1. TẦM NHÌN VIỆT NAM 2021 - 2030 (Kỳ IV): Khung pháp lý để phát triển kinh tế thị trường

Theo nhóm chuyên gia WB, hiện nay, dự thảo Chiến lược đã nêu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng khung pháp lý và thể chế để có thể phát triển kinh tế theo hướng kinh tế thị trường. Do đó, cần nhấn mạnh sự cần thiết phải rà soát và đánh giá tất cả các quy định pháp lý hiện hành để đảm bảo không còn chồng chéo và tạo ra những tắc nghẽn ngoài ý muốn cho doanh nghiệp và người dân. Ngoài ra, cần nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm giải trình, không chỉ đối với Chính phủ, mà còn đối với người dân.

Thúc đẩy các mô hình liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm.

Thúc đẩy các mô hình liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY. Xem kỳ III TẠI ĐÂY; Xem kỳ II TẠI ĐÂY; Xem kỳ I TẠI ĐÂY.

2. Nghề giáo - Nghề cao quý nhất!

Ngày nhà giáo Việt Nam là dịp đặc biệt để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thầy cô, đồng thời cũng là cơ hội để nhà giáo suy ngẫm về bản thân và nghề nghiệp của mình.

Bản lĩnh của mỗi nhà giáo là phải giữ được phẩm chất truyền thống tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý này. Đồng thời, người làm giáo viên bắt buộc vừa phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ. (Ảnh minh họa)

Bản lĩnh của mỗi nhà giáo là phải giữ được phẩm chất truyền thống tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý này. Đồng thời, người làm giáo viên bắt buộc vừa phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ. (Ảnh minh họa)

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

3. Tự chủ đại học nhìn từ Đại học Tôn Đức Thắng

Chính phủ ủng hộ mô hình tự chủ của Trường Đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng (TDTU). Đây là một mô hình tốt, là điểm sáng của giáo dục ĐH và tự chủ ĐH.

Đại học Tôn Đức Thắng tiền thân là Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng

Đại học Tôn Đức Thắng tiền thân là Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

4. Tương lai cho tự chủ Đại học ở Việt Nam

Tự chủ Đại học là xu thế tất yếu đối với các trường Đại học. Một nút thắt khá quan trọng cần gỡ trong quá trình tự chủ ĐH đó là tiến tới việc giẩm vai trò của đơn vị chủ quản.

Tự chủ đại học là xu hướng tất yếu.

Tự chủ đại học là xu hướng tất yếu.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

5. RCEP, D. Trump và trật tự mới

RCEP là nơi để Trung Quốc thi triển sức mạnh, trong bối cảnh Tổng thống Trump đối mặt với thất bại trước Joe Biden!

RCEP là Hiệp định thương mại lớn nhất lịch sử hội nhập kinh tế toàn cầu

RCEP là Hiệp định thương mại lớn nhất lịch sử hội nhập kinh tế toàn cầu

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

6. Đính chính sách Cánh Diều: Vẫn “đánh đố” trẻ nhỏ!

Cuối cùng thì NXB ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đã công khai tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu Sách giáo khoa Tiếng Việt 1, bộ Cánh Diều để xin ý kiến góp ý.

Cuốn sách Tiếng Việt Cánh Diều đang được lấy ý kiến một số đính chính nội dung.

Cuốn sách Tiếng Việt Cánh Diều đang được lấy ý kiến đính chính một số nội dung.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

7. Chuyện sách giáo khoa lớp 1: Sao cứ mãi "nhặt sạn”?

Đến hiện tại, các đơn vị liên quan đến sách giáo khoa vẫn đang ghi nhận các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa. Vậy phải “nhặt sạn” đến bao giờ?

Những câu chuyện khó hiểu trong bộ sách giáo khoa lớp 1 Cảnh Diều gặp nhiều sự phản đối của dư luận.

Những câu chuyện khó hiểu trong bộ sách giáo khoa lớp 1 Cảnh Diều gặp nhiều sự phản đối của dư luận. (Ảnh H.T) 

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

8. Giải mã thất bại của D. Trump

Mất lòng giới "quyền lực thứ tư" và phá bĩnh trật tự thế giới là hai nguyên nhân sâu thẳm khiến D. Trump thất cử.

Tổng thống Trump đã làm mếch lòng giới truyền thông!

Tổng thống Trump đã làm mếch lòng giới truyền thông!

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

9. Bầu cử và sự khủng hoảng của nền dân chủ Mỹ

Bầu cử, bạo lực, kiện tụng,...đã đặt ra dấu hỏi rất lớn về nền dân chủ Mỹ. Liệu rằng, nền dân chủ này đang khủng hoảng?

Đã quá thời hạn đại cử tri bỏ phiếu nhưng vẫn chưa xác định chính thức ai là Tổng thống Mỹ

Đã quá thời hạn đại cử tri bỏ phiếu nhưng vẫn chưa xác định chính thức ai là Tổng thống Mỹ

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

10. Để sống chung an toàn với dịch COVID-19

Bắt đầu từ ngày 15/11, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng mức phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ 1 – 3 triệu đồng.

Đeo khẩu trang tại nơi công cộng là cần thiết để công tác kiểm soát dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Đeo khẩu trang tại nơi công cộng là cần thiết để công tác kiểm soát dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

>>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY.