hihihi

Từ tối 13/7, người dân thôn 2, xã Hồng Kỳ và thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn tập trung tại hai cổng vào tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn ngăn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn

Theo nhiều người dân thôn Đông Hạ (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), tối 13/7, người dân thôn 2, xã Hồng Kỳ và thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn tập trung tại hai cổng vào tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn ngăn xe chở rác do bức xúc về việc thành phố chậm chi trả đền bù giải phóng mặt bằng với bán kính 500m ở quanh bãi rác.

Đến nay người dân mới nhận tiền đền bù diện tích đất nông nghiệp, chưa được nhận tiền đất ở, đất ao vườn nên chưa thể di dời.

"Người dân chúng tôi kiến nghị sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đề nghị được sớm di chuyển người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường.

Đồng thời kiến nghị UBND TP sớm phê duyệt khu tái định cư xóm Linh Liệt, thôn 9, xã Hồng Kỳ và công khai quy hoạch khu tái định cư để nhân dân chúng tôi biết và lựa chọn" - một người dân thôn 2 xã Hồng Kỳ nói.

Thông tin với cơ quan báo chí ngày 14/7, Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Hương xác nhận từ tối 13/7, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tập trung, căng lều bạt ngăn xe rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

"Ngay trong tối qua, lãnh đạo huyện đã có mặt tại hiện trường để tuyên truyền, vận động người dân không chặn xe vào bãi rác, tuy nhiên người dân chưa đồng ý. Đến trưa nay huyện vẫn đang thuyết phục người dân" - Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn thông tin.

hihihi

Nhiều người dân tập trung, căng lều bạt ngăn xe rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Theo một lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), do người dân chưa cho xe chở rác vào khu xử lý rác thải nên nhiều xe bị ùn ứ.

Về phương án chống ùn ứ rác ở nội thành nếu người dân tiếp tục không cho xe chở rác vào, vị này cho biết công ty đang chờ giải quyết của huyện Sóc Sơn và phương án phân luồng rác của Sở Xây dựng TP Hà Nội.

"Urenco đã có báo cáo hỏa tốc đề nghị Sở Xây dựng chấp thuận cho phép công ty chủ động phân luồng tiếp nhận rác về Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (Sơn Tây, Hà Nội) trong thời gian ngừng tiếp nhận rác ở bãi Nam Sơn" - ông Cường thông tin thêm.

Trước đó, người dân ở quanh bãi rác Nam Sơn từng nhiều lần chặn xe chở rác vào bãi gây ùn ứ rác thải sinh hoạt ở nội thành Hà Nội. Trong đó, năm 2019 có 3 lần người dân chặn xe chở rác.

Bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ năm 1999 trên địa bàn 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ của H.Sóc Sơn, quy mô hơn 157 ha. Trong vùng ảnh hưởng 500 m tính từ tường rào bãi rác nay thì có hơn 2.000 hộ dân thuộc diện phải di dời, tổng diện tích đất là khoảng 396 ha, gồm cả đất nông nghiệp và đất ở.