020, một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Bentley.

Nhà sản xuất siêu xe Bentley đã có một năm 2020 đáng nhớ khi có doanh số bán hàng kỷ lục, bất chấp đại dịch COVID-19 làm tê liệt thị trường ô tô.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

17. Tham vọng trở lại “ngai vàng” của GE

GE đã là một gã khổng lồ từ những năm 2000 khi đạt mức định giá “không tưởng”: hơn 600 tỷ USD.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

18. “Quái vật” Gojek - Tokopedia trỗi dậy

Gojek đã thỏa thuận sáp nhập với Tokopedia để tạo thành một siêu công nghệ mới.

Gojek đã thỏa thuận sáp nhập với Tokopedia để tạo thành một siêu công nghệ mới.

“Siêu ứng dụng” Gojek và “kỳ lân” thương mại điện tử Tokopedia đã thỏa thuận M&A để tạo ra một đế chế hùng mạnh trong năm 2021 với trị giá hơn 18 tỷ USD.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

19. Tim Cook đã ‘bỏ lỡ’ Tesla?

Elon Musk từng “gạ bán” Tesla cho Apple. Đáp lại, Apple im lặng. Liệu đây có phải là sai lầm của ‘cáo già’ Tim Cook?

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

20. Ant Group phía trước là “địa ngục”?

Ant Group của tỷ phú Jack Ma đã bị hoãn IPO vào cuối năm 2020.

Ant Group của tỷ phú Jack Ma đã bị hoãn IPO vào cuối năm 2020.

“Gã khổng lồ” fintech Ant Group đang bị chính quyền Bắc Kinh “sờ gáy”. Điều này có thể sẽ gây thiệt hại khôn lường cho đế chế tài chính của Jack Ma.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

21. Discovery gia nhập mặt trận phim trực tuyến

Discovery+ là nền tảng nội dung mới của kênh truyền hình nổi tiếng Discovery

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

22. Inamori Kazuo kinh doanh dựa vào triết học

Inamori Kazuo có thể chuyển bại thành thắng, biến nguy cơ thành cơ hội nhờ biết ứng dụng lý luận vào thực tiễn.

Inamori Kazuo có thể chuyển bại thành thắng, biến nguy cơ thành cơ hội nhờ biết ứng dụng lý luận vào thực tiễn.

Chuyện bắt đầu từ hãng hàng không quốc gia Nhật Bản, Jappan Airline (JPL).

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

23. “Ngày tàn” của Flash

Adobe đã chính thức “khai tử” Adobe Flash.

Adobe đã chính thức “khai tử” Adobe Flash.

Thế giới vừa phải chứng kiến sự “ra đi mãi mãi” của Adobe Flash player, một sản phẩm huyền thoại trong lịch sử Internet.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

24. “Sứ giả” làm nên cuộc cách mạng trong ngành nông nghiệp

Anh hùng Lao động là danh hiệu cao quý nhằm tôn vinh những người luôn hướng tới xã hội, mang lại lợi ích lớn lao, đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để vươn lên.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

25. Hành trình đi tìm hạnh phúc của doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ

Ngoài 60 tuổi, TS Nguyễn Thanh Mỹ vẫn miệt mài đi tìm hạnh phúc ở quê nhà và thỏa mơ ước đó là thành lập một cơ xưởng để mọi người trong làng quê đều có công việc làm.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

26. Chuyện khởi nghiệp tuổi 50 của doanh nhân Nguyễn Thành Nam

Khi tròn 50 tuổi, ông Nguyễn Thành Nam rời vị trí CEO FPT để toàn tâm toàn ý khởi xướng dự án đại học trực tuyến

Khi tròn 50 tuổi, ông Nguyễn Thành Nam rời vị trí CEO FPT để toàn tâm toàn ý khởi xướng dự án đại học trực tuyến

Khi tròn 50 tuổi, ông Nguyễn Thành Nam rời vị trí CEO FPT để toàn tâm toàn ý khởi xướng dự án đại học trực tuyến 3 không: không giảng đường, không thầy giáo và không sách giáo khoa.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

27. Chìm nổi như “đại gia” Lê Ân

Cuộc đời ông là một chuỗi hành trình của sự thăng trầm với tài sản lúc nghìn tỷ, khi lại trắng tay…

Cuộc đời ông Lê Ân là một chuỗi hành trình của sự thăng trầm với tài sản lúc nghìn tỷ, khi lại trắng tay…

Trải qua không ít biến cố, lão doanh nhân nổi tiếng “truân chuyên” Lê Ân nhiều lần vướng vòng “lao lý”, thậm chí từng đứng trước vành móng ngựa nhận án từ hình.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

28. Elon Musk đã trở thành người giàu nhất hành tinh như thế nào?

Giá trị tài sản ròng của vị tỷ phú gốc Nam Phi Elon Musk hiện tại là 194,8 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng của vị tỷ phú gốc Nam Phi Elon Musk hiện tại là 194,8 tỷ USD

Elon Musk có một năm bứt phá ngoạn mục, trở thành người giàu nhất thế giới nhờ kỳ vọng mạnh mẽ của giới đầu tư vào tương lai Tesla.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

29. Hào quang vụt tắt với Jack Ma?

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. (Ảnh: Fresh News)

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. (Ảnh: Fresh News)

Nhiều đồn đoán được thêu dệt xung quanh tình trạng hiện tại của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma khi ông "biến mất" trước công chúng suốt hai tháng qua.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

30. Jack Ma đang "ẩn mình" ở đâu?

Theo nhà báo Faber, tỉ phú Ma nhiều khả năng hiện ở TP Hàng Châu – Trung Quốc, nơi đặt trụ sở của Alibaba.

Theo nhà báo Faber, tỉ phú Ma nhiều khả năng hiện ở TP Hàng Châu – Trung Quốc, nơi đặt trụ sở của Alibaba.

Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba Jack Ma không mất tích như đồn đoán, nhà báo David Faber của đài CNBC khẳng định mới đây.

>>> Chi tiết xem TẠI ĐÂY