Hội chợ đã thu hút 250 gian hàng của 100 đơn vị, doanh nghiệp tham gia đến từ các tỉnh, thành của Việt Nam như: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Yên Bái, Tây Ninh, Trà Vinh, Vũng Tàu, Gia lai… và các doanh nghiệp liên doanh - quốc tế đến từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Ấn Độ…

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

 Hội chợ lần này không chỉ trưng bày giới thiệu máy móc, thiết bị nông nghiệp, dây chuyền sản xuất, chế biến và các sản phẩm dùng trong công nghiệp - nông nghiệp, công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp mà còn quảng bá, cho khách tham quan nếm thử hàng trăm sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản xuất khẩu, đặc sản vùng miền đạt tiêu chuẩn “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: ĐBSCL được xem là vùng sản xuất nông nghiệp lớn chiếm hơn 32% tỷ trọng nông nghiệp của cả nước, tuy nhiên phát triển nông nghiệp ở đây cũng còn nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ còn nhiều rào cản, ứng dụng KHCN vào sản xuất còn hạn chế, cùng với thách thức về biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng, sản lượng của nông sản.

Do đó, yêu cầu phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng các tiến bộ KHCN vào sản xuất là tất yếu. Hội chợ nông nghiệp Quốc tế được tổ chức hàng năm tại TP.Cần Thơ không chỉ giúp người nông dân tiếp cận được công nghệ mới mà còn là kênh quảng bá, xúc tiến, kết nối tìm đầu ra cho nông sản của khu vực.

Đoàn doanh nghiệp Đài Loan tham quan hội chợ.

Đoàn khách Đài Loan tham quan hội chợ.

Theo chương trình dự kiến, tại hội chợ làn này còn diễn ra các hoạt động: kết nối giao thương với Hiệp hội Thương mại Đài Loan; Chương trình giới thiệu sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nông dân; Tọa đàm “Động lực, giải pháp thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ”…và nhiều hoạt động khác.