Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can: Diệp Văn Thạnh (52 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh), Trần Trường Sơn (44 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh), cùng các nguyên Trưởng, Phó và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP gồm: Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi), Lê Hữu Lễ (49 tuổi), Lý Kiến Trung (50 tuổi), Trần Thanh Sơn (46 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (41 tuổi) về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát”.

Bị can Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh

Bị can Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh

Đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Gây thiệt hại làm thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 70,4 tỷ đồng. Trong đó, bị can Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu.

Bị can Thạnh bị cáo buộc biết rõ Quyết định số 118 của Chính phủ, thông tư của Bộ TN&MT, công văn của UBND tỉnh về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng nhưng vẫn cố ý ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất sai đối tượng.

Bị can Thạnh còn ký ban hành 2 công văn có nội dung chỉ đạo cho Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục thuế thực hiện trái quy định và hướng dẫn nêu trên. Dẫn đến UBND TP Trà Vinh ký quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất sai đối tượng với tổng số 315 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng (trong đó, bị can Thạnh trực tiếp ký 39 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng).

Bị can Trần Trường Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh

Bị can Trần Trường Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh

Theo kết luận, quá trình điều tra, ông Thạnh không thành khẩn khai báo về động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội với Cơ quan điều tra.

Bị can Trần Trường Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh biết rõ 2 công văn do ông Thạnh ký là sai trái quy định và nhận được phản ánh từ cán bộ TN&MT về hiện tượng mua bán chế độ chính sách, hồ sơ tăng lên bất thường.

Tuy nhiên, ông Sơn không báo cáo lên cơ quan cấp trên mà cùng ông Thạnh tiếp tục thực hiện hành vi sai phạm. Bản thân ông Sơn đã ký 276 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Chiến, nguyên Trưởng phòng TN&MT đã ký 148 tờ trình, tham mưu cho bị can Thạnh, bị can Sơn ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất sai đối tượng 74 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 16,8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT còn chứng minh được các bị can nguyên cán bộ Phòng TN&MT có hành vi cấu kết với các bị can “cò đất”, “chủ đất” làm thủ tục khống, hợp thức hoá hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không phải đóng tiền, các bị can có vụ lợi.

Các đối tượng khác là cò đất này cũng bị đề nghị truy tố về tội danh nói trên.