>>Việt Nam - Lào: Tìm giải pháp xử lý vướng mắc của các dự án hợp tác quan trọng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ khi đến thăm lớp học tiếng Việt cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm lớp học tiếng Việt cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ khi đến thăm lớp học tiếng Việt cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Lào, ngày 16/5.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 16/5, Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đã đến thăm và động viên thầy trò lớp học tiếng Việt cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng và vinh dự được đến thăm lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho các cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Lào. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng, đòi hỏi phải hiểu biết lẫn nhau, không chỉ tâm tư, tình cảm mà còn cả ngôn ngữ.

>>Việt Nam - Lào: Duy trì và vun đắp mối quan hệ "có một không hai"

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng và vinh dự được đến thăm lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho các cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng và vinh dự được đến thăm lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho các cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, trong những năm qua, nhiều cơ quan của Quốc hội hai nước thường xuyên tăng cường hợp tác như trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn mà chủ yếu bằng tiếng Anh, nhưng cũng có nhiều vấn đề tiếng Anh không thể giải quyết được.

“Vì vậy, chúng tôi đánh giá rất cao sáng kiến mở lớp học tiếng Việt của Văn phòng Quốc hội Lào và coi đây là một trong những chương trình hợp tác cần thiết giữa Quốc hội hai nước. Cùng với đó, yêu cầu Văn phòng Quốc hội Việt Nam xem xét, nghiên cứu mở lớp học tiếng Lào cho cán bộ, nhân viên Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nói.

>>Chủ tịch Quốc hội: Quan hệ đặc biệt thì phải có cơ chế đặc biệt

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm Lớp học tiếng Việt – khoá 1, của Văn phòng Quốc hội Lào.

Lớp học tiếng Việt – khoá 1, của Văn phòng Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng rằng, với điều kiện thuận lợi, các cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Lào sẽ phát huy khả năng học tiếng Việt thật tốt, đạt hiệu quả cao; đồng thời mong muốn sau khi kết thúc khóa học ngắn hạn sẽ được đón tiếp cán bộ, nhân viên của Văn phòng Quốc hội Lào sang Việt Nam thực tập.

Lớp học tiếng Việt cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Lào sẽ được đào tạo theo giai đoạn 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. Nội dung học tiếng Việt cơ sở như nghe, nói, đọc, viết, cách phát âm, hội thoại, tình huống giao tiếp... Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được nhận chứng chỉ do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cấp.