Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, người dân Hà Tĩnh đã cùng nhau góp thực phẩm tiếp tế cho người dân các địa phương có dịch. Khi nghe loa phát thanh thông báo, từ nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên và cả những cựu chiến binh ở Hà Tĩnh đều nhanh chóng trở về nhà chọn những nông sản trồng được. Ai nấy hối hả mang đến điểm tập kết để kịp vận chuyển vào miền Nam ủng hộ người dân đang gồng mình chống dịch.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, người dân Hà Tĩnh đã cùng nhau góp thực phẩm tiếp tế cho người dân các địa phương có dịch. Khi nghe loa phát thanh thông báo, từ nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên và cả những cựu chiến binh ở Hà Tĩnh đều nhanh chóng trở về nhà chọn những nông sản trồng được. Ai nấy hối hả mang đến điểm tập kết để kịp vận chuyển vào miền Nam ủng hộ người dân đang gồng mình chống dịch.

Huyện Cẩm Xuyên là một trong những địa phương đầu tiên phát động phong trào quyên góp nông sản ủng hộ người dân miền Nam chống dịch. Sau một thời gian ngắn phát động, địa phương này đã gom được hơn 50 tấn hàng bao gồm nông sản, gạo, trứng và các nhu yếu phẩm khác. Nhiều cụ cựu chiến binh trực tiếp đạp xe chở bí xanh, gạo lên ủng hộ và còn đứng lại hỗ trợ thanh niên công tác bốc xếp hàng. Tất cả bốc lên 4 chuyến xe tải nhanh chóng tiến vào miền Nam để tiếp tế cho người dân.

Huyện Cẩm Xuyên là một trong những địa phương đầu tiên phát động phong trào quyên góp nông sản ủng hộ người dân miền Nam chống dịch. Sau một thời gian ngắn phát động, địa phương này đã gom được hơn 50 tấn hàng bao gồm nông sản, gạo, trứng và các nhu yếu phẩm khác. Nhiều cụ cựu chiến binh trực tiếp đạp xe chở bí xanh, gạo lên ủng hộ và còn đứng lại hỗ trợ thanh niên công tác bốc xếp hàng. Tất cả bốc lên 4 chuyến xe tải nhanh chóng tiến vào miền Nam để tiếp tế cho người dân.

Tại huyện Thạch Hà, bên cạnh việc kêu gọi quyên góp nông sản, các cán bộ, giáo viên tại các điểm trường đã chế biến lạc, cá khô, tép cùng gia vị đóng gói thành những hộp thực phẩm.

Tại huyện Thạch Hà, bên cạnh việc kêu gọi quyên góp nông sản, các cán bộ, giáo viên tại các điểm trường đã chế biến lạc, cá khô, tép cùng gia vị đóng gói thành những hộp thực phẩm.

Những dòng chữ “Ủng hộ đồng bào miền Nam. Chúc đồng bào miền Nam sớm vượt qua đại dịch” chính là tình cảm của những người cán bộ, giáo viên gửi gắm, động viên “miền Nam ruột thịt”.

Những dòng chữ “Ủng hộ đồng bào miền Nam. Chúc đồng bào miền Nam sớm vượt qua đại dịch” chính là tình cảm của những người cán bộ, giáo viên gửi gắm, động viên “miền Nam ruột thịt”.

Để chia sẻ với những khó khăn của đồng bào miền Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã ra lời kêu gọi của quyên góp, ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi địa phương đều có những cách làm sáng tạo riêng nhưng đều chung một chí hướng là ủng hộ đồng bào “miền Nam ruột thịt”.

Để chia sẻ với những khó khăn của đồng bào miền Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã ra lời kêu gọi của quyên góp, ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi địa phương đều có những cách làm sáng tạo riêng nhưng đều chung một chí hướng là ủng hộ đồng bào “miền Nam ruột thịt”.

Do thời tiết nắng nóng, cùng với đó là quãng đường vận chuyển khá xa nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi ưu tiên hàng khô, vật phẩm để được dài ngày, hàng hóa theo lợi thế vùng miền như: củ quả, gạo, lạc, hải sản và đồ biển khô, đồ đã chế biến sẵn (mỳ tôm, miến, nước mắm, cá khô, muối vừng…). Hàng hóa được đóng gói nhỏ gọn gàng, có ghi tên sản phẩm cụ thể để thuận lợi công tác vận chuyển và phân phát.

Do thời tiết nắng nóng, cùng với đó là quãng đường vận chuyển khá xa nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi ưu tiên hàng khô, vật phẩm để được dài ngày, hàng hóa theo lợi thế vùng miền như: củ quả, gạo, lạc, hải sản và đồ biển khô, đồ đã chế biến sẵn (mỳ tôm, miến, nước mắm, cá khô, muối vừng…). Hàng hóa được đóng gói nhỏ gọn gàng, có ghi tên sản phẩm cụ thể để thuận lợi công tác vận chuyển và phân phát.

Ông Trần Nhật Tân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, mỗi khi Hà Tĩnh gặp thiên tai, bão lũ, dịch bệnh luôn nhận được tình cảm và vật chất rất lớn từ người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Hiện nay, dịch bệnh tại các tỉnh đang hết sức phức tạp, đây là cơ hội để Hà Tĩnh đền đáp những ân tình, cố gắng ở mức cao nhất đồng hành cùng đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch. Sau khi phát động quyên góp, tỉnh đã ủng hộ đồng bào miền Nam 2 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời tiếp tục kêu gọi ủng hộ nông sản, chung tay tiếp sức cho miền Nam sớm vượt qua đại dịch. Đến thời điểm này đã có hàng trăm tấn hàng lên đường tiếp tế cho đồng bào miền Nam”.

Ông Trần Nhật Tân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, mỗi khi Hà Tĩnh gặp thiên tai, bão lũ, dịch bệnh luôn nhận được tình cảm và vật chất rất lớn từ người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Hiện nay, dịch bệnh tại các tỉnh đang hết sức phức tạp, đây là cơ hội để Hà Tĩnh đền đáp những ân tình, cố gắng ở mức cao nhất đồng hành cùng đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch. Sau khi phát động quyên góp, tỉnh đã ủng hộ đồng bào miền Nam 2 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời tiếp tục kêu gọi ủng hộ nông sản, chung tay tiếp sức cho miền Nam sớm vượt qua đại dịch. Đến thời điểm này đã có hàng trăm tấn hàng lên đường tiếp tế cho đồng bào miền Nam”.

Bên cạnh quyên góp, hỗ trợ hàng hóa, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã lên phương án đón con em Hà Tĩnh sinh sống, học tập và lao động tại đây trở về về quê hương. Hiện Hội đồng hương các huyện, thị xã, thành phố của Hà Tĩnh đang tiến hành lập danh sách số người dân ở các tỉnh phía Nam muốn trở về quê. Các Hội đồng hương đã đăng tải thông tin, lập các nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo để con em Hà Tĩnh đăng ký thuận lợi.

Bên cạnh quyên góp, hỗ trợ hàng hóa, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã lên phương án đón con em Hà Tĩnh sinh sống, học tập và lao động tại đây trở về về quê hương. Hiện Hội đồng hương các huyện, thị xã, thành phố của Hà Tĩnh đang tiến hành lập danh sách số người dân ở các tỉnh phía Nam muốn trở về quê. Các Hội đồng hương đã đăng tải thông tin, lập các nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo để con em Hà Tĩnh đăng ký thuận lợi.