Năm 2020, Malaysia và Việt Nam sẽ là 2 quốc gia "tâm điểm" khi Malaysia đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC và Việt Nam là nước đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. 2020 cũng là cột mốc kỷ niệm 5 năm Việt Nam-Malaysia ký kết đối tác chiến lược với mục tiêu đạt 15 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương. 

Hướng đến các hoạt động lớn nhằm góp phần tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp kiều bào tại Malaysia, các doanh nghiệp Malaysia với doanh nghiệp Việt Nam, tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Malaysia đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào Malaysia... Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VMBIZ) phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) tổ chức "Sự kiện Hội chợ Triển lãm VietnamExpo. 

Bà Nguyễn Thị Hòe - Nhà sáng lập và lãnh đạo Tập đoàn Sơn Kova chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư nhiều hiệu quả tại Malaysia

Bà Nguyễn Thị Hòe - Nhà sáng lập và lãnh đạo Tập đoàn Sơn Kova chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư nhiều hiệu quả tại Malaysia

Hội chợ dự kiến sẽ diễn ra từ 18-20/9/2020 tại Trung tâm Triển lãm Thương mại quốc gia Malaysia (MITEC), TP Kulalumpur, Malaysia. Sự kiện có quy mô lớn với 300 gian hàng, hơn 500 đại biểu là các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Malaysia, doanh nghiệp kiều bào tại Malaysia và một số nước lân cận cùng lãnh đạo ban ngành, chính quyền 2 quốc gia, các khách tham quan đến từ các nước trong khu vực. 

Các lĩnh vực của Hội chợ Triển lãm bao gồm: Thương mại, Văn hóa, Du lịch và ẩm thực, Xuất nhập khẩu, Logistic, IT công nghệ 4.0...

Ban Tổ chức cho biết chương trình chủ yếu sẽ là giới thiệu các hàng hóa, dịch vụ mà Việt Nam có thế mạnh, vị trí tốt trên thị trường Malaysia và thị trường các nước khu vực như: Gạo, cà phê, thủy sản, rau quả, thực phẩm chế biến, dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe...góp phần vào việc thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2025.

 Cùng với đó trong khuôn khổ sự kiện, sẽ tổ chức kết nối kinh doanh giữa các tổ chức kinh tế, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp doanh nhân hai nước tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường. Tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi quan hệ hợp tác kinh doanh, đầu tư cũng như thúc đẩy phát triển du lịch.

Dự kiến, BTC cũng nghiên cứu và tùy điều kiện, đưa sự kiện tổ chức thường niên 2 năm một lần hoặc sự kiện hàng năm.