>> Đại học khởi nghiệp: Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam - SVF phối hợp tổ chức Hội thảo "Tham vấn cộng đồng và chuyên gia về nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo TP.HCM (H.OIP)".

Hội thảo tham vấn được diễn ra với mục tiêu chia sẻ về mô hình vận hành nền tảng H.OIP; Phân tích nền tảng đổi mới sáng tạo mở từ quốc tế và lấy ý kiến phản hồi của đại biểu tham dự hội thảo về mô hình vận hành và khả năng đồng hành phát triển nền tảng.

>> Thiết lập, phát triển tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Hội thảo tham vấn nhằm chia sẻ về bối cảnh, mục tiêu, bài học kinh nghiệm và các đề xuất về tính năng hiện có của nền tảng H.OIP qua 2 phần tham luận đến khách mời là đại diện các sở ban ngành, nhà đầu tư, đại diện các tổ chức hỗ trợ và các doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM, đồng thời hướng đến việc tham vấn cộng đồng và chuyên gia về định hướng phát triển nền tảng.

Nền tảng H.OIP là nhiệm vụ thuộc Đề án "Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025" nhằm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển ngang tầm khu vực.