Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tại buổi lễ khánh thành Nhà máy In Tiến Bộ, sáng nay (06/09).

Đây là lần thứ hai Công ty In Tiến Bộ lại thực hiện di dời, chuyển toàn bộ cở sở sản xuất ra địa điểm mới khang trang, hiện đại hơn. Ông Nguyễn Việt Tuấn – Phó Bí thư Đảng uỷ thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty In Tiến Bộ chia sẻ tại Lễ khánh thành: tháng 12/1946, Nhà in Tiến Bộ thực hiện di dời lần thứ nhất, chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất lên Chiến khu Việt Bắc để in ấn tài liệu cho Đảng phục vụ tuyên truyền trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tháng 10/1954, Giải phóng Thủ đô Hà Nội về tiếp quản toàn bộ trại giam Nhà Tiền tại 175 Nguyễn Thái Học để làm cơ sở sản xuất in. 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh phát biểu trong lễ khánh thành và kỳ vọng công ty In Tiến Bộ sẽ biến thách thức, khó khăn thành cơ hội

Mỗi lần đều có ý nghĩa lịch sử, lần thứ nhất để đảm bảo thông suốt cho công tác tuyên truyền của Đảng trong điều kiện chiến tranh, lần thứ hai để thực hiện chủ trương dịch chuyển cơ sở sản xuất ra ngoại thành, đồng thời cơ cấu lại sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh trong ngành in ngày càng gay gắt.

Hôm nay, Nhà máy In Tiến Bộ được khánh thành tại lô đất CN07, Cụm Công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Việt Tuấn xúc động: Đây là sự kiện lịch sử không thể nào quên đối với mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty. Khi Công ty di dời cơ sở sản xuất ra địa điểm mới, sẽ có những khó khăn nhất định như: nguồn lao động sẽ bị giảm, người lao động phải đi làm xa hơn, khách hàng trước mắt có thể giảm vì ngại đi xa, chi phí sản xuất tăng…

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, cơ hội, thuận lợi vẫn nhiều hơn thách thức, khó khăn. Nhận định về sự kiện này, đồng chí Nguyễn Hải Ninh cho rằng: "Chúng ta có một công trình xây dựng hơn 6.500 m2 trên diện tích đất hơn 14.000 m2, góp phần cải thiện cải thiện môi trường làm việc cho người lao động được tốt hơn. Từng bước đổi mới công nghệ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm in phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Đây là cơ hội tốt để Công ty sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại sản phẩm theo hướng phát triển mới."

Cắt băng khánh thành nhà máy

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh cùng các lãnh đạo Công ty In Tiến Bộ, đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy In Tiến Bộ sáng nay (06/09)

Để biến thách thức, khó khăn thành cơ hội, thuận lợi, để sớm ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đề nghị Công ty in Tiến Bộ chú ý thực hiện một số điểm sau:

Trước hết, tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty phải đoàn kết, luôn nghĩ về điều tích cực, muốn tốt phải nghĩ tích cực, quyết tâm đưa Công ty phát triển xứng đáng với truyền thống hào hùng của Công ty. Đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của anh chị em, "phải suy nghĩ mình làm việc, sáng tạo vì lợi ích của chính mình, của Công ty và sự phát triển của Đảng".

Thứ hai, Ban lãnh đạo Công ty trong thời điểm nay phải định vị đúng thực lực của Công ty, nắm bắt thị trường, so sánh lợi thế, trao đổi, thống nhất để xây dựng chiến lược Công ty đúng hướng, với những định hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

Thứ ba, tổ chức tiếp nhận bàn giao công trình từ nhà đầu tư theo đúng quy định; vận hành, khai thác sử dụng có hiệu quả công trình  nhà xưởng. Sớm hoàn thành việc di chuyển tòan bộ cơ sở sản xuất, thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất từ 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội sang Nhà máy mới đảm bảo chất lượng, chính xác, an toàn, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch.

Thứ tư, quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công nhân viên, người lao động, ổn định tư tưởng, nâng cao năng lực quản trị nhanh chóng tổ chức sản xuất tại địa điểm mới. Từ đó ừng bước đảm bảo việc là, thu nhập tốt hơn cho người lao động, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Đảng giao quản lý và sử dụng.

Tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Hải Ninh cũng cho biết: Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tin tưởng rằng với truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng Lao động có bề dày 73 năm xây dựng và phát triển; tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyết tâm đưa Công ty phát triển vượt bậc, viết tiếp trang sử mới vào truyền thống vẻ vang của Công ty.