Ngày 26/1, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành HANSIBA nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và chụp ảnh cùng các đại biểu

Ban Chấp hành HANSIBA nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và chụp ảnh cùng các đại biểu

Báo cáo của HANSIBA cho thấy, kể từ khi thành lập, với số lượng ban đầu hơn 50 hội viên sáng lập, đến nay, HANSIBA đã phát triển, kết nạp thêm gần 150 doanh nghiệp hội viên, nâng tổng số lên hơn 200.

Đặc biệt, có hơn 100 doanh nghiệp đã, đang sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và CNHT cho công nghệ cao như: Cơ khí chế tạo; Điện - Điện tử; CNHT cho CNC; Dệt may - nguyên phụ liệu ngành Dệt - May da giầy; sản xuất cung ứng các sản phẩm phụ trợ cho các  ngành công nghiệp chủ lực… 

Các doanh nghiệp thành viên đã cung ứng được cho những Tập đoàn đa quốc gia lớn cùng các doanh nghiệp FDI đã có mặt tại Việt Nam như Canon, Samsung, Toyota, Yamaha, Honda, Ford … Và cũng đã cung cấp trực tiếp cho các đối tác tại Châu Âu - Mỹ - Nhật Bản -  Hàn Quốc - Đài Loan…. Trong đó phải kể đến các Công ty như Công ty Cổ phần Cơ điện TOMECO, Công nghiệp Nhật Minh, Nhựa Sunpla, Thăng Long Tech, Nhựa Euro Pipe, Cơ khí chính xác PMTT, HIKARI, Công nghiệp Trí Cường; Cơ khí Bình Minh, Khuôn mẫu Hà Nội CNC, Maunutronocs…

các doanh nghiệp tiêu biểu nhận Bằng khen của VCCI

Các doanh nghiệp tiêu biểu nhận Bằng khen của VCCI

Các hoạt động, Hiệp hội cũng đã đẩy mạnh việc hợp tác, ký kết thỏa  thuận với nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp lớn trong nước như: Tập đoàn sản xuất linh  kiện hàng không vũ trụ ONAGA - Nhật Bản, Generpro và Hiệp hội dập đúc vùng  KOBE - Nhật Bản, VNPT Technology thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt  Nam (VNPT); Ô tô VinFAST; B-Phone BKAV group; AMMACAO  group... Hợp tác xúc tiến cung - cầu sản phẩm cho các doanh nghiệp hội viên với những tập  đoàn FDI đã, đang có mặt tại Việt Nam như Toyota, Canon, Samsung...

Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch HANSIBA cho biết, về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2020 - 2025), Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên sẽ tiếp tục bám sát thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020  của Thủ tướng Chính phủ; Bám sát vào các giải pháp đã nêu trong Đề án phát triển CNHT, định hướng đến 2025 của UBND TP Hà Nội để triển khai thực hiện.

Hiệp hội cũng tuyên truyền và phối hợp cùng các doanh nghiệp hội viên thực hiện 17 tiêu chí Phát triển bền vững; Tập trung cụ thể hóa phát triển các doanh nghiệp với số lượng lên tới 500 hội viên trực tiếp sản xuất các sản phẩm CNHT và CNHT cho công nghệ cao; củng cố về “chất” của doanh nghiệp hội viên để có thể trực tiếp sản xuất cung cấp sản  phẩm CNHT và công nghệ cao cho các tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam và sớm hội nhập vào chuỗi sản xuất CNHT ASEAN và toàn cầu. Tập trung vào cơ khí chế tạo cho ngành ô tô, điện tử và công nghiệp quốc phòng, dân sinh…

Tiếp tục đồng hành phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip), kể cả các giai đoạn tiếp theo để hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp hội viên nội địa, các  doanh nghiệp FDI có mặt bằng đất đai và nhà xưởng vào tham gia đầu tư sản xuất; Lấy “lợi ích” và phát triển bền vững của các doanh nghiệp hội viên là ưu tiên số 1 để tập  trung giải quyết và thực hiện mục tiêu sản xuất các sản phẩm CNHT; Kết nối và lan tỏa mạnh mẽ với các doanh nghiệp Vùng Thủ đô, cả nước và các doanh nghiệp quốc tế  để liên kết sản xuất cùng phát triển..

