>>Quảng Nam: Sống bất an trong vùng dự án tỷ đô

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo (ĐMST) mở, qua các sự kiện liên kết sẽ tạo động lực to lớn cho cộng đồng startup trên cả nước. Theo ông Cường, sự kiện “Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và chương trình liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo” là chuỗi chương trình hưởng đến thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở tại Việt Nam.

“Đây là một bước tiến trong việc thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức các ngày hội Khởi nghiệp ĐMST Quốc gia tại các nước có hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST phát triển trên thế giới” thuộc Đề án 844 - “Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối quốc tế, liên kết mạng lưới các hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương điển hình như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh...”, ông Nguyễn Mạnh Cường thông tin.

a

Hội nghị “Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế” tại điểm cầu Đà Nẵng.

Cũng theo vị này, việc liên kết khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng sẽ kiến tạo các điểm kết nối toàn cầu, mở ra cơ hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo mở quốc gia. Tiếp đến, làm cơ sở để tận dụng các cơ hội, xu thế, sức mạnh của thời đại để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là kinh tế tri thức.

Ở phiên riêng tại điểm cầu Đà Nẵng, tọa đàm Trao đổi một số vấn đề phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng mang đến các tham luận đáng chú ý về Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó là những ý tưởng về mô hình không gian đổi mới sáng tạo trong trường Đại học, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình và định hướng phát triển Vườn ươm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo,…

Tại phiên thảo luận, bà Vũ Thị Bích Hậu – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp ĐMST thành phố Đà Nẵng cho biết hiện thành phố có 6 vườn ươm tạo startup. Theo định hướng, bà Hậu cho rằng trong thời gian đến cần thành lập thêm 8-10 vườn ươm để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

a

Việc liên kết khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng sẽ kiến tạo các điểm kết nối toàn cầu, mở ra cơ hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo mở quốc gia.

“Qua khảo sát, chúng tôi cũng công bố sẽ hỗ trợ Trường Đại học Đông Á và Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thành lập 2 cơ sở ươm tạo. Việc tổ chức chương trình hôm nay là bước chuẩn bị cho 2 trường gia nhập mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố và quốc gia, cũng như kêu gọi nguồn lực cộng đồng hỗ trợ 2 cơ sở ươm tạo này”, bà Vũ Thị Bích hậu thông tin.

Tại chương trình cũng diễn ra lễ Ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong môi trường sinh viên giữa Vietnam Startup TV và Đại học Đông Á. Với thỏa thuận này, hai bên cùng cam kết hỗ trợ xây dựng và lan tỏa hình ảnh trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, hỗ trợ nguồn lực phục vụ mục tiêu chung phát triển về truyền thông, cùng xây dựng mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp.