Nghệ An có 8 nhà máy thuỷ điện, 2 hồ thuỷ lợi xả lũ

Tại Nghệ An, để chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai đang tiến hành xả tràn cửa thứ 4 hồ Vực Mấu (xã Quỳnh Trang, TX. Hoàng Mai). Hiện, đơn vị đang vận hành tràn Vực Mấu theo Thông báo số 221/TB- TKHM ngày 8/9/2022 và theo Thông báo số 236/TB-TLHM ngày 23/9/2022 để điều tiết mực nước hồ.

>>Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, Nghệ An bị sạt lở, chia cắt

Do lượng mưa vào các ngày từ 28-29/9 rất lớn khoảng 207,4mm và rạng sáng nay (30/9) trời vẫn tiếp tục mưa to, mực nước hồ Vực Mấu hiện lên nhanh vượt cao trình mực nước dâng bình thường. Dự kiến sẽ mở từ 4 cửa tràn của hệ thống cống xả lũ hồ Vực Mấu với lưu lượng xả dự kiến từ 10 đến 800m3/s.

Hồ Vực Mấu (xã Quỳnh Trang, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) xả lũ

Hồ Vực Mấu (xã Quỳnh Trang, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) xả lũ

Cũng theo Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai, trước khi vận hành xả tràn theo quy trình, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai thông báo để các cấp chính quyền được biết để thông báo rộng rãi cho các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn chuẩn bị các biện pháp phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xẩy ra.

Hồ Vực Mấu thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, TX. Hoàng Mai có diện tích lưu vực 215km2, dung tích trữ 75 triệu m3, dung tích phòng lũ 125 triệu m3, cao trình +22,21m. Là hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ cấp nước cho 3.600ha đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân 12 xã, phường của TX. Hoàng Mai.

>>VNPT hỗ trợ khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng bão NORU

Được biết đến 10h, ngày 30/9, trên địa bàn Nghệ An đã có 8 nhà máy thủy điện, 2 hồ thủy lợi vận hành xả lũ. Việc xả lũ đảm bảo đúng quy định và có xu hướng giảm. Các thủy điện đã và đang thực hiện xả lũ gồm: thủy điện Khe Bố, thủy điện Chi Khê, thủy điện Bản Ang, thủy điện Châu Thắng, thủy điện Sông Quang, thủy điện Hủa Na, thủy điện Bản Cốc, thủy điện Nhạn Hạc.

Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hồ Vức Mấu xả lũ khiến hiều nơi trên địa bàn TX. Hoàng Mai, Nghệ An bị ngập sâu

Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hồ Vức Mấu xả lũ khiến hiều nơi trên địa bàn TX. Hoàng Mai, Nghệ An bị ngập sâu

Hiện nay, các hồ thủy lợi Sông Sào (huyện Nghĩa Đàn) và Vực Mấu cũng đang vận hành xả lũ. Ở hồ thủy lợi Sông Sào, lưu lượng xả là 310m3/s. Còn tại hồ thủy lợi Vực Mấu, mực nước dâng thời điểm 9h30 ngày 30/9 là 21,93m, lưu lượng nước về hồ là 1.162m3/s; đơn vị quản lý đang vận hành xả với lưu lượng 559m3/s tại 3 cửa xả.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, việc vận hành xả lũ ở các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đều đảm bảo đúng quy định, đang có xu hướng giảm ở một số hồ thủy điện. Tuy nhiên, thời tiết trong thời gian tới vẫn hết sức phức tạp, vì vậy, không thể chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Nhiều thuỷ điện, hồ đập ở Hà Tĩnh đã đồng loạt vận hành điều tiết nước

Thông báo từ Công ty CP Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Hương Sơn và phạm vi công trình thủy điện Hương Sơn (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã có mưa to đến rất to.

Từ trưa ngày 29/9, thực hiện theo quy trình vận hành hồ chứa đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn sẽ tiến hành điều tiết hồ chứa công trình thủy điện Hương Sơn bằng hình thức mở các cửa van đập tràn và qua các tổ máy phát điện. Lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn khoảng từ 15,4 - 92 m3/giây và lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 8,7 m3/giây.

>>Quảng Nam - Đà Nẵng: Phố phường ngổn ngang sau bão Noru

Công ty CP Thủy điện Hương Sơn đã thông báo tới Nhân dân và UBND huyện Hương Sơn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Sơn, chính quyền các xã, thị trấn vùng hạ du, cơ quan, ban, ngành đóng trên khu vực về kế hoạch thực hiện điều tiết của công ty.

Mưa lớn dồn dập những ngày qua, khiến nước đổ về các hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh này tăng khá nhanh. Nhiều hồ chứa có dung tích nhỏ đã đầy nước và đã chảy qua tràn tự do.

Mấy ngày qua, mưa lớn làm cho bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê bị ngập

Mấy ngày qua, mưa lớn làm cho bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê bị ngập

Cụ thể có hồ Đá Cát (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh); hồ Mộc Hương (phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh); hồ Họ Võ, hồ Khe Con (xã Hương Giang), hồ Khe Nậy (xã Hòa Hải), hồ Đập Trạng (xã Hương Thủy), hồ Đập Mưng (xã Điền Mỹ), hồ Đá Bạc (xã Hương Bình), hồ Đập Họ (xã Hương Long), hồ Nước Đỏ (xã Lộc Yên), hồ Ma Leng (xã Phúc Trạch), hồ Mục Bài (xã Hương Xuân), hồ Nhà Lào (xã Phú Phong), cùng huyện Hương Khê…

Một số hồ chứa lớn cũng đã xả tràn điều tiết nước, như: hồ Sông Rác (xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) lưu lượng 30 m3/giây; hồ Văn Võ (xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) lưu lượng 5,16 m3/giây; hồ Bộc Nguyên (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) lưu lượng 10 m3/giây; hồ Kim Sơn, hồ Thượng Sông Trí (cùng xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) lưu lượng lần lượt 10 m3/giây và 2 m3/giây; hồ Đá Hàn (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) lưu lượng 24 m3/giây; hồ Tàu Voi (phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) 3 m3/giây.

Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ

Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê), mấy ngày qua, lưu lượng nước đổ về hồ là 690 m3/giây, lưu lượng nước qua tổ máy 32 m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 66,78m, cao trình nước ở hạ lưu là 24,3m và hiện cũng đang tiến hành xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 575 m3/giây.

Trong khi đó, mực nước tại hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) ở cao trình 26,22/32,5m, dung tích 184,95/345 triệu m3 nước, đạt 53,6% so với dung tích thiết kế. Hồ Kẻ Gỗ hiện chưa xả tràn điều tiết nước do mực nước vẫn chưa vượt ngưỡng tràn.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, mấy ngày qua, Hà Tĩnh có mưa to, đặc biệt là các huyện: Hương Sơn, Hương Khê. Trên các sông lũ lên nhanh, trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lũ lên xấp xỉ báo động 2, trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lũ lên trên báo động 2.

Đến nay, lũ đã xuống dần nhưng nhiều khu vực thuộc Hương Sơn, Hương Khê vẫn còn bị ngập sâu. Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4, hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn có mưa kéo dài khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.