Cuối tháng 4/2021 Israel tưởng chừng như đã vượt qua đại dịch, sau khi tiêm vaccine đạt trên 60% dân số, số ca nhiễm giảm xuống dưới 100 ca, số ca tử vong chỉ từ 1 đến 8 ca mỗi ngày. Cuộc sống đã trở lại bình thường, không khẩu trang, không hạn chế đi lại, vui chơi, giải trí ở cả Tel Aviv và khắp đất nước Israel.

Một nhân viên y tế ở Tel Aviv, Israel tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân

Một nhân viên y tế ở Tel Aviv, Israel tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân

Thế nhưng biến thể Delta đã làm cho dịch ở Israel bùng phát trở lại, số ca nhiễm mới nhanh chóng tăng lên 1000, 5000, 10.000 ca, số ca tử vong cũng tăng lên 40-50 ca mỗi ngày.

Sự bùng phát dịch COVID-19 trở lại ở Mỹ, UK, Israel và nhiều nước khác đã làm cho cả thế giới thất vọng, niềm vui miễn dịch cộng đồng vừa loé sáng đã nguội lạnh, cả nhân loại hoang mang không viết phải sống tromg thảm cảnh này bao nhiêu lâu nữa.

Thế nhưng một lần nữa người Israel lại là người đi tiên phong thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng chiến thắng đại dịch cho nhân loại: Họ đã chứng minh rằng với liều vaccine thứ 3, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 giảm đi 11,4 lần và nguy cơ bị bệnh nặng cũng giảm đi hơn 10 lần (kể cả với chủng Delta).

Bằng các nghiên cứu, thử nghiệm, các nhà khoa học Israel hiểu rằng sau khi tiêm liều thứ 2, mức độ kháng thể bị giảm dần theo thời gian, đồng thời hiệu quả của vaccine với chủng Delta cũng thấp hơn chủng Vũ Hán và chủng Alpha.

Israel đã tiêm thêm liều tăng cường thứ 3 cho hơn 3,4 triệu người đã tiêm mũi thứ 2 ít nhất 5 tháng, trong đó có 1.144.690 người trên 60 tuổi. Những người nghiên cứu là những người hoàn thành mũi tiêm thứ 3 trước ngày 30/7/2021.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: nhóm 4 triệu người không tiêm tăng cường mũi thứ 3 có 3.473 người vị nhiễm COVID-19, trong đó có 330 người bị bệnh nặng, trong khi đó nhóm 3,4 triệu người được tiêm mũi thứ 3 chỉ có 300 người bị nhiễm COVID-19, trong đó có 32 trường hợp bị bệnh nặng.

Các nhà khoa học Israel đã đưa ra kết luận: Với liều tăng cường thứ 3, kể từ ngày thứ 12 trở đi nguy cơ lây nhiễm COVID-19 giảm đi 11 lần và nguy cơ bị bệnh nặng giảm đi 15,5 lần.

Chúng ta lại sáng lên niềm hy vọng vào một ngày không xa, cuộc sống của nhân loại sẽ trở lại trạng thái bình thường và con COVID-19 quái ác chỉ như virus cúm mùa mà thôi.