>>  Tổng Bí thư: Tạo điều kiện tốt nhất để TP.HCM phát triển

Đó là chia sẻ của ông Nguyên Văn Nên – Bí thư Thành uỷ TP.HCM, với báo chí bên lề Hội nghị lần thứ 17 thảo luận về dự thảo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 ngày 15/9/2021 về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội.

trong 9 tháng, TP.HCM đã thu ngân sách gần 350.000 tỉ đồng là những con số biết nói sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 ngày 15/9/2021 về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội

trong 9 tháng, TP.HCM đã thu ngân sách gần 350.000 tỉ đồng là những con số biết nói sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 ngày 15/9/2021 về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội

- Ông đánh giá như thế nào về kết quả sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 ngày 15/9/2021 về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội, thưa ông?

Có thể nói, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 ngày 15/9/2021 về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội, TP.HCM đang tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, tạo tâm lý và tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là một trong những “quyết định lịch sử” giúp kinh tế thành phố sớm phục hồi nhanh chóng ngay trong dịch bệnh.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2022 ước tăng 9,71% so với cùng kỳ; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng (tăng 12,28%), thương mại - dịch vụ (tăng hơn 10%)

Ông Nguyên Văn Nên – Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2022 ước tăng 9,71% so với cùng kỳ; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng (tăng 12,28%), thương mại - dịch vụ (tăng hơn 10%)

Nếu chỉ tính trong 9 tháng, TP.HCM đã thu ngân sách gần 350.000 tỉ đồng là những con số biết nói sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 ngày 15/9/2021 về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2022 ước tăng 9,71% so với cùng kỳ; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng (tăng 12,28%), thương mại - dịch vụ (tăng hơn 10%). Các chỉ số tăng trưởng kinh tế khác đều tăng, như kim ngạch xuất khẩu đạt gần 36 tỉ USD, nhập khẩu đạt 47,8 tỉ USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 805.000 tỉ đồng (tăng gần 26%), doanh thu du lịch đạt hơn 89.000 tỉ đồng (tăng 126,5%).

Và cũng trong 9 tháng này, TP.HCM có gần 33.000 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 376.000 tỉ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài 2,97 tỉ USD. Đặc biệt, thu ngân sách ước đạt gần 350.000 tỉ đồng (hơn 90,5% dự toán), tăng gần 28% so với cùng kỳ.

- Ông có thể nói rõ hơn về các giải pháp mà TP.HCM đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang rất căng thẳng thời điểm đó để mang đến thành công, thưa ông?

Như chúng ta đã thấy, ở thời điểm này năm ngoái, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 8 để cho ý kiến về Chỉ thị số 18 của UBND TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021. Khi đó, dù đã bàn nhiều giải pháp nhưng TP.HCM vẫn rất lo lắng bởi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đều thấp, tăng trưởng âm, và chỉ có ngân sách đạt 74% dự toán. Khó khăn là vậy nhưng tình thế và trọng trách, trách nhiệm đã buộc TP.HCM phải nghĩ đến điều xa hơn và quyết tâm thực hiện với các giải pháp đồng bộ.

Trong 9 tháng,doanh thu du lịch đạt hơn 89.000 tỉ đồng (tăng 126,5%), so với cùng kỳ

Trong 9 tháng,doanh thu du lịch đạt hơn 89.000 tỉ đồng (tăng 126,5%), so với cùng kỳ

Kết quả đạt được là: “sau 9 tháng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, TP cơ bản đã tìm lại được những gì đã mất”. Trong đó, riêng doanh thu du lịch đạt hơn 89.000 tỉ đồng (tăng 126,5%), so với cùng kỳ là một con số đáng kích lệ trong bối cảnh TP.HCM bắt đầu mở cửa kể từ sau đại dịch COVID-19.

Và sau 1 năm triển khai Nghị quyết 05 ngày 15/9/2021, kết quả TP.HCM đạt được khá toàn diện và được T.Ư Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đánh giá cao, người dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ. Trong quá trình phòng chống dịch có một số vi phạm và đã được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, thấu lý đạt tình.

- Đó là những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội trong 9 tháng. Vậy, các giải pháp tiếp theo mà TP.HCM đặt ra cho 3 tháng cuối năm như thế nào, thưa ông?

Trong 3 tháng cuối năm 2022, áp lực cho TP.HCM là rất lớn, vẫn còn đầy khó khăn, thử thách. Do đó, để bắt nhịp được những thành công cho 3 tháng cuối năm thì các cấp, các ngành phải tập trung cao độ để thực hiện thật tốt các chương trình và mục tiêu đã đề ra. Tronh đó, các chương trình, đề án thuộc 4 chương trình trọng điểm, đột phá phát triển TP cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể thành công.

Và TP.HCM xác định năm 2023 có tính chất bản lề, do đó, cần lựa chọn một số lĩnh vực, nội dung trọng yếu để tập trung chỉ đạo tăng tốc, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: Vành đai 3, rạch Xuyên Tâm, hoàn thành tuyến đường sắt đô thị số 1 sớm hơn kế hoạch, phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải tập trung cao độ thực hiện những nội dung chưa hoàn thành như ban hành chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; ổn định thị trường lao động; tháo gỡ nhanh những rào cản, vướng mắc, giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và DN. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội; nhanh chóng bổ sung nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 2021 - 2025, trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp chuyên đề tháng 10/2022.

Hiện TP đang chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 16 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, và Nghị quyết 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Tuy nhiên, TP.HCM sẽ không xin cơ chế, chính sách theo khái niệm “đặc thù” nữa mà sẽ kiến nghị T.Ư chọn TP.HCM làm nơi thí điểm những cơ chế, chính sách mới. Tuy nhiên, để đạt kết quả tốt, TP cần phát huy mạnh mẽ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua thử thách.

- Xin cảm ơn ông!