Tối 13/6, Hà Nội chuyển mưa dông kèm theo gió giật, sấm chớp sau một ngày có nắng nóng. Ở nhiều quận nội thành, mưa lớn bắt đầu từ thời điểm 19h30.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu phát triển ở phía Nam đã gây mưa rào và dông cho khu vực huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa. Ngoài ra, đám mây đối lưu từ phía bắc di chuyển xuống cũng gây mưa cho Sóc Sơn.

Sau đó, các vùng mây này mạnh lên, tiếp tục di chuyển và gây mưa rào kèm dông cho nhiều quận nội thành của Hà Nội.

Một số hình ảnh Hà Nội ngập lụt sau cơn mưa lớn.

Ô tô ngập trên phố Hàm Nghi tối 13/6. Ảnh: Thái Bình/OTF

 Phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa). Ảnh: Minh Tuấn/KTĐT

 Phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa). Ảnh: Minh Tuấn/KTĐT

Ngã 3 Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Dương Tiêu/KTĐT  

 Nước ngập tại đường Đào Duy Anh, Đống Đa. Ảnh: Quốc Tuấn

 

 Nhiều đoạn ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Một đoạn phố Mai Dịch (quận Cầu Giấy) nước ngập nửa bánh xe. Ảnh: Thái Nhung/Đại đoàn kết

 

 Khu vực đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy giao thông tắc nghẽn vì nước ngập sâu. Ảnh: Đại Đoàn kết

Ảnh: Đức Nguyễn chụpp/Tràng Tiền Plaza

Ảnh: Đức Nguyễn chụpp/Tràng Tiền Plaza