HANSIBA sẽ đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại và đầu tư, giới thiệu liên doanh liên kết, kêu gọi đầu tư vào các doanh nghiệp hội viên; Hỗ trợ thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp starup trong lĩnh vực CNHT...

Để tiếp tục thúc đẩy ngành CNHT phát triển, ông Nguyễn Hoàng mong Chính phủ tiếp tục nghiên cứu và sớm trình Quốc hội ban hành Luật CNHT; Chính phủ và UBND TP Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo cấp quốc gia và Thủ đô cho lĩnh vực CNHT và CNHT cho công nghệ cao;

Chính phủ và doanh nghiệp cùng song hành lấy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay để đi thẳng vào ngành CNHT, CNC; Hướng dẫn các doanh nghiệp CNHT Việt Nam được tiếp cận giải ngân, vay vốn ODA để đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc, công nghệ nước ngoài về sản xuất các sản phẩm linh kiện thuộc ngành CNHT và CNHT cho công nghệ cao.

Các doanh nghiệp ủng hộ miền Trung bị thiên tai, đặc biệt Tập đoàn N&G (N&G GROUP) đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Chương trình 500.000 áo phao tới ngư dân Việt Nam.

Các doanh nghiệp ủng hộ miền Trung bị thiên tai, đặc biệt Tập đoàn N&G đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Chương trình 500.000 áo phao tới ngư dân Việt Nam.

Chính phủ cần quy định chi tiết từng vùng kinh tế theo địa lý Bắc - Trung - Nam của Việt Nam để đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp chuyên sâu CNHT và sản xuất các sản phẩm ngành CNHT tránh đầu tư giàn trải lãng phí nguồn lực của đất nước và cạnh tranh nội bộ trong nước với nhau. 

Đặc biệt, Chính phủ cần ban hành chỉ thị cụ thể yêu cầu các tập đoàn nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam phải nội địa hoá và đặt hàng các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp linh  kiện theo hướng sẽ hỗ trợ các tập đoàn FDI này về thuế và chính sách khác theo tỷ lệ đặt hàng nội địa hoá. Mặt khác yêu cầu bắt buộc các tập đoàn lớn Nhà nước và Tư nhân Việt Nam không được đầu tư sản xuất các sản phẩm linh kiện thuộc các ngành CNHT, phải dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, khởi nghiệp Việt Nam thực hiện.

Chính phủ chỉ đạo cho phép thành lập các doanh nghiệp khởi tạo (Start-up) CNHT theo hướng là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (sau này có thể cổ phần hoá hoặc bán lại cho tư nhân quản lý phát triển) hoặc cổ phần (Nhà nước và tư nhân cùng góp vốn).

Đề nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan xem xét điều chỉnh lại định nghĩa và danh mục sản phẩm CNHT được ưu tiên và cách xác định doanh nghiệp CNHT để được nhận ưu đãi từ Nghị định 111 và các thông tư đã ban hành.

Tại Đại hội, các doanh nghiệp thành viên HANSIBA đã ký kết để sử dụng sản phẩm liên kết trong nội khối; Đặc biệt, cũng trong chương trình, Tập đoàn N&G (N&G GROUP) - doanh nghiệp sáng lập HANSIBA đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Chương trình 500.000 áo phao tới ngư dân Việt Nam do nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang phát động cùng T.Ư Hội chữ Thập đỏ Việt Nam. Đồng thời, nhiều DN đã chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai...

Với 100% đại biểu nhất trí, Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp ngành CNHT Thành phố Hà Nội (HANSIBA) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm 30 người. Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch HANSIBA khóa I tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch.